14 công trình được tặng giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 30.12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ tổng kết và trao tặng giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ lần thứ IV năm 2021.

Theo đó, giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ năm nay được trao cho 14 công trình, cụm công trình xuất sắc nhất thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học nông - lâm - ngư nghiệp; khoa học xã hội và nhân văn; khoa học y dược.

Giải thưởng năm nay được đông đảo chuyên gia, nhà khoa học đăng ký tham gia xét tặng với 40 hồ sơ đăng ký, cao nhất từ trước đến nay. Đạt giải đều là những công trình xuất sắc, không chỉ có giá trị về khoa học mà còn có giá trị thực tiễn đối với Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung.

Trong đó, nổi bật như cụm công trình “Ghép tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế” (gồm 9 công trình) của GS.TS Phạm Như Hiệp và các cộng sự.

Ca ghép thận đầu tiên được tiến hành từ năm 2001, đến nay Bệnh viện đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép thận, 6 ca ghép tim và 1 ca ghép gan với nhiều kỹ thuật cao.

Kết quả của cụm công trình là một trong những yếu tố quan trọng góp phần phát triển Bệnh viện Trung ương Huế đạt chuẩn các Bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế. 

Hay công trình “Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” đã quảng bá, giới thiệu giá trị di sản tư liệu quý hiếm và độc đáo đến với đông đảo công chúng trong, ngoài nước, phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử, văn hóa, phong tục.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương khẳng định, Thừa Thiên-Huế đang nỗ lực xây dựng tỉnh trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ gắn với trung tâm giáo dục - đào tạo và y tế chuyên sâu.

Để thực hiện thành công mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, đội ngũ lao động, sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, trọng dụng tài năng trong mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Đồng thời, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh thi đua nghiên cứu, sáng tạo cống hiến tài năng, trí tuệ tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh để biến các sản phẩm chủ lực, sản phẩm truyền thống của Thừa Thiên Huế trở thành sản phẩm chất lượng, có giá trị thương mại cao.

Được biết, giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ được tổ chức 5 năm một lần nhằm khích lệ, tôn vinh các nhà khoa học.

Từ năm 2006 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 4 lần xét tặng giải thưởng với 113 hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng và đã có 47 công trình, cụm công trình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

179.648 lao động Hà Nội được giải quyết việc làm

QUANG MINH |

Trong năm qua, Hà Nội đã nổ lực giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt nhóm lao động tự do.

Bình Phước chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đến trường từ ngày 3.1.2022

ĐÌNH TRỌNG |

Học sinh các khối của Bình Phước sẽ bắt đầu đến trường từ ngày 3.1.2022. Các đơn vị và trường học đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại học tập trực tiếp tại lớp.

Đường lên đỉnh Olympia 22: Nam sinh Nghệ An chiến thắng bất ngờ

DI PY |

Phải đánh bại đối thủ bằng câu hỏi phụ, Chu Văn An (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đã giành tấm vé đầu tiên đến với cuộc thi Quý I Đường lên đỉnh Olympia 22.

179.648 lao động Hà Nội được giải quyết việc làm

QUANG MINH |

Trong năm qua, Hà Nội đã nổ lực giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt nhóm lao động tự do.

Bình Phước chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đến trường từ ngày 3.1.2022

ĐÌNH TRỌNG |

Học sinh các khối của Bình Phước sẽ bắt đầu đến trường từ ngày 3.1.2022. Các đơn vị và trường học đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại học tập trực tiếp tại lớp.

Đường lên đỉnh Olympia 22: Nam sinh Nghệ An chiến thắng bất ngờ

DI PY |

Phải đánh bại đối thủ bằng câu hỏi phụ, Chu Văn An (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đã giành tấm vé đầu tiên đến với cuộc thi Quý I Đường lên đỉnh Olympia 22.