5 điểm check-in cho giới trẻ mùa tết Trung thu ở TP.Hồ Chí Minh

A.T |

Trung thu đến, bạn sẽ đi đâu? Dạo phố đèn lồng sặc sỡ đủ màu sắc, hay thảnh thơi cùng gia đình, bạn bè đến các khu vui chơi, trung tâm thương mại để ăn uống, mua sắm,.... Hãy tham khảo những địa điểm dưới đây để có sự lựa chọn lý tưởng nhất nhé

1. Phố lồng đèn:

Ảnh: Anh Tú
Ảnh: Anh Tú

Tết Trung thu ở TP.Hồ Chí Minh thì không thể không nhắc đến Phố lồng đèn Lương Nhữ Học. Nằm trên đường Trần Hưng Đạo và Lương Nhữ Học, quận 5, TP.Hồ Chí Minh, nơi đây được mệnh danh là “Thánh địa lồng đèn” và là điểm vui chơi nổi tiếng nhất Sài thành mỗi độ Trung thu về.

Cả con đường với nhiều cửa hiệu trang trí với đủ loại đèn lồng đầy sắc màu. Từ những chiếc lồng đèn truyền thống đến hiện đại cho mọi người lựa chọn.

2. Phố đi bộ Nguyễn Huệ:

Ảnh: AN
Ảnh: AN

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nằm ở trung tâm quận 1 là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động sôi động vào các dịp đặc biệt.

Mặc dù đông đúc tấp nập người dân nhưng phố đi bộ Nguyễn Huệ với không gian rộng rãi và thoáng mát bạn sẽ có ngày tết đoàn viên thú vị khi check-in tại con phố xinh đẹp này.

3. Công viên văn hoá Đầm Sen

Ảnh: Đầm Sen Park
Ảnh: Đầm Sen Park

Công viên văn hóa Đầm Sen không chỉ là địa điểm vui chơi nổi tiếng ở Sài Gòn mà đến đây vào dịp Trung thu, mọi người sẽ được khám phá và trải nghiệm nhiều không gian, hoạt động hấp dẫn.

Đặc biệt, Công viên văn hóa Đầm Sen sẽ miễn phí vé vào cổng cho tất cả trẻ em (chiều cao từ 1-1.4m) có cầm lồng đèn: áp dụng từ 16h00 - 19h00 ngày 12 &13.9.2019. Tại đây các bé thiếu nhi được tham gia rất nhiều hoạt động sôi nổi như: Xem múa lân sư rồng, rước đèn, các tiết mục về chủ đều chú Cuội – chị Hằng, được giao lưu cùng các nhân vật trong các chuyện cổ tích như: Nàng tiên cá, Na Tra,…

4. Khu ăn uống Lost in Hongkong

Ảnh: Lost In SaiGon
Ảnh: Lost In Hongkong

Tọa lạc tại trung tâm quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Lost in Hong Kong với mô hình con phố đầy màu sắc rực rỡ của những ánh đèn led, biển hiệu neon như đang ở khu phố tại Hong Kong (Trung Quốc). Đặt vào khung cảnh của TP.Hồ Chí Minh quả là sự kết hợp tuyệt vời để các bạn trẻ có thể lui tới check in, sống ảo mùa Trung Thu này. 

5.  Các trung tâm thương mại:

Ảnh: TTTM Takashimaya
Ảnh: TTTM Takashimaya

Một số trung tâm thương mại như Aeon mall Tân Phú, Bình Tân, SC Vivo City, Takshimaya… đều đã hoàn thiện các bước trang trí để phục vụ khách trong mùa Trung thu này.  Ngoài việc được trang trí đẹp mắt, có các khu chụp ảnh check-in mùa trung thu, các dịch vụ ăn uống, vui chơi đi kèm ở đây cũng được đánh giá là phù hợp.

Mỗi nơi đều được trang trí khá đẹp với đèn lồng, hoa sen, con thú vui nhộn...để mọi người có dịp chụp hình check-in. Đặc biệt còn có nhiều sự kiện hoành tráng với các hoạt động như múa lân, dạy làm mặt nạ, tò he, bánh trung thu, lồng đèn…vô cùng thú vị cho các em thiếu nhi.

A.T
TIN LIÊN QUAN

Nhân dịp Trung thu, Á hậu Huyền My được bố mẹ và fans tháp tùng đi từ thiện

M. K |

Á hậu Huyền My cùng bố mẹ và các fans đã tới thăm các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện nhi Trung ương Hà Nội nhân dịp Trung thu cận kề.

Hai mẹ con ca sĩ Thái Thùy Linh vui Trung thu với trẻ em khuyết tật

M. K |

Gần 400 trẻ em mắc chứng tự kỷ và khuyết tật được hòa vào không khí Trung thu trong chương trình "Trung thu Hồng 2019" do nhóm tình nguyện Tim Hồng kết hợp cùng Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Giáo dục Hòa nhập, CLB Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội tổ chức.

Có một bảo tàng dược học cổ truyền độc đáo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một bảo tàng dược học cổ truyền được dày công xây dựng suốt 20 năm. Bảo tàng trưng bày các tranh cây thuốc, dụng cụ bào chế, thuốc và hoạt động khám chữa bệnh theo dược học cổ truyền dân tộc.

Nhân dịp Trung thu, Á hậu Huyền My được bố mẹ và fans tháp tùng đi từ thiện

M. K |

Á hậu Huyền My cùng bố mẹ và các fans đã tới thăm các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện nhi Trung ương Hà Nội nhân dịp Trung thu cận kề.

Hai mẹ con ca sĩ Thái Thùy Linh vui Trung thu với trẻ em khuyết tật

M. K |

Gần 400 trẻ em mắc chứng tự kỷ và khuyết tật được hòa vào không khí Trung thu trong chương trình "Trung thu Hồng 2019" do nhóm tình nguyện Tim Hồng kết hợp cùng Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Giáo dục Hòa nhập, CLB Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội tổ chức.

Có một bảo tàng dược học cổ truyền độc đáo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một bảo tàng dược học cổ truyền được dày công xây dựng suốt 20 năm. Bảo tàng trưng bày các tranh cây thuốc, dụng cụ bào chế, thuốc và hoạt động khám chữa bệnh theo dược học cổ truyền dân tộc.