Man City vs Chelsea: Hy vọng mong manh

Nguyễn Lụa |

Chelsea đã bị Man City bỏ xa trên BXH Premier League. Chỉ có chiến thắng ngay trên sân đối thủ mới nhen nhóm hy vọng bám đuổi cho The Blues.

Trận đấu giữa Man City vs Chelsea thuộc vòng 22 của Premier League. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày 15.1.

Mọi thứ lúc này đang rất suôn sẻ với Man City trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch Premier League. Việc Chelsea và Liverpool sa sút phong độ trong giai đoạn cuối năm 2021 khiến The Citizens đã nới rộng cách biệt nơi đầu bảng lên con số 10. Thêm một chiến thắng trước Chelsea sẽ khiến đối thủ này chịu áp lực rất lớn khi khoảng cách gia tăng lên 13 điểm.

Về cơ bản, chừng đó là đủ để đoàn quân của Pep Guardiola tạm gạt The Blues ra khỏi cuộc đua danh hiệu. Vì vậy, màn so tài này có thể coi là trận đấu khẳng định sự thống trị của Man City ở cuộc đua năm nay.

Man City đang băng băng về đích. Ảnh: Goal.com
Man City đang băng băng về đích. Ảnh: Goal.com 

Cuộc lội ngược dòng trước Arsenal ở vòng trước nối dài chuỗi trận toàn thắng ở Premier League của Man City lên 11 trận. Đó là thành tích quen thuộc với đội chủ sân Etihad trong những năm qua. Trong mùa giải 2017/18, họ lập kỷ lục với 18 trận thắng liên tiếp, còn mùa giải 2018/19 là chuỗi 14 trận toàn thắng.

Trong khi đó Chelsea đã có khởi đầu mùa giải này một cách tuyệt vời. Thậm chí, có thời điểm The Blues còn độc chiếm ngôi đầu BXH Premier League. Nên nhớ là tới đầu tháng 12, thầy trò HLV Thomas Tuchel vẫn đang cầm cờ ở Ngoại hạng Anh, thậm chí còn tạo ra khoảng cách an toàn với Liverpool và Man City.

Tuy nhiên, chuỗi sa sút vào giai đoạn cuối năm đã lấy đi của Chelsea vị trí dẫn đầu. Từ chỗ đứng trên Man City thì sau 21 vòng đấu, họ đã tụt xuống vị trí thứ 2 và còn bị nhà ĐKVĐ Premier League bỏ xa với khoảng cách lên tới… 10 điểm. Đó là cách biệt cực lớn nếu nhìn vào chuỗi phong độ huỷ diệt của Man xanh.

Đây chắc chắn là trận đấu kịch tính và hấp dẫn vì tính chất đối đầu cũng như tầm quan trọng của nó với cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Đội hình dự kiến:

Man City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Rodri, Guendogan, Bernado Silva, De Bruyne, Foden, Mahrez.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Ruediger, James, Chilwell, Jorginho, Kante, Ziyech, Mount, Werner.

Nguyễn Lụa
TIN LIÊN QUAN

Man City vượt mặt Man United về doanh thu tài chính

Minh Trí |

Theo số liệu công bố mới đây, Man United lần đầu tiên phải chịu thua kém Man City ở cuộc đua về doanh thu tài chính.

Sao Man City phải chuyển nhà tù vì quá nổi tiếng

Minh Trí |

Hậu vệ Benjamin Mendy của Man City vừa được chuyển tới nhà tù mới để tránh việc bị cổ động viên bóng đá hành hung tại nhà tù cũ.

Pep: Chelsea, Liverpool vẫn có thể bắt kịp Man City

Cát Băng |

Huấn luyện viên của Man City, Pep Guardiola tin rằng chất lượng của Chelsea và Liverpool sẽ giúp họ bắt kịp Man City.

Brentford vs Man City: Tách Top

Cát Băng |

Man City đang dẫn đầu Premier League, khoảng cách giữa họ với các đội phía sau chưa phải là quá lớn. Chiến thắng trước Brentford sẽ giúp họ bỏ xa nhóm bám đuổi.

Man City vượt mặt Man United về doanh thu tài chính

Minh Trí |

Theo số liệu công bố mới đây, Man United lần đầu tiên phải chịu thua kém Man City ở cuộc đua về doanh thu tài chính.

Sao Man City phải chuyển nhà tù vì quá nổi tiếng

Minh Trí |

Hậu vệ Benjamin Mendy của Man City vừa được chuyển tới nhà tù mới để tránh việc bị cổ động viên bóng đá hành hung tại nhà tù cũ.

Pep: Chelsea, Liverpool vẫn có thể bắt kịp Man City

Cát Băng |

Huấn luyện viên của Man City, Pep Guardiola tin rằng chất lượng của Chelsea và Liverpool sẽ giúp họ bắt kịp Man City.

Brentford vs Man City: Tách Top

Cát Băng |

Man City đang dẫn đầu Premier League, khoảng cách giữa họ với các đội phía sau chưa phải là quá lớn. Chiến thắng trước Brentford sẽ giúp họ bỏ xa nhóm bám đuổi.