Cảnh báo trộm cắp xe máy, cậy cửa nhà những ngày cận Tết

Đình Trọng |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tình trạng trộm cắp tài sản tại Bình Dương diễn biến phức tạp, thậm chí có những vụ cướp giật tài sản ngay ở khu dân cư đông đúc. Tài sản bị trộm cướp chủ yếu là xe máy, bị hại thường là người lao động ở trọ. Mất tài sản lớn dịp cuối năm, nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Liên tục xảy ra trộm xe máy

Tại một nhà trọ ở đường D12 (khu công nghiệp Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát), vợ chồng chị Đinh Thị Bé Hai (24 tuổi) bị mất xe Vison 69D1-38185. Theo chị Hai, khoảng 22h30 13.1, hai vợ chồng đang ở trong phòng trọ thì bị một đối tượng bẻ khóa lấy mất chiếc xe máy để trước cửa.

Còn tại thị xã Thuận An, nơi đông công nhân lao động nhập cư sinh sống, lại là vùng giáp ranh TPHCM nên an ninh càng phức tạp. Không chỉ lấy trộm xe ở ngoài cửa, nhiều đối tượng còn táo tợn cắt khóa đột nhập phòng trọ lấy trộm tài sản.

Ngày 21.1, chị Nguyễn Thị Trang (22 tuổi) đang ở một nhà trọ (tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) cho biết, ngày cuối tuần được nghỉ, chị khóa cửa phòng trọ về quê ở Bình Phước thăm người thân. Đến thứ 2 xuống đi làm thì tá hỏa phát hiện cửa phòng trọ bị cắt khóa. “Đồ đạc trong phòng em bị lục tung. Toàn bộ tài sản đã bị kẻ trộm lấy mất gồm xe máy, laptop, tiền và các giấy tờ” -  chị Trang buồn rầu chia sẻ.

Không chỉ trộm, nhiều vụ các đối tượng còn manh động dàn cảnh đánh ghen để cướp xe máy trên đường. Anh Lê Văn Thái (24 tuổi, quê Đồng Tháp), làm công nhân tại KCN Kim Huy là một trong những nạn nhân của vụ bị dàn cảnh cướp xe máy biển số 66 N1-30445 trên đường Huỳnh Văn Lũy, đoạn qua phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một ngày 14.1.

Chiếc xe máy của anh Lê Văn Thái bị cướp mất tại thành phố Bình Dương.
Chiếc xe máy của anh Lê Văn Thái bị cướp mất tại thành phố Bình Dương.

Vừa bị cướp, vừa mất tài sản, còn bị gây thương tích, anh Bùi Quang Hiếu (25 tuổi, quê Kiên Giang), kể rạng sáng ngày 17.1, anh đang chạy trên đường D1 (phường An Phú, thị xã Thuận An) thì bị hai đối tượng đi xe máy đạp ngã xuống đường. Các đối tượng đã móc lấy một chiếc điện thoại Iphone 6 Plus. “Khi đó tôi bị xe máy đè lên người, tay đau điếng không cử được, thấy một đối tượng móc túi mình, tôi la lên cướp cướp. Người dân hai bên đường nghe thấy chạy ra thì bọn chúng mới nổ máy lao đi”. Anh Hiếu được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, cánh tay bị gãy phải bó bột.

Người dân ở trọ lâm cảnh khó khăn dịp cuối năm

Đối với chị Đinh Thị Bé Hai, tài sản lớn nhất là chiếc xe máy. Xe này chị Hai mua với giá 37 triệu. Đáng nói, chị mua với hình thức trả góp, đến nay mới thanh toán được 4 tháng, mỗi tháng phải trả góp 2,5 triệu đồng. Từ khi mất xe, chị Hai phải đi bộ đến công ty làm việc. Nữ công nhân này suy tính, chắc phải mua xe đạp để đi tạm chứ chưa thể mua xe máy ngay thời điểm này, vì nợ cũ còn chưa trả xong.

Tương tự, với anh Lê Văn Thái chiếc xe máy là kỷ niệm của những ngày tháng làm công nhân vất vả chắt chiu. Anh Thái chia sẻ: “Mỗi tháng nếu tăng ca, lương mới được gần 7 triệu, trong đó phải trích gần 2,5 triệu để trả góp xe máy, còn 4,5 triệu trang trải cuộc sống. Em trả được 14 tháng rồi, còn 3 tháng nữa là thanh toán xong lấy giấy tờ xe mà giờ bị cướp mất xe”.

Anh Bùi Quang Hiếu chia sẻ hoàn cảnh, ban ngày làm công nhân nhưng thu nhập thấp, buổi tối phải tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm để trang trải cuộc sống. Vừa bị cướp điện thoại, Hiếu còn bị gãy tay không thể đi làm được. Sự cố xảy ra vào những ngày giáp Tết khiến khó khăn như chồng chất lên khó khăn với Hiếu.

Sau khi bị mất trộm và bị cướp tài sản, các bị hại đã đến công an phường trình báo. Hiện cơ quan công an đang thụ lý điều tra. Các Câu lạc bộ phòng chống tội phạm tại Bình Dương cũng đang tích cực truy tìm dấu vết của các đối tượng gây ra vụ án trên.

Bình Dương là tỉnh công nghiệp, đông người lao động ngoại tỉnh về làm việc, để đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các ngành tăng mở đợt cao điểm tấn công tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn xã hội…

"Hiệp sĩ" khuyên người dân cẩn trọng giữ gìn tài sản

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) cho biết, những ngày cuối năm tội phạm trộm cắp diễn biến phức tạp, mỗi tuần anh Hải nhận được cả chục cuộc điện thoại báo bị trộm xe máy. Theo anh Hải người dân cần phải chủ động bảo vệ tài sản của mình. Nếu ở trong phòng trọ thì không nên để xe máy ở bên ngoài. Khi về quê những tài sản giá trị nên gửi hàng xóm.

Trường hợp đi trên đường gặp cướp chặn đầu thì rút chìa khóa xe bỏ chạy, đồng thời la cướp, cướp và nhanh chóng vào nhà dân gần nhất nhờ hỗ trợ.


Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Giang hồ cầm mã tấu xông vào quán nhậu chém nhóm đối thủ

ĐÌNH TRỌNG |

Do có mâu thuẫn từ trước, một nhóm giang hồ ở Bình Dương đã cầm mã tấu táo tợn xông vào quán nhậu chém loạn xạ nhóm đối thủ.

Cột điện bốc cháy ngùn ngụt, người dân không sợ vẫn đứng xem

ĐÌNH TRỌNG |

Sau tiếng nổ, cột điện bốc cháy ngùn ngụt, dây cáp rơi xuống đường. Tuy nhiên, người dân hiếu kỳ vẫn dừng xe đứng xem gây cản trở giao thông.

Gần Tết, giao thông lộn xộn trước ga Biên Hòa

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 30.1, Đoàn công tác số 4 của Bộ GTVT đã đi kiểm tra tại ga Biên Hòa (Đồng Nai). Theo ghi nhận của PV, lúc 8h sáng tại ga Biên Hòa đã chật kín hành khách, trong và ngoài sân ga người dân tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc đứng ngồi chờ đến giờ đi tàu. Phía trước nhà ga các phương tiện lưu thông lộn xộn, tình trạng buôn bán lấn chiếm đường khiến các phương tiện di chuyển vào sân ga gặp khó khăn.

Hải quan Bình Dương thu ngân sách vượt 1.564 tỷ đồng

CAO HÙNG |

Ngày 30.1, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018. Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, số thu ngân sách nhà nước đã mang lại kết quả vượt bậc...

Giang hồ cầm mã tấu xông vào quán nhậu chém nhóm đối thủ

ĐÌNH TRỌNG |

Do có mâu thuẫn từ trước, một nhóm giang hồ ở Bình Dương đã cầm mã tấu táo tợn xông vào quán nhậu chém loạn xạ nhóm đối thủ.

Cột điện bốc cháy ngùn ngụt, người dân không sợ vẫn đứng xem

ĐÌNH TRỌNG |

Sau tiếng nổ, cột điện bốc cháy ngùn ngụt, dây cáp rơi xuống đường. Tuy nhiên, người dân hiếu kỳ vẫn dừng xe đứng xem gây cản trở giao thông.

Gần Tết, giao thông lộn xộn trước ga Biên Hòa

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 30.1, Đoàn công tác số 4 của Bộ GTVT đã đi kiểm tra tại ga Biên Hòa (Đồng Nai). Theo ghi nhận của PV, lúc 8h sáng tại ga Biên Hòa đã chật kín hành khách, trong và ngoài sân ga người dân tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc đứng ngồi chờ đến giờ đi tàu. Phía trước nhà ga các phương tiện lưu thông lộn xộn, tình trạng buôn bán lấn chiếm đường khiến các phương tiện di chuyển vào sân ga gặp khó khăn.

Hải quan Bình Dương thu ngân sách vượt 1.564 tỷ đồng

CAO HÙNG |

Ngày 30.1, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018. Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, số thu ngân sách nhà nước đã mang lại kết quả vượt bậc...