Tài sản ông chủ Haidilao giảm mạnh

Hà Anh |

Hai năm trước, ông chủ Haidilao Trương Dũng (Zhang Yong) là người giàu nhất Singapore. Hiện tại, tài sản ròng của chủ tịch chuỗi lẩu Tứ Xuyên nổi tiếng đã giảm xuống.

Theo Forbes, tài sản ròng của ông trùm nhà hàng 47 tuổi người Singapore gốc Tứ Xuyên, Trung Quốc, là 13,8 tỉ USD vào năm 2019. Tài sản ròng theo thời gian thực của ông hiện là 8,7 tỉ USD. 

Tuần trước, Haidilao thông báo sẽ đóng cửa hoặc đình chỉ 300 nhà hàng hoạt động kém hiệu quả trong năm nay.

Trước khi vươn lên thành tỉ phú,  Trương Dũng đã có những khởi đầu khiêm tốn. Sinh ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 1974, ông không có cơ hội dùng bữa trong một nhà hàng cho đến năm 19 tuổi.

Trương Dũng bỏ học trung học và làm thợ hàn trong một công ty máy kéo nhà nước. Sau khi bỏ nghề thợ hàn, ông quyết định khởi nghiệp kinh doanh thực phẩm dù không biết nấu ăn chứ chưa nói đến làm lẩu Tứ Xuyên.

Với sự giúp đỡ của vợ và bạn bè, Trương Dũng đã mở cửa hàng Haidilao đầu tiên vào năm 1994 với 4 bàn. 

Trong vòng chưa đầy ba thập kỷ, Haidilao đã phát triển nhanh chóng. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, chuỗi cửa hàng lẩu có tổng cộng 1.597 cửa hàng ở một số quốc gia, trong đó 1.491 cửa hàng tại Trung Quốc.

Haidilao nổi tiếng với dịch vụ chăm sóc khách hàng và có nhiều dịch vụ khác ngoài ăn uống như làm móng, mát-xa, biểu diễn kéo mì...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Vợ Việt chồng Tây đóng cửa nhà hàng để làm xe lăn chó mèo khuyết tật

LÊ CHÂN |

Anh Oscar, người Colombia cùng vợ là chị Anh Thư (sinh sống tại TP.Thủ Đức, TPHCM) đang nuôi 10 chú chó mèo khuyết tật và hỗ trợ làm xe lăn cho hàng trăm con khác.

Haidilao đóng cửa hoặc tạm ngừng 300 nhà hàng trong năm nay

Hà Anh |

Chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao International Holding cho biết sẽ đóng cửa hoặc đình chỉ hoạt động của khoảng 300 nhà hàng hoạt động kém, sau khi đã mở rộng mạnh mẽ trong 2 năm qua.

Hà Nội: Dừng hoạt động nhà hàng ăn không đúng yêu cầu phòng COVID-19

Hạ Nguyên |

Ngày 20.2, UBND thành phố Hà Nội có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 92).

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn phải thực hiện giãn cách, có vách ngăn

Hạ Nguyên |

Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã yêu cầu các nhà hàng, quán ăn, giải khát thực hiện nghiêm việc giãn cách theo quy định, có vách ngăn giữa các thực khách khi vào ăn, uống.

Vợ Việt chồng Tây đóng cửa nhà hàng để làm xe lăn chó mèo khuyết tật

LÊ CHÂN |

Anh Oscar, người Colombia cùng vợ là chị Anh Thư (sinh sống tại TP.Thủ Đức, TPHCM) đang nuôi 10 chú chó mèo khuyết tật và hỗ trợ làm xe lăn cho hàng trăm con khác.

Haidilao đóng cửa hoặc tạm ngừng 300 nhà hàng trong năm nay

Hà Anh |

Chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao International Holding cho biết sẽ đóng cửa hoặc đình chỉ hoạt động của khoảng 300 nhà hàng hoạt động kém, sau khi đã mở rộng mạnh mẽ trong 2 năm qua.

Hà Nội: Dừng hoạt động nhà hàng ăn không đúng yêu cầu phòng COVID-19

Hạ Nguyên |

Ngày 20.2, UBND thành phố Hà Nội có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 92).

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn phải thực hiện giãn cách, có vách ngăn

Hạ Nguyên |

Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã yêu cầu các nhà hàng, quán ăn, giải khát thực hiện nghiêm việc giãn cách theo quy định, có vách ngăn giữa các thực khách khi vào ăn, uống.