Tại đêm thi cuối, Quỳnh Như đem đến liên khúc 20, 40 - Túp lều lý tưởng - một màn kết hợp đặc biệt giữa hài kịch và vũ đạo sôi động.
Không giống với những nghệ sĩ khác, giọng ca sinh năm 2002 vô cùng mạo hiểm khi lựa chọn chủ đề không “đánh” vào chiều sâu, tầng ý nghĩa. Cô đem đến một sân khấu tươi sáng, phô diễn khả năng vũ đạo, xen lẫn là tiểu phẩm hài kịch, giải trí.
Sự khéo léo, thông minh trong cách xây dựng bố cục tiết mục, kết hợp mượt mà giữa kịch và hát, đã đem đến sự bùng nổ cảm xúc cho khán giả và ban giám khảo. Màn trình diễn của cô tại đêm cuối mang một màu sắc mới, một Quỳnh Như khác biệt, trưởng thành trên sân khấu.
Nhận xét về tiết mục của Quỳnh Như, danh ca Ngọc Sơn ấn tượng trước sự lột xác từ khả năng diễn xuất, hình tượng trên sân khấu cho đến giọng hát cảm xúc.
Bên cạnh đó, ca sĩ Quốc Đại cũng khá bất ngờ trước sự mạo hiểm của nữ ca sĩ khi lựa chọn tiết mục không tập trung vào chiều sâu, ý nghĩa mà lại là hài kịch, sự sôi động. Sự thông minh trong việc xử lý tinh tế đã chiếm trọn trái tim của anh, giúp Quỳnh Như nhận được điểm cộng từ vị giám khảo này.
Có lẽ chính sự can đảm và mạo hiểm của tuổi trẻ đã giúp giọng ca gốc Bình Dương nhận điểm số tuyệt đối từ các vị giám khảo và đoạt lấy danh hiệu cao nhất. Trong khi đó, giải Á quân thuộc về ca sĩ Thiên Hương. Dương Thanh Vàng đoạt giải Ấn tượng và "cậu út dân ca" Văn Hương đoạt giải Sáng tạo.