NSƯT Bùi Công Duy đánh dấu sự kết hợp 19 năm với nhạc trưởng Honna Tetsuji

Thanh Hương |

Buổi hoà nhạc giữa Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng đánh dấu sự kết hợp 19 năm giữa NSƯT Bùi Công Duy và nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Theo đó, buổi hoà nhạc đặc biệt thường niên giữa Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 18.12 tới đây tại phòng Hoà nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội).

Đây là sự kiện được nhiều khán giả Thủ đô đón chờ trong năm, vì vậy điểm nhấn của buổi hòa nhạc năm nay sẽ có một tác phẩm đặc biệt - Nostalghia (Nhớ cố hương) của Takemitsu, một nhà soạn nhạc hàng đầu của Nhật Bản.

NSƯT Bùi Công Duy và nhạc trưởng Honna Tetsuji
NSƯT Bùi Công Duy và nhạc trưởng Honna Tetsuji sẽ mang đến cho công chúng Thủ đô những nhạc phẩm kinh điển trong buổi hòa nhạc sắp tới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Và tác phẩm này cũng là sự liên kết đặc biệt giữa hai nền văn hoá Nga – nơi NSƯT Bùi Công Duy trải qua phần lớn tuổi trẻ để học tập và Nhật Bản - quê hương của nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Buổi biểu diễn đầu tiên của NSƯT Bùi Công Duy và nhạc trưởng Honna Tetsuji từng diễn ra tại Phòng hoà nhạc danh tiếng Opera City Hall – Tokyo với bản Concerto số 1 của Shostakovich, một tượng đài của âm nhạc cổ điển Nga thế kỷ 20, chính vì thế năm nay cả hai sẽ cùng nhau biểu diễn âm nhạc của Takemitsu, một trong những nhà soạn nhạc lớn nhất của Nhật.

Ngoài ra, buổi hoà nhạc sắp tới sẽ gửi tặng khán giả Bản giao hưởng số 5 của G. Mahler, một trong những nhà soạn nhạc giao hưởng vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

Cả hai nghệ sĩ
Cả hai nghệ sĩ đều dành một tình yêu lớn đối với âm nhạc cổ điển. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Được biết, Bùi Công Duy được đất nước Nga nuôi dưỡng và đào tạo để trở thành một nghệ sĩ Violin đồng thời là một nhà sư phạm có đẳng cấp thế giới. Anh đã có nhiều cơ hội để hoạt động nghệ thuật tại đây. Nhưng cuối cùng anh chọn về lại Việt Nam, nơi mà văn hoá và truyền thống của anh luôn hướng về để xây dựng và phát triển ngành nghệ thuật Violin Việt Nam.

Còn với nhạc trưởng Honna Tetsuji, người có hơn 20 năm hoạt động và sinh sống tại Việt Nam, cũng luôn hướng về cội nguồn Nhật Bản của mình. Ông là một cầu nối quan trọng cho việc giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hòa nhạc “Viva SSO! Mặt trời trở lại”

Thanh Hương |

Ngày 26.10 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hòa nhạc giao hưởng “Viva SSO! Mặt trời trở lại” sẽ đánh dấu sự tái xuất của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời sau hơn hai năm ảnh hưởng dịch COVID-19. 

Lý do Mark không tham gia buổi hòa nhạc của NCT DREAM

Quỳnh Anh (THEO SOOMPI) |

Mark (NCT) đã tạm dừng mọi hoạt động sau khi có kết quả dương tính với COVID-19.

Blackpink sẽ tổ chức buổi hòa nhạc ảo thông qua game

DIỆU HUYỀN |

Đây được xem như là hoạt động mở đường cho sự trở lại của nhóm nhạc nữ toàn cầu Blackpink.

“Hẹn hò chốn công sở” tập 3: Kim Sejeong, Ahn Hyo Seop đi xem hòa nhạc

An Nhiên |

Kim Sejeong - Ahn Hyo Seop sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên sau khi cùng nhau ký hợp đồng hẹn hò - hôn nhân giả.

Hòa nhạc “Viva SSO! Mặt trời trở lại”

Thanh Hương |

Ngày 26.10 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hòa nhạc giao hưởng “Viva SSO! Mặt trời trở lại” sẽ đánh dấu sự tái xuất của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời sau hơn hai năm ảnh hưởng dịch COVID-19. 

Lý do Mark không tham gia buổi hòa nhạc của NCT DREAM

Quỳnh Anh (THEO SOOMPI) |

Mark (NCT) đã tạm dừng mọi hoạt động sau khi có kết quả dương tính với COVID-19.

Blackpink sẽ tổ chức buổi hòa nhạc ảo thông qua game

DIỆU HUYỀN |

Đây được xem như là hoạt động mở đường cho sự trở lại của nhóm nhạc nữ toàn cầu Blackpink.

“Hẹn hò chốn công sở” tập 3: Kim Sejeong, Ahn Hyo Seop đi xem hòa nhạc

An Nhiên |

Kim Sejeong - Ahn Hyo Seop sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên sau khi cùng nhau ký hợp đồng hẹn hò - hôn nhân giả.