Nhịp sống 24h: Trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn; Vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; Long An triển khai ứng phó với hạn mặn mùa khô 2020-2021.

1. Trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn

Tính đến 13hh30 ngày 5.10 đã có trên 100 trường Đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020. Như dự báo, mức điểm cao chủ yếu ở các ngành "hot", thu hút lượng thí sinh đăng ký đông, trong khi nhiều ngành vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Đến thời điểm này, dẫn đầu vẫn là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), có ngành Hàn Quốc học điểm chuẩn là 30/3 môn khối C00 (cả điểm ưu tiên).

Nhịp sống 24h: Trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn. Ảnh minh họa: Văn Thắng.

Xem chi tiết tại đây!

2. Vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Hồi 13 giờ ngày 5.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,5-14,5 độ Vĩ Bắc; 114,7-115,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Bắc Đông Bắc.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Để giảm thiệt hại khi áp thấp mạnh lên, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau cần khẩn trương ứng phó với áp thấp này.

Xem chi tiết tại đây!

3. Long An triển khai ứng phó với hạn mặn mùa khô 2020-2021

Vụ lúa Đông Xuân 2019 -2020 ở Long An bị ảnh hưởng nặng bởi hạn mặn. Ảnh: K.Q.

Trước dự báo mùa lũ năm nay là “lũ kiệt”, sau đó sẽ là mùa khô 2020 – 2021 với hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt, tỉnh Long An đã triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp tận dụng nguồn nước lũ, vừa tránh được hạn mặn gay gắt trong mùa khô sắp tới.

Theo đó, đợt 1 của thời vụ xuống giống lúa vụ Đông Xuân dự kiến từ 20.10.2020 đến 30.10.2020 đối với vùng đất cao có khả năng thiếu nước cuối vụ, tận dụng nguồn nước lũ.

Xem chi tiết tại đây!

Thanh Ngọc (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Người dân TPHCM cho ý kiến về việc thành lập TP Thủ Đức

THANH NGỌC (T/H) |

Nhịp sống 24h: Người dân TPHCM cho ý kiến về việc thành lập Thành phố Thủ Đức; Một thầy giáo giàu nghị lực được vinh danh ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2020; Quan điểm về việc bảo vệ trẻ em bị xâm hại của Hoa hậu Khánh Vân.

Nhịp sống 24h: Bão dồn dập vào tháng 10 và tháng 11 năm nay

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Bão dồn dập vào tháng 10 và tháng 11 năm nay; Gần 700 tỉ đồng xây dựng hầm chui ở Hà Nội; Công nhận 34 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Nhịp sống 24h: Tiêm filler làm đẹp, cô gái bị mù và hoại tử mũi trán

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Sao Việt tưng bừng đón Tết Trung Thu; Tiêm filler làm đẹp, cô gái bị mù và hoại tử mũi trán...

Nhịp sống 24h: Đề xuất hỗ trợ giáo viên 1,8 triệu đồng

THANH NGỌC (T/H) |

Nhịp sống 24h: Đề xuất Chính phủ hỗ trợ giáo viên 1,8 triệu đồng; Mỹ tặng Việt Nam 100 máy thở để ứng phó với dịch COVID-19; Từ 1.10, phạt tới 100 triệu đồng nếu gửi tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Nhịp sống 24h: Người dân TPHCM cho ý kiến về việc thành lập TP Thủ Đức

THANH NGỌC (T/H) |

Nhịp sống 24h: Người dân TPHCM cho ý kiến về việc thành lập Thành phố Thủ Đức; Một thầy giáo giàu nghị lực được vinh danh ''Công dân Thủ đô ưu tú'' năm 2020; Quan điểm về việc bảo vệ trẻ em bị xâm hại của Hoa hậu Khánh Vân.

Nhịp sống 24h: Bão dồn dập vào tháng 10 và tháng 11 năm nay

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Bão dồn dập vào tháng 10 và tháng 11 năm nay; Gần 700 tỉ đồng xây dựng hầm chui ở Hà Nội; Công nhận 34 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Nhịp sống 24h: Tiêm filler làm đẹp, cô gái bị mù và hoại tử mũi trán

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Sao Việt tưng bừng đón Tết Trung Thu; Tiêm filler làm đẹp, cô gái bị mù và hoại tử mũi trán...

Nhịp sống 24h: Đề xuất hỗ trợ giáo viên 1,8 triệu đồng

THANH NGỌC (T/H) |

Nhịp sống 24h: Đề xuất Chính phủ hỗ trợ giáo viên 1,8 triệu đồng; Mỹ tặng Việt Nam 100 máy thở để ứng phó với dịch COVID-19; Từ 1.10, phạt tới 100 triệu đồng nếu gửi tin nhắn rác, cuộc gọi rác.