Nhịp sống 24h: Người dân xếp hàng mua kit test COVID-19, đồ xông cháy hàng

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Kit test COVID-19, đồ xông cháy hàng, người dân xếp hàng dài chờ mua; Chợ đêm Phú Quốc đông vui như Tết...

Kit test COVID-19, đồ xông cháy hàng, người dân xếp hàng dài chờ mua

Những ngày vừa qua, tình hình dịch COVID-19 tại nhiều tỉnh thành có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại Hà Nội số ca mắc liên tục lập đỉnh. Việc "bùng nổ" F0 khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng đổ xô đi mua kit test COVID-19 cho cả gia đình, khiến mặt hàng này bị đẩy giá lên cao và liên tục "cháy" hàng.

Không chỉ kit test tăng, nhiều mặt hàng khác liên quan đến phòng chống COVID cũng tăng một cách chóng mặt. Rất nhiều lái buôn tại chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy) khẳng định, các mặt hàng cần thiết trong điều trị, phòng chống COVID-19 như sả, gừng, chanh, tỏi, cam,… hiện nay đều đồng loạt tăng giá.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Chợ đêm Phú Quốc đông vui như Tết

Việc du khách đổ về Phú Quốc sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19 là tín hiệu vui cho ngành du lịch nói chung và Phú Quốc nói riêng. Bên cạnh các cảnh đẹp của biển, các khu vui chơi giải trí thì Chợ đêm là một điểm đến không thể bỏ sót của du khách đến Phú Quốc.

 
  Không chỉ có dịp Tết Nguyên đán mà tới thời điểm hiện tại các điểm du lịch ở thành phố Phú Quốc vẫn có rất đông du khách.

Ghi nhận tình hình du khách hiện tại, dù đã qua thời gian nghỉ lễ, tết nhưng du khách vẫn đến Phú Quốc rất đông. Theo bà con tiểu thương tại chợ đêm cho biết hiện tại đã qua mùa khách Tây nhưng du khách nội địa từ khắp các tỉnh đã chọn Phú Quốc làm điểm dừng chân.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Đường sắt cắt giảm hàng loạt tàu do vắng khách

Cụ thể, giữa Hà Nội - TP.HCM chạy thường xuyên hàng ngày các đôi tàu SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE11/SE12. Tuyến TP. HCM - Đà Nẵng, tạm dừng chạy đôi tàu SE21/SE22.

Trên tuyến TP.HCM - Nha Trang, tàu chỉ chạy dịp cuối tuần. Tàu SNT2 (ga Sài Gòn đi ga Nha Trang) xuất phát các ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Tàu SNT1 (ga Nha Trang đi ga Sài Gòn) xuất phát vào các ngày thứ 6, Chủ nhật hàng tuần.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

HẠ MÂY (TH)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Băng tuyết bao phủ đỉnh Ô Quý Hồ

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Băng tuyết bao phủ đỉnh Ô Quý Hồ; Thanh Hóa: Người dân đổ xô đi mua kit test khiến hiệu thuốc "cháy hàng"; Mặt bằng cho thuê ở trung tâm TPHCM vẫn "nằm im" đợi khách.

Nhịp sống 24h: Bà con vùng cao Sơn La gồng mình chống giá rét

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Bà con vùng cao Sơn La gồng mình chống giá rét; Người dân "cắn răng" đổ xăng với mức giá đắt đỏ; Không còn tình trạng tài xế ép ngã giá hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhịp sống 24h: Giá xăng dầu tăng rất mạnh, vượt đỉnh lịch sử

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Giá xăng dầu tăng rất mạnh, vượt đỉnh lịch sử; Công viên Bến Bạch Đằng hút khách sau 1 tháng đi vào hoạt động; Đồng Tháp: Cặp me cổ nhất Việt Nam trả 10 tỉ không bán.

Nhịp sống 24h: Khách du lịch nườm nượp đổ về Cần Thơ

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Khách du lịch nườm nượp đổ về Cần Thơ; Háo hức chờ "săn tuyết", du khách về Sa Pa đông nghẹt; Trâu, bò vùng cao mặc "áo" ấm để tránh rét.

Nhịp sống 24h: Băng tuyết bao phủ đỉnh Ô Quý Hồ

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Băng tuyết bao phủ đỉnh Ô Quý Hồ; Thanh Hóa: Người dân đổ xô đi mua kit test khiến hiệu thuốc "cháy hàng"; Mặt bằng cho thuê ở trung tâm TPHCM vẫn "nằm im" đợi khách.

Nhịp sống 24h: Bà con vùng cao Sơn La gồng mình chống giá rét

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Bà con vùng cao Sơn La gồng mình chống giá rét; Người dân "cắn răng" đổ xăng với mức giá đắt đỏ; Không còn tình trạng tài xế ép ngã giá hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhịp sống 24h: Giá xăng dầu tăng rất mạnh, vượt đỉnh lịch sử

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Giá xăng dầu tăng rất mạnh, vượt đỉnh lịch sử; Công viên Bến Bạch Đằng hút khách sau 1 tháng đi vào hoạt động; Đồng Tháp: Cặp me cổ nhất Việt Nam trả 10 tỉ không bán.

Nhịp sống 24h: Khách du lịch nườm nượp đổ về Cần Thơ

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Khách du lịch nườm nượp đổ về Cần Thơ; Háo hức chờ "săn tuyết", du khách về Sa Pa đông nghẹt; Trâu, bò vùng cao mặc "áo" ấm để tránh rét.