Nắng nóng gay gắt, trẻ em Hà Thành kéo nhau ra hồ nghìn tuổi tắm mát

Hà Phương |

Vào những ngày nắng nóng, hàng trăm người mang áo phao, phao bơi, đổ ra hồ Long Trì trước chùa Thầy để bơi lội, tắm mát.

Những ngày này, trẻ em ở làng Đa Phúc, Thuỵ Khuê thuộc xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) lại được các bậc phụ huynh đưa ra hồ Long Trì, trước cửa chùa Thầy để tắm.
Những ngày này, trẻ em ở làng Đa Phúc, Thuỵ Khuê thuộc xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) lại được các bậc phụ huynh đưa ra hồ Long Trì, trước cửa chùa Thầy để tắm.
Hồ Long Trì có từ thời nhà Lý, người dân từng trồng sen trong hồ nhưng đến nay đã bỏ để mọi người có thể đến vui chơi, tắm mát.
Hồ Long Trì có từ thời nhà Lý, người dân từng trồng sen trong hồ nhưng đến nay đã bỏ để mọi người có thể đến vui chơi, tắm mát.
Nước trong hồ chủ yếu là nước mưa và nước tự nhiên nên rất sạch.
Người dân tại đây cho biết: Năm 2011, chính quyền địa phương đã tiến hành cải tạo, nạo vét bùn đất trong hồ và dẫn nước sạch về. Nước trong hồ chủ yếu là nước mưa và nước tự nhiên nên rất sạch. Từ đó, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến bơi rất đông. 
Mỗi ngày có hơn trăm người ra hồ tắm, chủ yếu là người dân trong vùng. Vào những đợt nắng nóng, không ít người ở các vùng lân cận như Đồng Mô, Hoài Đức, Sơn Tây cũng tắm mát ở đây.
Mỗi ngày có hơn trăm người ra hồ tắm, chủ yếu là người dân trong vùng. Vào những đợt nắng nóng, không ít người ở các vùng lân cận như Đồng Mô, Hoài Đức, Sơn Tây cũng tắm mát ở đây.
Từ 3h chiều, các bậc phụ huynh bắt đầu đưa con em mình ra hồ để tắm mát. Áo phao, phao xăm cũng được chuẩn bị để bảo đảm an toàn cho các em.
Từ 3h chiều, các bậc phụ huynh bắt đầu đưa con em mình ra hồ để tắm mát. Áo phao, phao xăm cũng được chuẩn bị để bảo đảm an toàn cho các em.
Nhiều trò chơi được các em nghĩ ra để thử thách nhau dưới sự giám sát của cha mẹ.
Nhiều trò chơi được các em nghĩ ra để thử thách nhau dưới sự giám sát của cha mẹ.
 
 Chị Phạm Thu Thủy (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) cho hay: “Những ngày nắng nóng, chiều đến tôi dẫn con đến đây. Nước hồ rất mát nhưng phải đợi đến chiều mới dám cho con xuống tắm. Nếu dẫn con đi bể bơi thì xa hơn nên dân làng chúng tôi thường kéo nhau ra đây“.
Vừa tắm mát, các em còn có thể cùng nhau chơi bóng nước.
Vừa tắm mát, các em còn có thể cùng nhau chơi bóng nước.
Nhiều bậc phụ huynh cùng con bơi, dạy con bơi để đảm bảo an toàn cho các con.
Nhiều bậc phụ huynh cùng con bơi, dạy con bơi để đảm bảo an toàn cho các con.
Trẻ em thường bơi gần bờ và xung quanh nhà nổi giữa hồ, ở khu thủy đình - nơi múa rối nước vào mùa lễ hội.
Trẻ em thường bơi gần bờ và xung quanh nhà nổi giữa hồ, ở khu thủy đình - nơi múa rối nước vào mùa lễ hội.
Các em nhỏ trong xã tỏ ra rất hào hứng với hoạt động này.
Các em nhỏ trong xã tỏ ra rất hào hứng với hoạt động này.
Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Bể bơi - ổ bệnh của mùa hè

Hà Lê |

Vào những ngày nắng nóng, một trong những cách giải nhiệt được nhiều người nghĩ tới là xuống bể bơi. Tuy nhiên, bể bơi công cộng nếu nguồn nước không được thay thường xuyên dẫn tới tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh, nguy cơ tiềm ẩn nhiều bệnh.

Nắng nóng như đổ lửa, người dân "quấn kén" ra đường

Hà Phương |

Những ngày này, nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Người dân ra đường với nhiều kiểu trang phục chống nắng khác nhau để chống chọi với cái nắng gay gắt.

TPHCM đón cơn mưa giải nhiệt

Phương Thảo |

Chiều 19.5, TPHCM xuất hiện mưa diện rộng, cơn mưa sau thời gian dài nắng hạn giúp thời tiết bớt oi bức, dễ chịu hơn.

TPHCM: Trời nắng nóng, trái cây giải nhiệt hút khách

Minh Khang |

Những ngày gần đây, thời tiết khu vực Nam bộ, TPHCM nắng nóng kéo dài, nhiều người dân tìm mua trái cây, thực phẩm, thức uống giàu tính giải nhiệt, dinh dưỡng cao để sử dụng.

Bể bơi - ổ bệnh của mùa hè

Hà Lê |

Vào những ngày nắng nóng, một trong những cách giải nhiệt được nhiều người nghĩ tới là xuống bể bơi. Tuy nhiên, bể bơi công cộng nếu nguồn nước không được thay thường xuyên dẫn tới tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh, nguy cơ tiềm ẩn nhiều bệnh.

Nắng nóng như đổ lửa, người dân "quấn kén" ra đường

Hà Phương |

Những ngày này, nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Người dân ra đường với nhiều kiểu trang phục chống nắng khác nhau để chống chọi với cái nắng gay gắt.

TPHCM đón cơn mưa giải nhiệt

Phương Thảo |

Chiều 19.5, TPHCM xuất hiện mưa diện rộng, cơn mưa sau thời gian dài nắng hạn giúp thời tiết bớt oi bức, dễ chịu hơn.

TPHCM: Trời nắng nóng, trái cây giải nhiệt hút khách

Minh Khang |

Những ngày gần đây, thời tiết khu vực Nam bộ, TPHCM nắng nóng kéo dài, nhiều người dân tìm mua trái cây, thực phẩm, thức uống giàu tính giải nhiệt, dinh dưỡng cao để sử dụng.