Đan Mạch dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19

Hà Anh |

Ngày 10.9, Đan Mạch đã bỏ hộ chiếu vaccine ở các câu lạc bộ đêm, chấm dứt biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 cuối cùng. 

Hộ chiếu vaccine ở Đan Mạch được áp dụng từ tháng 3.2021 khi Copenhagen dần bắt đầu nới lỏng các hạn chế. Hộ chiếu vaccine đã được Đan Mạch dỡ bỏ tại hầu khắp các địa điểm vào ngày 1.9, ngoại trừ các câu lạc bộ đêm. 

Vào 11.9, một buổi hòa nhạc ở Copenhagen sẽ chào đón 50.000 người, lần đầu tiên ở Châu Âu. Trước đó, ngày 4.9, lễ hội ngoài trời đầu tiên mang tên "Back to Live", quy tụ 15.000 người, đã được tổ chức ở Copenhagen. 

Chiến dịch tiêm chủng của Đan Mạch đã diễn ra nhanh chóng, với 73% trong số 5,8 triệu dân dân được tiêm chủng đầy đủ và 96% những người từ 65 tuổi trở lên đã tiêm chủng đầy đủ.

Nhà dịch tễ học Lone Simonsen, Đại học Roskilde, chia sẻ với AFP: “Giờ đây, virus không còn là mối đe dọa xã hội nữa, nhờ vaccine".

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), quốc gia Scandinavia đã đạt được thành quả nhờ công chúng tuân thủ các hướng dẫn của chính phủ và chiến lược COVID-19. 

Với khoảng 500 ca nhiễm COVID-19 hàng ngày và hệ số lây nhiễm là 0,7, giới chức Đan Mạch cho biết đã kiểm soát được SARS-CoV-2. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Magnus Heunicke lưu ý, chính phủ sẽ nhanh chóng đưa ra các hạn chế trong trường hợp cần thiết. Giới chức Đan Mạch nhấn mạnh việc trở lại cuộc sống bình thường phải đi đôi với các biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt và cách ly những người nhiễm bệnh. 

WHO vẫn coi tình hình toàn cầu là nghiêm trọng và đã khuyến cáo thận trọng. Đan Mạch cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ số ca nhập viện - hiện chỉ dưới 130 ca - và tiến hành giải trình tự kỹ lưỡng để theo dõi virus. Liều vaccine COVID-19 thứ ba cũng đã được Đan Mạch tiêm cho các nhóm có nguy cơ cao từ 9.9. 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Phụ nữ mang thai trên 13 tuần tiêm vaccine COVID-19

Hà Lê |

Ngày 10.9, Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai tiêm chủng cho thai phụ, đã có gần 200 phụ nữ mang thai trên 13 tuần tiêm vaccine COVID-19.

Trẻ em là con của sản phụ mắc COVID-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng

QUANG MINH |

Trẻ em là con của sản phụ mắc COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27.4.2021 đến 31.12.2021 được hỗ trợ với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ em.

Đan Mạch mở trường có các lớp không bàn học

Hà Anh |

Đan Mạch hy vọng sẽ đổi mới hệ thống giáo dục với việc mở loại hình trường học mới ở Varde, tập trung vào khuyến khích sự tò mò, sáng tạo của trẻ. 

COVID-19 tác động tàn khốc tới cuộc chiến chống HIV và bệnh lao

Hà Anh |

Đại dịch COVID-19 có tác động tàn khốc với cuộc chiến chống HIV, bệnh lao và sốt rét trong năm 2020, theo báo cáo do quỹ Global Fund công bố ngày 7.9. 

Phụ nữ mang thai trên 13 tuần tiêm vaccine COVID-19

Hà Lê |

Ngày 10.9, Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai tiêm chủng cho thai phụ, đã có gần 200 phụ nữ mang thai trên 13 tuần tiêm vaccine COVID-19.

Trẻ em là con của sản phụ mắc COVID-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng

QUANG MINH |

Trẻ em là con của sản phụ mắc COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27.4.2021 đến 31.12.2021 được hỗ trợ với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ em.

Đan Mạch mở trường có các lớp không bàn học

Hà Anh |

Đan Mạch hy vọng sẽ đổi mới hệ thống giáo dục với việc mở loại hình trường học mới ở Varde, tập trung vào khuyến khích sự tò mò, sáng tạo của trẻ. 

COVID-19 tác động tàn khốc tới cuộc chiến chống HIV và bệnh lao

Hà Anh |

Đại dịch COVID-19 có tác động tàn khốc với cuộc chiến chống HIV, bệnh lao và sốt rét trong năm 2020, theo báo cáo do quỹ Global Fund công bố ngày 7.9.