Khai mạc triển lãm "Hướng tới Paris 2024"

Vi Vi |

Triển lãm “Hướng tới Paris 2024” khám phá 13 địa điểm thi đấu Thế vận hội Olympic và Paralympic. Ngoài ra, còn có buổi giao lưu cùng kiến trúc sư nổi tiếng Michel Regembal.

Thế vận hội Olympic và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic sẽ diễn ra trên khắp nước Pháp từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024.

Nhân dịp này, ngày 6.3, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM khai mạc triển lãm ảnh “Hướng tới Paris 2024” và giới thiệu 13 địa điểm thi đấu Thế vận hội Olympic và Paralympic.

Ban tổ chức Thế vận hội Paris 2024 mong muốn mang Thế vận hội đến khắp nước Pháp, chính vì vậy, các trận đấu sẽ diễn ra ở các thành phố lớn như Paris, Marseille, Lyon và Bordeaux, cũng như ở các thành phố ít phổ biến với khách du lịch hơn, như Châteauroux và Saint-Étienne, hay thậm chí ở vùng hải ngoại, như Polynesia thuộc Pháp.

Tổng lãnh sự Pháp giới thiệu 1 trong 13 địa điểm thi đấu Thế vận hội Olympic và Paralympic. Ảnh: Vi Vi
Tổng lãnh sự Pháp giới thiệu 1 trong 13 địa điểm thi đấu Thế vận hội Olympic và Paralympic. Ảnh: Vi Vi

Ngoài ra, thông qua triển lãm này, Tổng Lãnh sự quán Pháp mong muốn mời người dân Việt Nam đến Pháp để trải nghiệm sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Thế vận hội Olympic và Paralympic dự kiến ​​sẽ có 11,3 triệu du khách đến tham dự.

Trên toàn thế giới, dự kiến ​​sẽ có 4 tỉ khán giả, tức hơn một nửa dân số thế giới, theo dõi Thế vận hội Paris 2024, qua màn ảnh nhỏ.

Sau khi kết thúc phần khai mạc triển lãm, Tổng Lãnh sự quán Pháp vinh dự đón tiếp ông Michel Regembal, một trong những kiến ​​trúc sư tham gia thiết kế Sân vận động Quốc gia Pháp nổi tiếng.

Khi thiết kế Sân vận động Quốc gia Pháp, các kiến ​​trúc sư đã hình dung ra một mái nhà hình tròn, tượng trưng cho tinh thần thế giới đại đồng, với ý tưởng một ngày nào đó Thế vận hội Olympic và Paralympic sẽ được tổ chức tại đây.

Điều này sẽ trở thành hiện thực vào năm nay vì Sân vận động Quốc gia Pháp sẽ là nơi diễn ra các trận thi đấu điền kinh và bóng bầu dục bảy người, và sau đó là lễ bế mạc Thế vận hội, sự kiện quy tụ các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới trong một đấu trường có sức chứa hơn 70.000 chỗ ngồi.

Kiến trúc sư Michel Regembal cũng nhắc lại, Sân vận động Quốc gia Pháp ngày nay là sân vận động lớn nhất của quốc gia này, nơi đây được mệnh danh là “Công trình kiến trúc nổi bật của thế kỷ XX”.

Kiến trúc sư Michel Regembal là kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp, đã xuất sắc dung hòa sự nghiệp vẻ vang trên cương vị cố vấn cho Nhà nước Pháp với hoạt động kiến trúc sư tự do.

Năm 1978, ông thành lập công ty riêng cùng cộng sự là Claude Costantini - sự hợp tác này đã để lại dấu ấn của ông trong nhiều dự án kiến trúc uy tín.

Trong số những thành tựu tiêu biểu của Michel Regembal có các công trình như Trường Bắc đẩu Bội tinh (Légion d'Honneur) ở Saint-Denis, Tòa án Dijon, Sân bay Marrakech, Trường Quốc tế Pháp Alexandre Yersin ở Hà Nội và dự án nổi tiếng nhất của ông: Sân vận động Quốc gia Pháp, được khánh thành tại Saint Denis vào năm 1998.

