Ung thư không phải là chấm hết

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh – Mỗi năm cả nước có rất nhiều người không may được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Dù bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn nào nhưng khi nghe đến ung thư hầu hết ai cũng suy sụp tinh thần, thậm chí từ bỏ điều trị. Lúc này ngoài việc can thiệp y khoa, người bệnh cần có sự đồng hành của người thân để tiếp tục hành trình tìm sự sống.

Ngồi trong phòng tái khám sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, chị N.T.L (56 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) vẫn luôn cảm thấy may mắn vì mình đã thoát được “án tử” vì bệnh ung thư thượng thanh môn giai đoạn 2.

Cách đây hơn 3 năm, chị L là một kiến trúc sư đang làm việc tại Pháp. Khi làm việc chị L cảm thấy thường xuyên mệt mỏi nên đã đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư thượng thanh môn giai đoạn 2.

“Thời điểm đó tôi rất suy sụp, cảm thấy như đang treo án tử trên người mỗi ngày. Tôi tự nhốt mình vào phòng kín, quyết định âm thầm đón nhận án tử”, chị L nhớ lại.

Biết được chị L không may mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình và bạn bè đã nhiều lần động viện để chị tiếp nhận điều trị.

Chị L bắt đầu được tư vấn điều trị. Với giai đoạn 2 của bệnh ung thư thượng thanh môn ở chị L, bác sĩ Basma M’Barek – Trưởng Trung tâm điều trị Ung thư Hy Vọng, Bệnh viện FV (TP Hồ Chí Minh), lên phác đồ điều trị gồm 33 tia xạ và 20 lần hóa trị. Đó là khoảng thời gian đầy khó khăn của chị L khi phải trải qua nhiều đớn đau về thể xác.

Trong suốt quá trình điều trị xạ trị, khu vực xạ trị ở cổ bị nhiễm trùng, mỗi lần xạ lại phải rửa vết thương rất đau.

“Nhiều khi tôi khóc, nói với mọi người là muốn buông luôn cho rồi. Nhưng chấm hết cho mình thì dễ quá, mà tội 2 đứa con mình quá…”, chị L chia sẻ thêm.

Đến nay, đã gần 4 năm trôi qua, chị L trở về với cuộc sống bình thường. Và từ câu chuyện của mình đã truyền động lực cho nhiều bệnh nhân ung thư mà chị đã gặp. Đồng cảm và luôn tin rằng, ung thư dù là ở giai đoạn nào cũng không nên từ bỏ hy vọng được khoẻ mạnh như chưa từng có bệnh.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Nam thần tượng hỗ trợ chi phí thuốc cho bệnh nhân ung thư máu

An Nhiên |

Thành viên SHINee - Key chia sẻ về việc hỗ trợ chi phí thuốc men cho bệnh nhân ung thư máu.

Triển lãm mỹ thuật đồng hành cùng bệnh nhi vượt qua ung thư

Bài và ảnh: Thoại Kha |

Triển lãm mỹ thuật "Ước mơ của Thúy" với nhiều bức tranh được vẽ bởi họa sĩ Đặng Minh Thời và các bệnh nhi, mang thông điệp về sự đồng hành và sẻ chia.

Trao tặng hơn 170 phần quà và viện phí cho bệnh nhi ung thư tại TPHCM

NHƯ QUỲNH |

Tiếp nối chương trình One Way Ticket to Ghibli Realm, gần 200 phần quà và 17 suất viện phí được nhóm tổ chức từ thiện KOKI trao tặng cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh.

Một số tác nhân phát triển tế bào ung thư

HƯƠNG SƠN (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Tế bào ung thư là một tập hợp các tế bào bất thường có khả năng sinh sôi và phát triển không kiểm soát. Có nhiều tác nhân có thể thúc đẩy quá trình này.

Phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt qua một chỉ số máu

Nguyễn Ly |

Từ chỉ số xét nghiệm máu PSA cao gấp 4 lần bình thường, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt, may mắn bệnh ở giai đoạn sớm.

Nam thần tượng hỗ trợ chi phí thuốc cho bệnh nhân ung thư máu

An Nhiên |

Thành viên SHINee - Key chia sẻ về việc hỗ trợ chi phí thuốc men cho bệnh nhân ung thư máu.

Triển lãm mỹ thuật đồng hành cùng bệnh nhi vượt qua ung thư

Bài và ảnh: Thoại Kha |

Triển lãm mỹ thuật "Ước mơ của Thúy" với nhiều bức tranh được vẽ bởi họa sĩ Đặng Minh Thời và các bệnh nhi, mang thông điệp về sự đồng hành và sẻ chia.

Trao tặng hơn 170 phần quà và viện phí cho bệnh nhi ung thư tại TPHCM

NHƯ QUỲNH |

Tiếp nối chương trình One Way Ticket to Ghibli Realm, gần 200 phần quà và 17 suất viện phí được nhóm tổ chức từ thiện KOKI trao tặng cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh.

Một số tác nhân phát triển tế bào ung thư

HƯƠNG SƠN (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Tế bào ung thư là một tập hợp các tế bào bất thường có khả năng sinh sôi và phát triển không kiểm soát. Có nhiều tác nhân có thể thúc đẩy quá trình này.

Phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt qua một chỉ số máu

Nguyễn Ly |

Từ chỉ số xét nghiệm máu PSA cao gấp 4 lần bình thường, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt, may mắn bệnh ở giai đoạn sớm.