Jang Mi hát “Huyền thoại mẹ” gây xúc động

DI PY |

Mới đây, “thánh nữ bolero” Jang Mi đã có màn quay trở lại khi thể hiện bài hát "Huyền thoại mẹ". Với ca khúc nhạc Trịnh nổi tiếng về mẹ, nữ ca sĩ đã đặt nhiều tình cảm thông qua cách hát của mình.

Thay vì tập trung vào kỹ thuật, Jang Mi đã truyền tải cảm xúc của mình về mẹ thông qua những lời ca, với một nỗi lòng của người con. Chính vì thế, bài hát dù chỉ là một phiên bản cover nhưng đã nhận được sự đón nhận của khán giả với nhiều bình luận động viên và chia sẻ cùng Jang Mi. 

Nói về lý do lựa chọn bài hát này, cô cho biết: “Tôi là 1 người có lối sống thiên về gia đình khá nhiều nên khi nghe những bài hát về cha mẹ luôn có cảm xúc đặc biệt, nhất là "Huyền thoại mẹ" - một bài hát kinh điển được viết bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.  

Thông qua "Huyền thoại mẹ", tôi xem đây như một lời tri ân, thể hiện lòng biết ơn dành cho đấng sinh thành và dành tặng bài hát này cho tất cả những người mẹ”. 

Jang Mi thể hiện ca khúc “Huyền thoại mẹ” nhân dịp lễ Vu Lan. Ảnh: NSCC
Jang Mi thể hiện ca khúc “Huyền thoại mẹ” nhân dịp lễ Vu Lan. Ảnh: NSCC
Trong lần trở lại với sự nghiệp ca hát, Jang Mi tiết lộ một số kế hoạch quan trọng: “Tôi sẽ ra mắt dự án “Taste and Sing” - một chuỗi series được kết nối với âm nhạc, ẩm thực và câu chuyện. Đây là một màn kết hợp mà bản thân cảm thấy tự tin vì tính độc đáo của nó, cũng như phản ánh được sự trưởng thành của Jang Mi đối với nghệ thuật lẫn gia đình.

Kế hoạch ra mắt MV mới cũng đã được triển khai và tôi tin rằng, sau thời gian “ngủ đông”, tôi đã nạp đầy năng lượng để quay trở lại, bằng một phiên bản nỗ lực hơn, trau dồi kỹ năng và kết nối với khán giả thông qua cảm xúc”.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Nhạc sĩ Tô Hiếu phát hành 2 MV xúc động

DI PY |

Tô Hiếu gây bất ngờ khi phát hành cùng lúc 2 MV “Em đi xa thật xa” và “Nấm mộ rêu xanh”. Nam nhạc sĩ đã sáng tác 2 ca khúc này nhân dịp bước sang tuổi mới.

Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam: Làn gió mới mát lành

Thanh Hương |

Sự trẻ trung và mới mẻ của các thí sinh đã thổi một làn gió mát lành vào sân khấu Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam, tạo nên sự đặc biệt, khác lại so với miền Bắc và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Hoa hậu Ngọc Hân lần đầu tổ chức triển lãm tranh cho các họa sĩ

Thanh Hương |

Ngọc Hân được biết đến là hoa hậu năng động khi tham gia vào nhiều lĩnh vực. Mới đây, người đẹp lần đầu đứng ra tổ chức một triển lãm tranh cho 8 hoạ sĩ tại Đà Lạt. 

Chi Pu hóa nàng tiên cá trong MV Black Hickey?

Di Py |

Mới đây, Chi Pu tiếp tục tung teaser cho MV “Black Hickey”. Đoạn clip chỉ 25 giây với 2 bối cảnh chính nhưng đã khiến người hâm mộ mong chờ về nội dung của MV lần này

Nhạc sĩ Tô Hiếu phát hành 2 MV xúc động

DI PY |

Tô Hiếu gây bất ngờ khi phát hành cùng lúc 2 MV “Em đi xa thật xa” và “Nấm mộ rêu xanh”. Nam nhạc sĩ đã sáng tác 2 ca khúc này nhân dịp bước sang tuổi mới.

Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam: Làn gió mới mát lành

Thanh Hương |

Sự trẻ trung và mới mẻ của các thí sinh đã thổi một làn gió mát lành vào sân khấu Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam, tạo nên sự đặc biệt, khác lại so với miền Bắc và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Hoa hậu Ngọc Hân lần đầu tổ chức triển lãm tranh cho các họa sĩ

Thanh Hương |

Ngọc Hân được biết đến là hoa hậu năng động khi tham gia vào nhiều lĩnh vực. Mới đây, người đẹp lần đầu đứng ra tổ chức một triển lãm tranh cho 8 hoạ sĩ tại Đà Lạt. 

Chi Pu hóa nàng tiên cá trong MV Black Hickey?

Di Py |

Mới đây, Chi Pu tiếp tục tung teaser cho MV “Black Hickey”. Đoạn clip chỉ 25 giây với 2 bối cảnh chính nhưng đã khiến người hâm mộ mong chờ về nội dung của MV lần này