“Tiếng hát Hà Nội 2023” trở lại nhiều mới mẻ, hấp dẫn

Thanh Hương |

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội năm 2023” do Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội tổ chức hứa hẹn với một fomat mới cùng sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng.

Được biết, cuộc thi “Tiếng hát truyền hình Hà Nội” tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994 và duy trì định kỳ trung bình 2 năm một lần.

Đây là một trong những cuộc thi thanh nhạc đầu tiên trên cả nước, được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao và có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông đảo đồng thời là một chương trình truyền hình có thương hiệu lâu năm của Đài Hà Nội.

Nhiều ca sĩ từng đoạt giải trong các cuộc thi qua các thời kỳ đã thành danh và được công chúng yêu mến như: NSƯT Mai Hoa, NSƯT Phương Anh, Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Quyên, Kasim Hoàng Vũ…

Theo đó, cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội năm 2023” sẽ được sự phối hợp của các tổ chức và cơ quan chuyên môn gồm: Hội Nhạc sõ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội...

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội chia sẻ về cuộc thi. Ảnh: BTC
Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội chia sẻ về cuộc thi. Ảnh: BTC

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội cho biết, cuộc thi năm nay có sự chú ý cao về chuyên môn, tài năng và khả năng phát triển của các tài năng trẻ, đề cao những giá trị thẩm mỹ về âm nhạc.

Đây không chỉ là cuộc thi giọng hát của những công dân Thủ đô, mà cuộc thi còn là cơ hội của những giọng hát từ mọi miền Tổ quốc hát về Hà Nội, hát từ Hà Nội.

Đặc biệt, cuộc thi còn tạo điều kiện phát triển cho những tài năng âm nhạc trẻ, các sinh viên từ các trường văn hóa nghệ thuật, cơ sở đào tạo âm nhạc trên địa bàn thành phố, tìm kiếm những gương mặt, giọng ca mới giàu triển vọng, đồng thời là nơi các nghệ sỹ trẻ của các đoàn nghệ thuật có thể tìm kiếm dấu ấn và cơ hội.

Bắt đầu từ ngày 29.8 – 20.9, các thí sinh có thể đăng ký dự thi “Tiếng hát Hà Nội năm 2023” qua ứng dụng Hanoi On. Mỗi thí sinh sẽ được tạo kênh Youtube cá nhân theo nhận diện của cuộc thi để đăng tải hành trình giành danh hiệu quán quân.

Lượt xem, lượt yêu thích và các tương tác trên kênh sẽ là một cơ sở để ban tổ chức đánh giá và tìm ra thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Đây cũng là điểm khác biệt của cuộc thi so với mọi năm, khi khán giả sẽ là giám khảo từ vòng Bán kết.

Ca sĩ Khánh Linh (phải) từng tham gia cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình Hà Nội” - tiền thân của cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2023“. Ảnh: BTC
Ca sĩ Khánh Linh (phải) từng tham gia cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình Hà Nội” - tiền thân của cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2023“. Ảnh: BTC

Các vòng thi sẽ diễn ra từ ngày 20.9 đến 28.10 và đêm chung kết xếp hạng được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và hạ tầng của Đài PT-TH Hà Nội.

Ban giám khảo là các nghệ sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng sẽ lựa chọn các thí sinh xuất sắc nhất để trao 1 Giải Nhất (trị giá hơn 200 triệu đồng), 3 giải Nhì, 6 giải Ba và một số giải phụ khác.

Các thí sinh đoạt giải sẽ có cơ hội tham gia vào các sự kiện nghệ thuật lớn của thành phố, xuất hiện trên các chương trình phát thanh, truyền hình và các sản phẩm âm nhạc, các chương trình nghệ thuật do Đài Hà Nội sản xuất, phát hành.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

2 đêm nhạc đáng nhớ của NSƯT Bùi Công Duy tại TPHCM

Thanh Hương |

NSƯT Bùi Công Duy vừa có 2 đêm diễn thành công tại TPHCM nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. Hồ Chí Minh (HBSO).

Liveshow "Tổ quốc gọi tên mình" - sức hút của Đăng Dương với nhạc đỏ

Thanh Hương |

NSƯT Đăng Dương đánh dấu cột mốc 30 năm ca hát của mình bằng liveshow "Tổ quốc gọi tên mình" tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Dàn nghệ sĩ Việt Nam gây ấn tượng trên đất nước Italia

Thanh Hương |

Dàn nhạc Thính phòng Hà Nội cùng NSƯT Bùi Công Duy và các nghệ sĩ Việt Nam đã có buổi biểu diễn ấn tượng trong Đại tiệc âm nhạc mang đậm dấu ấn lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Italia.

Bá Thắng xúc động cất tiếng hát cảm ơn người mẹ U90

An Nhiên |

Tập 17 chương trình Sân khấu đầu tiên vừa lên sóng với câu chuyện của ca sĩ, diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng. Anh khiến nhiều người nghẹn ngào khi đứng trên sân khấu dành tặng món quà đặc biệt cho mẹ.

2 đêm nhạc đáng nhớ của NSƯT Bùi Công Duy tại TPHCM

Thanh Hương |

NSƯT Bùi Công Duy vừa có 2 đêm diễn thành công tại TPHCM nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. Hồ Chí Minh (HBSO).

Liveshow "Tổ quốc gọi tên mình" - sức hút của Đăng Dương với nhạc đỏ

Thanh Hương |

NSƯT Đăng Dương đánh dấu cột mốc 30 năm ca hát của mình bằng liveshow "Tổ quốc gọi tên mình" tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Dàn nghệ sĩ Việt Nam gây ấn tượng trên đất nước Italia

Thanh Hương |

Dàn nhạc Thính phòng Hà Nội cùng NSƯT Bùi Công Duy và các nghệ sĩ Việt Nam đã có buổi biểu diễn ấn tượng trong Đại tiệc âm nhạc mang đậm dấu ấn lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Italia.

Bá Thắng xúc động cất tiếng hát cảm ơn người mẹ U90

An Nhiên |

Tập 17 chương trình Sân khấu đầu tiên vừa lên sóng với câu chuyện của ca sĩ, diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng. Anh khiến nhiều người nghẹn ngào khi đứng trên sân khấu dành tặng món quà đặc biệt cho mẹ.