5 điểm chụp cúc hoạ mi đẹp nhất Hà Nội

ANH LÊ |

Bạn có phải một tín đồ yêu cúc hoạ mi? Bạn có phải một người mê sống ảo? Sau đây là 5 địa điểm chụp cúc hoạ mi siêu đỉnh quanh Hà Nội.

Vườn hoa Phương Linh – Ngõ 264 Âu Cơ

Đây là một vườn cúc họa mi năm nào cũng nở rất sớm. Tuy nhiên vì diện tích nhỏ và trồng theo lối tiểu cảnh nên mỗi năm ở đây lại đổi ý tưởng khác nhau. Vườn cúc hoạ mi này phù hợp nhất là chụp chân dung.

Vé vào cửa 50.000 đồng/người và hoa 100.000 đồng/bó cộng thêm phí gửi xe 10.000 đồng.

Thảo nguyên hoa Long Biên – Thạch Cầu

Đây là vườn cúc hoạ mi nở muộn, bạn muốn chụp cùng hoa đẹp nhất phải vào tháng 12. Nếu du khách đến sớm, hoa sẽ rất nhỏ. Phim trường này khá rộng nên không chỉ có cúc họa mi mà còn có một vài loài hoa khác.

Thảo nguyên hoa Long Biên. Ảnh Lê Xuân Bách
Thảo nguyên hoa Long Biên. Ảnh: Lê Xuân Bách

Vé vào cửa 70.000 đồng/người, gửi xe 10.000 đồng.

Vườn hoa bãi đá Sông Hồng – cuối ngõ 264 Âu Cơ

Với diện tích gần 10ha, với nhiều loài hoa, khung cảnh khác nhau. Cúc hoa mi ở đây cũng chỉ có một số lượng ít, trồng thành luống không dài lắm những đủ để có những bộ hình đẹp. Ngoài ra ở đây còn có cho thuê đồ chụp ảnh như: Áo dài, hanbok, sườn xám… có luôn cả make up và thợ ảnh.

Vườn hoa bãi đá Sông Hồng. Ảnh Nga Hana.
Vườn hoa bãi đá Sông Hồng. Ảnh Nga Hana.

Vé vào cửa 50.000 đồng/người. Bạn có thể tới đây bằng xe bus tuyến 31, 33, 55, 58.

Làng hoa Tây Tựu – Bắc từ Liêm

Điểm đặc biệt tại đây là bạn không mất vé vào cửa vì nơi này chỉ trồng hoa để bán chứ không có dịch vụ kinh doanh. Vì thế nên bạn nhớ xin phép chủ vườn. Ngoài ra làng hoa còn có rất nhiều loại khác như: ly, cúc vàng, hoa hồng.

Cúc hoạ mi Làng hoa Tây Tựu. Ảnh Nguyen Cong Huyen
Cúc hoạ mi Làng hoa Tây Tựu. Ảnh Nguyen Cong Huyen

Thung lũng hoa Hồ Tây

Thung lũng hoa Hồ Tây có diện tích cũng rất rộng và vô cùng đa dạng các loại hoa. Giá vé tham quán ở đây khá là cao: Người lớn 120.000 đồng/vé, học sinh sinh viên (nếu có thẻ) là 80.000 đồng/vé.

Thung lũng hoa Hồ Tây. Ảnh Lê Hiệp
Thung lũng hoa Hồ Tây. Ảnh: Lê Hiệp

Hàng năm, tại đây cũng có rất nhiều đợt ưu đãi miễn phí vào cửa từ khoảng 3 đến 10 ngày. Đây là nơi trông nhiều loài hoa nhất tại Hà Nội, đến đây tham quan bạn còn được hướng dẫn chăm sóc hoa, trang trí và chụp được vô vàn loài hoa đẹp không riêng cúc họa mi.

ANH LÊ
TIN LIÊN QUAN

Mùa cúc họa mi về trên phố

Lan Như |

Mỗi năm cứ vào tháng 11, người dân thủ đô lại có hẹn với cúc họa mi. Đây là thời điểm khắp các cung đường của Hà Nội ngập tràn những xe hàng bán cúc dạo.

Họa tiết cúc họa mi lên ngôi khi thu về

An Nhiên |

Loạt thiết kế tâm điểm lấy cảm hứng từ những bông hoa cúc họa mi được phái đẹp ưa chuộng khi mùa thu về.

Sau loạt vai phản diện, diễn viên Minh Cúc hóa thân thành "cớm chìm"

M. K |

Được biết đến nhờ hàng loạt vai phản diện, nữ diễn viên Minh Cúc chia sẻ rằng, điều thú vị nhất đối với bản thân không phải việc được đảm nhiệm vai chính trong phim "Mẹ tôi là cớm chìm" mà là chị có hội được làm... người tốt.

Mùa cúc họa mi về trên phố

Lan Như |

Mỗi năm cứ vào tháng 11, người dân thủ đô lại có hẹn với cúc họa mi. Đây là thời điểm khắp các cung đường của Hà Nội ngập tràn những xe hàng bán cúc dạo.

Họa tiết cúc họa mi lên ngôi khi thu về

An Nhiên |

Loạt thiết kế tâm điểm lấy cảm hứng từ những bông hoa cúc họa mi được phái đẹp ưa chuộng khi mùa thu về.

Sau loạt vai phản diện, diễn viên Minh Cúc hóa thân thành "cớm chìm"

M. K |

Được biết đến nhờ hàng loạt vai phản diện, nữ diễn viên Minh Cúc chia sẻ rằng, điều thú vị nhất đối với bản thân không phải việc được đảm nhiệm vai chính trong phim "Mẹ tôi là cớm chìm" mà là chị có hội được làm... người tốt.