Nhịp sống 24h: Nước lũ dâng nhanh ở Quảng Ngãi, nhiều nhà dân bị chìm

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Nước lũ dâng nhanh, hàng trăm nhà dân ở Quảng Ngãi chìm trong biển nước; Hàng chục tàu "lên ụ", công trường tàu cá cuối năm ở Vũng Tàu nhộn nhịp...

Nước lũ dâng nhanh, hàng trăm nhà dân ở Quảng Ngãi chìm trong biển nước

Ông Vũ Minh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết, từ đêm qua (12.11) đến rạng sáng nay (13.11), lũ trên sông Trà Câu dâng cao đã làm 150 nhà dân bị ngập sâu từ 0,7-1m. 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi mực nước lúc 1h ngày 13.11 trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 2,67m, dưới mức báo động 1 là 0,83m. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Câu tiếp tục lên và sau đó đạt đỉnh, xuống chậm. 

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Hàng chục tàu "lên ụ", công trường tàu cá cuối năm ở Vũng Tàu nhộn nhịp

Vào dịp cuối năm, nhiều tàu cá tại địa phương thường chọn giải pháp "lên ụ" để kiểm tra chuẩn bị cho những chuyến biển kế tiếp. Vào đợt cao điểm sửa chữa tàu trong năm nên không khí các ụ tàu rất sôi động, nhộn nhịp. Bên cạnh đó, cũng có những tàu cá đóng mới đang khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác.

 
 Hàng chục tàu "lên ụ", công trường tàu cá cuối năm ở Vũng Tàu nhộn nhịp. Ảnh: T.A

Nằm ở cửa ngõ ra vào khu vực Kênh Bến Đình, tại Xí nghiệp Cơ khí tàu thuyền (Phường 5, TP.Vũng Tàu) đã có trên 20 phương tiện nằm trên bãi, thực hiện đóng mới, vệ sinh sơn quét, đại tu sửa chữa... Dù chi phí lên ụ ở đây được cho là cao nhất nhì tại địa phương nhưng vẫn được nhiều chủ phương tiện lựa chọn do mức độ thuận tiện và các nguyên nhân khác. 

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Cảnh báo nguy cơ học sinh vùng cao Kon Tum bỏ học

Ngày 12.11, ông Nguyễn Minh Cường - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, năm học 2021-2022, toàn huyện có gần 1.000 em học sinh bị ngưng cấp chế độ bán trú theo Nghị định 116 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn.

Đơn vị đang gửi tờ trình lên UBND huyện, tỉnh đề xuất xin kinh phí hỗ trợ cho các cháu, để giữ vững sĩ số lớp học. Do nhiều phụ huynh không có đủ gạo góp cho con ở lại trường học nên nguy cơ học sinh bỏ học rất cao.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

HẠ MÂY (TH)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Hà Nội xuất hiện nhiều ổ dịch, nhiều người vẫn tụ tập

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Hà Nội xuất hiện nhiều ổ dịch, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang; Đến tận trưa, TPHCM vẫn chìm trong sương mù...

Nhịp sống 24h: Làng hoa ở TPHCM tất bật chuẩn bị cho vụ Tết 2022

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bạc Liêu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không đến nơi quá 10 người; Làng hoa ở TPHCM tất bật chuẩn bị cho vụ Tết 2022...

Nhịp sống 24h: Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp; Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Bình Định chìm trong biển nước; Người trồng hoa chong đèn điện xuyên đêm cho hoa.

Nhịp sống 24h: Người hâm mộ sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Hàng loạt địa phương thay đổi phương án dạy học; Hàng quán chuyển sang bán mang đi khi Nhà Bè thành vùng cam; Người hâm mộ sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam.

Nhịp sống 24h: Hà Nội xuất hiện nhiều ổ dịch, nhiều người vẫn tụ tập

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Hà Nội xuất hiện nhiều ổ dịch, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang; Đến tận trưa, TPHCM vẫn chìm trong sương mù...

Nhịp sống 24h: Làng hoa ở TPHCM tất bật chuẩn bị cho vụ Tết 2022

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bạc Liêu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không đến nơi quá 10 người; Làng hoa ở TPHCM tất bật chuẩn bị cho vụ Tết 2022...

Nhịp sống 24h: Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp; Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Bình Định chìm trong biển nước; Người trồng hoa chong đèn điện xuyên đêm cho hoa.

Nhịp sống 24h: Người hâm mộ sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Hàng loạt địa phương thay đổi phương án dạy học; Hàng quán chuyển sang bán mang đi khi Nhà Bè thành vùng cam; Người hâm mộ sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam.