TPHCM: Phố ông đồ Tết Nguyên đán 2020 sẽ có thêm tiểu cảnh 4 làng nghề

Trần khanh |

Lễ hội chủ đề Tết Canh Tý 2020 sẽ diễn ra từ ngày 9-29.1.2020 (nhằm ngày 15 tháng chạp đến mùng 5 Tết) tại Nhà văn hoá Thanh niên TPHCM.

Lễ hội Tết Việt là hoạt động thường niên của nhà văn hóa Thanh niên thực hiện suốt 14 năm qua, với nhiều hoạt động đón xuân thu hút giới trẻ như: Đường mai vàng, phố ông đồ, múa lân sư rồng, các trò chơi dân gian, các chương trình biểu diễn nghệ thuật…

So với mọi năm, Lễ hội Tết Việt Canh Tý 2020 vẫn giữ hình ảnh không thể thiếu trong mỗi dịp xuân về, đó là đường mai vàng và phố ông đồ dọc hai tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn mặt tiền Nhà Văn hóa Thanh niên). Đồng thời, kết hợp đan xen các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, múa lân sư rồng.

Phố ông đồ ngập tràn sắc xuân trước nhà văn hóa Thanh niên. Ảnh MQ.
Phố ông đồ ngập tràn sắc xuân trước nhà văn hóa Thanh niên. Ảnh MQ. 

Bên cạnh đó, có thêm nhiều hoạt động mới đặc sắc như: Chương trình văn nghệ sĩ với gian hàng bán áo dài cũ gây quỹ chăm lo cho các em thiếu nhi vui xuân, trang trí cây mai vàng đại thụ, khu phố ẩm thực với những món ăn truyền thống Việt Nam…

Đặc biệt, điểm nhấn năm nay chính là khu vực tiểu cảnh của 4 làng nghề truyền thống Việt Nam, dự kiến các làng nghề như: Làng gốm, làng mây, làng hương và làng lụa.

Các khu vực thư pháp, thư họa, câu đối chúc xuân, tranh ảnh nghệ thuật… được bày trí đẹp mắt, thu hút đông đảo người tham quan. Ảnh MQ.
Các khu vực thư pháp, thư họa, câu đối chúc xuân, tranh ảnh nghệ thuật… được bày trí đẹp mắt, thu hút đông đảo người tham quan. Ảnh MQ. 

Khách tham quan sẽ có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu thêm những nét đặc trưng thú vị của các làng nghề này, mọi người sẽ có cái nhìn gần gũi hơn về nét đẹp truyền thống mang đậm tính văn hoá của người dân Việt Nam. 

Ngoài ra, Nhà văn hóa Thanh niên sẽ phối hợp với đơn vị truyền thông và giải trí Anna Queen mang đến cho người dân thành phố, cho các bạn trẻ không gian Tết vừa trẻ trung, vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nhà văn hóa Thanh niên còn bố trí thêm nhiều tiểu cảnh đậm chất Tết cổ truyền cho các bạn trẻ đến chụp ảnh. Ảnh MQ.
Nhà văn hóa Thanh niên còn bố trí thêm nhiều tiểu cảnh đậm chất Tết cổ truyền cho các bạn trẻ đến chụp ảnh. Ảnh MQ. 

Ông Nguyễn Hồng Phúc – Giám đốc Nhà văn hoá Thanh niên chia sẻ: “Đây là 4 làng nghề tiêu biểu và gắn liền với người dân Việt Nam từ rất lâu đời. Từ trước tới nay, các làng nghề này chưa được khai thác và truyền bá rộng rãi, nên đây là cơ hội để mọi người có thể biết đến, hiểu rõ hơn về sự đặc sắc độc đáo của làng nghề truyền thống”.

Trần khanh
TIN LIÊN QUAN

Sôi động thị trường hoa, cây cảnh Tết Nguyên đán

T.S |

Dù mới chỉ 24 tháng Chạp Âm lịch nhưng thị trường hoa, cây cảnh Tết Nguyên đán tại TPHCM đã bắt đầu sôi động. Tại nhiều địa điểm, giá mặt hàng này được đánh giá rẻ hơn mọi năm.

Phố ông đồ Sài Gòn nhộn nhịp ngày cận Tết

M.Q |

Không khí Tết bắt đầu tràn ngập nhiều nơi ở TPHCM. Trong đó, phố ông đồ trước cổng Nhà Văn hóa Thanh Niên vừa hoạt động đã thu hút đông đảo giới trẻ đến dạo chơi, xin chữ.

TPHCM: "Cháy" vé xe thương hiệu cao điểm Tết Nguyên đán 2019

MINH QUÂN |

Đến ngày 6.1, có khoảng hơn một chục doanh nghiệp vận tải thương hiệu đã hết vé xe Tết  từ 25 - 28 tháng chạp âm lịch từ TPHCM đi các tuyến miền Trung (Đà Nẵng, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Nha Trang…).

Sôi động thị trường hoa, cây cảnh Tết Nguyên đán

T.S |

Dù mới chỉ 24 tháng Chạp Âm lịch nhưng thị trường hoa, cây cảnh Tết Nguyên đán tại TPHCM đã bắt đầu sôi động. Tại nhiều địa điểm, giá mặt hàng này được đánh giá rẻ hơn mọi năm.

Phố ông đồ Sài Gòn nhộn nhịp ngày cận Tết

M.Q |

Không khí Tết bắt đầu tràn ngập nhiều nơi ở TPHCM. Trong đó, phố ông đồ trước cổng Nhà Văn hóa Thanh Niên vừa hoạt động đã thu hút đông đảo giới trẻ đến dạo chơi, xin chữ.

TPHCM: "Cháy" vé xe thương hiệu cao điểm Tết Nguyên đán 2019

MINH QUÂN |

Đến ngày 6.1, có khoảng hơn một chục doanh nghiệp vận tải thương hiệu đã hết vé xe Tết  từ 25 - 28 tháng chạp âm lịch từ TPHCM đi các tuyến miền Trung (Đà Nẵng, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Nha Trang…).