"Tôi muốn đến đây để chơi bóng, chứ không vì đây là một câu lạc bộ danh tiếng. Tất nhiên, tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên. Nghe những ý tưởng của ông ấy và cùng trao đổi về bóng đá là điều tuyệt vời. Tôi tin đây là bến đỗ lý tưởng của mình nên đã nắm bắt lời mời của Man Utd", Eriksen nói.
Ngày 26.7, Eriksen ra mắt trong màu áo Man Utd. Tiền vệ người Đan Mạch nhiều khả năng sẽ ra mắt ở trận mở màn mùa giải, khi Man Utd tiếp Brighton vào ngày 7.8. Eriksen là một trong ba tân binh của đội chủ sân Old Trafford hè này, bên cạnh hai hậu vệ Tyrell Malacia và Lisandro Martinez.

"Tôi luôn muốn được ra sân. Tôi nghĩ với những ý tưởng huấn luyện viên đã và đang có, cùng những gì chúng tôi đã chia sẻ, tôi tin mình có cơ hội thi đấu tại Man Utd", Eriksen bày tỏ. Anh cũng nhấn mạnh tự hào vì được trở thành một phần của Man Utd - đội bóng có bề dày lịch sử và lớn bậc nhất thế giới.
Eriksen trở lại Premier League để gia nhập Brentford sau 7 năm rời Spurs để gia nhập Inter. Tuy nhiên, sau một mùa giải, Inter đã buộc phải vô hiệu hợp đồng của anh sau khi cầu thủ này bị đau tim tại EURO 2020.
Eriksen nói rằng trước đó anh chưa bao giờ nghĩ tới việc trở lại Premier League vì muốn được chơi ở Serie A. Và anh chắc chắn không bao giờ mong đợi sẽ trở lại Anh với tư cách là một cầu thủ của Man United.
"Trước khi xảy ra sự cố ở EURO, kế hoạch của tôi hoàn toàn không phải là quay trở lại Vương quốc Anh", anh nói. "Tôi đã nghĩ rằng mình không có cơ hội đến Man United. Tôi từng ở Spurs, và sau đó đến Italia khi đã ngoài 30 tuổi. Không có cơ hội nào để quay lại Anh khoác áo MU. Nhưng bây giờ được ngồi ở đây chắc chắn là điều mà tôi không mong đợi. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc. Cảm giác thật tốt, thật tuyệt khi ở đây".