Ông cũng là người đồng sáng lập Học viện Kiến trúc Pháp -Việt, được thành lập vào năm 2017 nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động giao lưu và hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị.

Kiến trúc sư Michel Regembal. Ảnh: BTC.
Kiến trúc sư Michel Regembal. Ảnh: BTC.
Vi Vi
TIN LIÊN QUAN

Hoa khôi Thể thao Thu Hương chia sẻ cách dạy con đạt thành tích học tập

Thanh Hương |

Hoa khôi Thể thao Thu Hương chia sẻ cách dạy con trong học tập, khi cậu con trai 16 tuổi của cô - Nguyễn Hoài Nam Khánh hai lần là quán quân trong các cuộc thi liên quan tới kinh doanh, khởi nghiệp.

Hà Nội khen thưởng 10 cá nhân tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế IJSO

Huy Hùng |

Hà Nội vừa có quyết định tặng Bằng khen cho 6 học sinh, 4 cán bộ, giáo viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, có thành tích đột xuất tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế IJSO 2023 lần thứ 20 tại Thái Lan.

Cô Em Trendy và bạn trai chụp ảnh cưới ngay trong show diễn tại Paris

Quy Sa |

Tại show diễn của Kimhēkim nằm trong khuôn khổ Paris Fashion Week, Cô Em Trendy (tức Khánh Linh) và bạn trai đã chụp một bộ ảnh cưới đầy ý nghĩa, đánh dấu cột mốc mới của cả hai.

Call Me Duy là sao Việt hiếm hoi dự Tuần lễ thời trang cao cấp tại Paris

DI PY |

Lần đầu xuất hiện tại sân chơi thời trang quốc tế, Call Me Duy diện loạt thiết kế ấn tượng tham gia Paris Haute Couture Week Fall/ Winter 2023.

Bản thảo gốc "Hoàng tử bé" trưng bày ở Paris

Hà Anh |

"Hoàng tử bé" trở về nhà, về Paris, gần 8 thập kỷ sau khi tác phẩm ra đời. 

Hoa khôi Thể thao Thu Hương chia sẻ cách dạy con đạt thành tích học tập

Thanh Hương |

Hoa khôi Thể thao Thu Hương chia sẻ cách dạy con trong học tập, khi cậu con trai 16 tuổi của cô - Nguyễn Hoài Nam Khánh hai lần là quán quân trong các cuộc thi liên quan tới kinh doanh, khởi nghiệp.

Hà Nội khen thưởng 10 cá nhân tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế IJSO

Huy Hùng |

Hà Nội vừa có quyết định tặng Bằng khen cho 6 học sinh, 4 cán bộ, giáo viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, có thành tích đột xuất tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế IJSO 2023 lần thứ 20 tại Thái Lan.

Cô Em Trendy và bạn trai chụp ảnh cưới ngay trong show diễn tại Paris

Quy Sa |

Tại show diễn của Kimhēkim nằm trong khuôn khổ Paris Fashion Week, Cô Em Trendy (tức Khánh Linh) và bạn trai đã chụp một bộ ảnh cưới đầy ý nghĩa, đánh dấu cột mốc mới của cả hai.

Call Me Duy là sao Việt hiếm hoi dự Tuần lễ thời trang cao cấp tại Paris

DI PY |

Lần đầu xuất hiện tại sân chơi thời trang quốc tế, Call Me Duy diện loạt thiết kế ấn tượng tham gia Paris Haute Couture Week Fall/ Winter 2023.

Bản thảo gốc "Hoàng tử bé" trưng bày ở Paris

Hà Anh |

"Hoàng tử bé" trở về nhà, về Paris, gần 8 thập kỷ sau khi tác phẩm ra đời.