"Minari" có giúp điện ảnh Hàn tỏa sáng tại Oscar?  

DI PY |

Phim điện ảnh "Minari" đã lặp lại lịch sử của "Parasite" năm ngoái với 6 đề cử, trong đó chiếm đến 5 hạng mục lớn và danh giá nhất của giải này.

"Minari", bộ phim về người Hàn nhập cư tại Mỹ do A24 và Plan B sản xuất đã nhận được nhiều lời khen có cánh từ giới phê bình và gây được tiếng vang khắp Hollywood. "Minari" đã chiến thắng hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có 2 hạng mục quan trọng tại Liên hoan phim Sundance 2021: Giải thưởng do khán giả bình chọn và Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo.

Đồng thời, "Minari" cũng đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để nhận giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay dù vẫn còn nhiều tiếc nuối về quy định khiến bộ phim không thể tranh giải tại hạng mục Phim điện ảnh xuất sắc nhất.

Mới đây, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã chính thức công bố các đề cử cho các hạng mục tranh giải tại Oscars lần thứ 93 và "Minari" đã lặp lại lịch sử của "Parasite" (Ký sinh trùng) năm ngoái với 6 đề cử, trong đó chiếm đến 5 hạng mục lớn và danh giá nhất của giải này.

Với nội dung sâu sắc cũng câu chuyện ấm áp về gia đình, "Minari" nhận được một đề cử cho hạng mục cao quý nhất Phim điện ảnh xuất sắc nhất bên cạnh những cái tên lớn như Nomadland của nữ đạo diễn gốc Á Chloe Zhao, Mank - tác phẩm tiểu sử về biên kịch Herman J. Mankiewicz của phim kinh điển Citizen Kane do David Fincher đạo diễn. Các phim khác cùng tham gia tranh giải ở hạng mục này gồm có The Father, Judas and the Black Messiah, Promising Young Woman, Sound of Metal và The Trial of the Chicago 7.

"Minari" là bộ phim do đạo diễn gốc Hàn Lee Isaac Chung dẫn dắt cùng với dàn diễn viên đa phần đều là người Hàn hoặc người gốc Hàn, điều này phần nào cũng thể hiện sự ghi nhận của Viện hàn lâm với nền điện ảnh Hàn Quốc cũng như sự đa dạng màu sắc của nền điện ảnh.

Năm 2021 cũng là một cột mốc lịch sử quan trọng khi hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất có sự góp mặt của hai diễn viên gốc Á là Steven Yeun với vai người bố Jacob trong một gia đình gốc Hàn nhập cư tại Mỹ và Riz Ahmed trong vai một tay trống nhạc rock rơi vào khủng hoảng khi mất đi thính lực. Steven Yeun là nam diễn viên người Mỹ gốc Á đầu tiên nhận được đề cử cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Oscars danh giá.

Đạo diễn Lee Isaac Chung cũng nhận về cho mình một đề cử trong hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất nhờ màn thể hiện tuyệt vời trong "Minari" với ngôn ngữ kể chuyện mộc mạc nhưng nhiều chiều sâu từ câu chuyện tuổi thơ của ông. Đặc biệt hơn cả, nữ diễn viên gạo cội của Hàn Quốc, Youn Yuh Jung nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình ở tuổi 73 với hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai người bà Soon Ja. Youn Yuh Jung cũng là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận được đề cử cho hạng mục này.

Ngoài ra, bộ phim "Minari" còn nhận được hai đề cử quan trọng không kém chính là Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Nhạc phim gốc xuất sắc nhất.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

3 phim điện ảnh Việt có thành tích doanh thu ấn tượng nhất

DI PY |

"Bố già", "Hai phượng", "Cua lại vợ bầu" là 3 phim phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Phim điện ảnh của Minh Hằng dời ngày khởi chiếu

DI PY |

Đại diện "Bẫy ngọt ngào" - do Minh Hằng sản xuất thông báo bộ phim sẽ khởi chiếu ngày 14.5.2021, thay vì ngày 16.4.2021 như đã ấn định trước đó.

Tiến Luật hóa dân chơi trong phim điện ảnh mới 

DI PY |

Khi vắng mặt Thu Trang, Tiến Luật cặp kè cùng lúc nhiều bạn gái và bất ngờ lâm vào tình huống vô tình “nhặt” được con rơi đầy éo le trong bộ phim điện ảnh mới có tên "Dân chơi không sợ con rơi".

Phim điện ảnh Kiều ra mắt sau thời gian bị hoãn vì COVID-19

DI PY |

Sau thời gian tạm hoãn lịch chiếu vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, phim điện ảnh “Kiều” sẽ chính thức ra rạp vào ngày 16.4.2021.

3 phim điện ảnh Việt có thành tích doanh thu ấn tượng nhất

DI PY |

"Bố già", "Hai phượng", "Cua lại vợ bầu" là 3 phim phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Phim điện ảnh của Minh Hằng dời ngày khởi chiếu

DI PY |

Đại diện "Bẫy ngọt ngào" - do Minh Hằng sản xuất thông báo bộ phim sẽ khởi chiếu ngày 14.5.2021, thay vì ngày 16.4.2021 như đã ấn định trước đó.

Tiến Luật hóa dân chơi trong phim điện ảnh mới 

DI PY |

Khi vắng mặt Thu Trang, Tiến Luật cặp kè cùng lúc nhiều bạn gái và bất ngờ lâm vào tình huống vô tình “nhặt” được con rơi đầy éo le trong bộ phim điện ảnh mới có tên "Dân chơi không sợ con rơi".

Phim điện ảnh Kiều ra mắt sau thời gian bị hoãn vì COVID-19

DI PY |

Sau thời gian tạm hoãn lịch chiếu vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, phim điện ảnh “Kiều” sẽ chính thức ra rạp vào ngày 16.4.2021.