Nghệ sĩ Đan Mạch Jens Haaning được Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Kunsten ở thành phố Aalborg ủy quyền tái sản xuất 2 tác phẩm bằng cách sử dụng tiền mặt - đồng kroner Đan Mạch và euro.
Hai tác phẩm của Jens Haaning mà bảo tàng đề xuất tái tạo gồm "An Average Danish Annual Income" (tạm dịch: Thu nhập trung bình hàng năm của người Đan Mạch) và "An Average Austrian Annual Income" (tạm dịch: Thu nhập trung bình hàng năm của người Áo). Cả 2 tác phẩm này đều dùng tiền mặt để thực hiện nhằm phản ánh thu nhập trung bình của 2 quốc gia.
Tuy nhiên, giám đốc bảo tàng Lasse Andersson chia sẻ với AFP rằng "2 ngày trước khai mạc triển lãm, chúng tôi nhận được email từ Jens thông báo sẽ không trưng bày các tác phẩm mà các bên đã nhất trí".

Nghệ sĩ đã gửi đến 2 tấm vải trống. Ông Andersson cho biết đã cười to khi nhận được 2 tấm vải và quyết định trưng bày chúng trong triển lãm nghệ thuật hiện đại của bảo tàng khai mạc ngày 24.9.
Theo giám đốc bảo tàng, những tấm vải là "cách tiếp cận hài hước" và là "sự phản ánh về cách chúng tôi đánh giá công việc".
Nghệ sĩ Haaning, 56 tuổi, bảo vệ việc giữ số tiền mà bảo tàng cung cấp. Ông nói rằng, "tác phẩm nghệ thuật về cơ bản là về điều kiện làm việc của nghệ sĩ".
"Đó là tuyên bố rằng chúng tôi cũng có trách nhiệm đặt câu hỏi về các cấu trúc mà chúng tôi là thành phần. Và nếu những cấu trúc này hoàn toàn không hợp lý, chúng tôi phải đoạn tuyệt với chúng" - nghệ sĩ nêu trong thông cáo báo chí.
Tuy nhiên, giám đốc bảo tàng lưu ý, khía cạnh hài hước của vấn đề sẽ chỉ kéo dài tới kết thúc triển lãm. Nếu số tiền không được trả lại vào ngày 16.1.2022 như đã thỏa thuận, bảo tàng sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo nghệ sĩ Jens Haaning tuân thủ hợp đồng.