Theo TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú – Trưởng Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TPHCM, viêm nang lông là tình trạng nhiễm trùng nang lông thường gặp. Viêm nang lông có thể xảy ra toàn cơ thể, ngoại trừ lòng bàn tay và lòng bàn chân.
Biểu hiện thường sẽ giống với một đợt bùng phát mụn trứng cá. Mỗi sẩn sẽ nằm trên nền da đỏ dạng vòng nhẫn, là dấu hiệu của nhiễm trùng. Thông thường, triệu chứng viêm nang lông rất thay đổi, từ không triệu chứng đến ngứa da, và thậm chí là đau rát.
Bạn mắc phải bệnh này khi nang lông bị tổn thương. Khi đó, vi trùng sẽ dễ dàng xâm nhập vào nang lông và gây nhiễm trùng. Tác nhân gây nhiễm trùng thường gặp nhất là tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) cư trú trên da. Các tác nhân khác vẫn có thể gây viêm nang lông.
Các nguyên nhân thường gặp gây viêm nang lông là: Tắm bồn nước nóng; cạo/ tẩy/ nhổ lông không đúng cách; mặc quần áo quá chật; thuốc thoa lên da (ví dụ: than); thuốc uống; tăng cân.
Đợt bùng phát viêm nang lông có thể tự hồi phục nếu như bạn có hệ miễn dịch tốt và dừng các hoạt động gây viêm nang lông. Để giúp cho da nhanh hồi phục, bạn có thể chườm ấm lên vùng da bệnh 3-4 lần/ ngày, mỗi lần chườm trong 15-20 phút.
Nếu nguyên nhân viêm nang lông là do cạo, nhổ lông thì bạn nên dừng các hành động này trong ít nhất 30 ngày.
Tuy nhiên, viêm nang lông có thể nhầm lẫn với mụn trứng cá. Vì vậy, việc khám bác sĩ da liễu là cần thiết để giúp bạn xác định bệnh cũng như cho lời khuyên phù hợp để điều trị bệnh nhanh nhất.
Cũng theo TS. Ánh Tú, để phòng tránh bệnh viêm nang lông, chúng ta nên mặc quần áo thoải mái khi trời nóng và ẩm ướt. Khi bạn mặc đồ bó sát để tập thể dục, hãy thay đồ ngay sau khi tập xong và tắm sạch sẽ. Sử dụng các bồn tắm nước nóng được bảo trì tốt. Nếu bạn không chắc về nồng độ của acid và chlorine trong nước, bạn nên hạn chế sử dụng các bồn tắm đó. Giặt quần áo sau mỗi lần sử dụng và để khô tự nhiên. Thoa thuốc đúng cách sẽ hạn chế làm bệnh viêm nang lông nặng hơn: thoa đúng chiều lông mọc, không che vùng điều trị khi có thể.