Siêu máy tính Mỹ dự đoán tuyển nữ Việt Nam có 8% khả năng qua vòng bảng

HOÀNG HUÊ |

Siêu máy tính Gracenote của Nielsen (Mỹ) dự đoán, đội tuyển nữ Việt Nam có rất ít cơ hội để vượt qua vòng bảng World Cup nữ 2023.

Ngay trong lần đầu tham dự đấu trường World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã rơi vào bảng đấu khó khăn khi có sự góp mặt của đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Chính vì vậy, siêu máy tính của Gracenote đã dự đoán, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có 8% khả năng vượt qua vòng bảng để vào vòng 1/8.

Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn cao hơn so với 8 đội bóng khác là Philippines (7%), Jamaica, Nam Phi (cùng 5%), Nigeria, Panama (4%), Haiti (3%), Morocco và Zambia (1%).

Gracenote tiếp tục dự đoán, nếu vượt qua vòng bảng, cơ hội vào tứ kết của đội tuyển nữ Việt Nam là 2%. Siêu máy tính này cũng cho rằng, Huỳnh Như và đồng đội không có phần trăm cơ hội nào để vào bán kết.

Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại World Cup nữ 2023. Ảnh: VFF
Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại World Cup nữ 2023. Ảnh: VFF

Cùng đánh giá này, trước đó, hãng truyền thông New York Times của Mỹ đã viết: "Tuyển nữ Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm so với những đội tuyển hàng đầu thế giới. Họ đã vượt qua đối thủ nặng ký của mình là Thái Lan để có lần đầu góp mặt ở World Cup.

Nhưng sự hài lòng đi kèm với áp lực. Để tránh việc thua đậm như Thái Lan từng thua 0-13 trước Mỹ ở World Cup 2019, tuyển nữ Việt Nam cần thi đấu quyết tâm, thể hiện được niềm tự hào dân tộc".

Ngoài ra, siêu máy tính Gracenote còn dự đoán trận chung kết sẽ diễn ra giữa hai đội bóng Mỹ và Đức. Ở đó, Mỹ sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch với khả năng lên tới 18%.

Xếp sau là Thụy Điển và Đức (11%), Pháp (9%), Anh, Tây Ban Nha và Australia (8%), Brazil (7%), Canada (6%), Hà Lan (5%). Nhật Bản là đại diện châu Á có khả năng vô địch cao nhất với 3%. Trung Quốc và Hàn Quốc có cùng 1% như Đan Mạch và Italia.

Theo lịch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đương kim vô địch Mỹ vào ngày 22.7, Bồ Đào Nha (27.7) và Hà Lan (1.8).

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Bồ Đào Nha thận trọng trước tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên tuyển nữ Bồ Đào Nha đánh giá cao tài năng của Huỳnh Như và e dè trước cách đá phòng ngự phản công của tuyển nữ Việt Nam.

AFC chỉ ra khó khăn của tuyển nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây vừa có bài viết đánh giá về các đội châu Á tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV New Zealand nói lợi thế khi đối đầu đội tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Jitka Klimkova của tuyển New Zealand cho rằng thời tiết là lợi thế của đội chủ nhà trong trận giao hữu trước đội tuyển nữ Việt Nam.

Cầu thủ tuyển nữ Hà Lan đánh giá các đối thủ ở bảng E World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Lieke Martens của tuyển nữ Hà Lan cho biết nếu đánh bại tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận thứ 2 World Cup nữ 2023, họ sẽ có cơ hội lớn để lọt vào vòng 16 đội.

Huấn luyện viên Bồ Đào Nha thận trọng trước tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên tuyển nữ Bồ Đào Nha đánh giá cao tài năng của Huỳnh Như và e dè trước cách đá phòng ngự phản công của tuyển nữ Việt Nam.

AFC chỉ ra khó khăn của tuyển nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây vừa có bài viết đánh giá về các đội châu Á tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV New Zealand nói lợi thế khi đối đầu đội tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Jitka Klimkova của tuyển New Zealand cho rằng thời tiết là lợi thế của đội chủ nhà trong trận giao hữu trước đội tuyển nữ Việt Nam.

Cầu thủ tuyển nữ Hà Lan đánh giá các đối thủ ở bảng E World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Lieke Martens của tuyển nữ Hà Lan cho biết nếu đánh bại tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận thứ 2 World Cup nữ 2023, họ sẽ có cơ hội lớn để lọt vào vòng 16 đội.