Đa số phụ nữ đều có thói quen mang giày có gót để đi làm hay đi chơi. Tuy nhiên, dù là lái xe máy hay điều khiển xe ôtô thì việc đi giày cao gót cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm dẫn đến có thể xảy ra tai nạn.
Bỏ giày cao gót lái xe liệu có an toàn hơn?
Với những cảnh báo và nhiều kinh nghiệm từ thực tế, nhiều phụ nữ đã ý thức được sự nguy hiểm của giày cao gót nên thường bỏ giày ra khi ngồi vào vị trí lái và thay thế bằng nhiều cách khác nhau như: đi chân trần, đi dép, đi sandal, đi giày thể thao…
Tuy nhiên, việc lái xe bằng chân trần hay dép xỏ ngón cũng được xem là yếu tố gây nguy hiểm tương đương với việc mang giày cao gót.
Do cấu tạo và chất liệu của đạp ga và phanh vốn làm bằng kim loại cứng có độ lồi lõm để tạo ma sát, nếu phụ nữ dùng chân trần để kiểm soát chân ga và chân phanh thì khả năng thao tác sẽ khó khăn và kém dứt khoát hơn, đặc biệt là khi cần phanh gấp. Hơn thế nữa việc luân chuyển giữa hai bàn đạp với chân trần cũng có thể khiến lái xe bị thương, tiềm ẩn nguy cơ mất bình tĩnh gây tai nạn.

Bên cạnh chân trần, việc mang các loại dép xỏ ngón hay dép lê cũng rất nguy hiểm. Các loại dép thường có xu hướng trơn và không có điểm tựa tốt để đôi chân thao tác linh hoạt. Vì vậy mang dép sẽ làm hạn chế khả năng xử lý của chúng ta trong những tình huống bất ngờ. Hơn nữa, khi mang dép xỏ ngón, nguy cơ tuột ra ngoài khi di chuyển chân giữa hai bàn đạp rất cao khiến dép kẹt vào bàn đạp.
Nên lựa chọn loại giày dép nào khi lái xe?
Nên lựa chọn một đôi giày đế bằng và mềm, có độ ôm chân vừa phải để sử dụng khi lái xe. Các loại giày phù hợp như: giày búp bê, giày lười, giày thể thao đế thấp… là những loại giày có ưu điểm là đeo và tháo nhanh, mũi giày và đế gọn gàng có độ dày vừa phải, độ bám tốt giúp lái xe linh hoạt và xử lý các tình huống.
