Với ba bàn ở vòng 29 Ngoại hạng Anh, Ronaldo chạm mốc 807 bàn trong các trận đấu chính thức cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Trong đó có 692 bàn qua 926 trận đấu cấp câu lạc bộ, và 115 bàn qua 184 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.
Nhờ đó, Ronaldo vượt qua huyền thoại người Áo Josef Bican, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại. Bican ghi 805 bàn trong giai đoạn 1931-1955, với quá nửa số này đến trong chiến tranh Thế giới thứ hai. Mãi đến năm 2020, tức là 19 năm sau khi ông mất, FIFA mới công nhận kỷ lục cho Bican.
Thống kê này chỉ bao gồm các trận chính thức cấp câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia, và giao hữu trong hệ thống FIFA ở đội tuyển. Nếu tính cả giao hữu không thuộc hệ thống FIFA, Pele đang giữ kỷ lục ghi 1.283 bàn, được Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận.

Đây là cú hat-trick thứ 49 của Ronaldo ở cấp câu lạc bộ (hat-trick thứ 59 cả sự nghiệp), và ở 37 tuổi 35 ngày anh trở thành cầu thủ cao tuổi thứ hai trong lịch sử Premier League lập được hat-trick. Sau trận đấu, huyền thoại người Bồ Đào Nha đã có những chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về thành tích vĩ đại này.
Ronaldo viết: "Vô cùng hạnh phúc với hat-trick đầu tiên sau khi trở lại Old Trafford! Chẳng có gì tuyệt vời hơn được trở lại sân cỏ và giúp cả đội đạt được mục tiêu và nỗ lực. Một lần nữa, chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đội nào vào bất kỳ lúc nào, miễn là chúng tôi nỗ lực và đồng hành cùng nhau. Không có giới hạn đối với Man United! Dù có chuyện gì đi nữa! Tiến lên nào, Quỷ Đỏ".