Bình Dương: Học sinh tăng nhanh, thiếu trường lớp và giáo viên

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, năm học 2019-2020 tăng gần 35.000 học sinh, tuy nhiên chỉ xây mới được 26 trường học. Áp lực lớn của năm học này với tỉnh đô thị công nghiệp vẫn là tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên. 

Ngày 5.9, các trường học tại Bình Dương đồng loạt tổ chức khai giảng bước vào năm học 2019-2020.

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học 2019-2020, tổng số học sinh các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông toàn tỉnh khoảng 493.347 học sinh, tăng 35.000 học sinh.

Học sinh tại học tập tại hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm tại thành phố mới Bình Dương.
Học sinh tại học tập tại hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm tại thành phố mới Bình Dương.

Số học sinh tăng nhanh tập trung ở các địa bàn có nhiều khu công nghiệp đông công nhân lao động như thị xã Dĩ An tăng khoảng 6.400 học sinh, thị xã Thuận An tăng khoảng 6.300 học sinh, thị xã Bến Cát tăng khoảng 6.200 học sinh.

Năm nay, tỉnh này có thêm 26 công trình trường học công lập mới, có 18 công trình được đưa vào sử dụng dịp khai giảng.

Số trường xây mới này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu trường lớp. Để đảm bảo tất cả học sinh được đến trường, phải sắp xếp tăng sĩ số mỗi lớp học. Tại thị xã Bến Cát, trung bình có đến 48 học sinh/lớp, thị xã Dĩ An trung bình 47 học sinh/lớp, thị xã Thuận An trung bình 46 học sinh/lớp. Vượt xa quy định tối đa 35 học sinh/lớp.

Về đội ngũ giáo viên, với số lượng học sinh tăng khá cao, ngành giáo dục còn thiếu 1.747 biên chế, trong đó thiếu 1.609 giáo viên.

Học sinh bình Dương trong lễ khai giảng.
Học sinh bình Dương trong lễ khai giảng.

Theo nhận định, áp lực lớn của năm học này với tỉnh đô thị công nghiệp vẫn là tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên. Việc này dẫn đến thiệt thòi cho con em công nhân khi phải học tập trong điều kiện không đảm bảo.

Ở nhiều trường học chỉ dạy một buổi, phụ huynh phải chạy khắp nơi tìm lớp bán trú cho con buổi còn lại. Việc đưa đón cũng vất vả vì công nhân làm ca không thể ra khỏi nhà xưởng trong giờ làm việc để kịp đón con.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Học sinh TPHCM hân hoan chào năm học mới

Anh Nhàn |

Sáng 5.9, các trường tại TPHCM đồng loạt tổ chức lễ khai giảng trong không khí vui tươi. 

Có một bảo tàng dược học cổ truyền độc đáo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một bảo tàng dược học cổ truyền được dày công xây dựng suốt 20 năm. Bảo tàng trưng bày các tranh cây thuốc, dụng cụ bào chế, thuốc và hoạt động khám chữa bệnh theo dược học cổ truyền dân tộc.

“Thắp sáng ước mơ” cho hơn 300 trẻ em khó khăn miền núi

Ngọc Lan - Phương Phượng |

Hơn 300 trẻ em, trong đó có 109 trẻ em vùng dân tộc thiểu số, người khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ nhận được học bổng và quà, trong chương trình “Thắp sáng ước mơ”.

TPHCM sẽ kiểm tra bếp ăn bán trú, suất ăn của học sinh

A.N |

Sở Giáo dục và Đào TPHCM sẽ kiểm tra bếp ăn bán trú, suất ăn công nghiệp cho học sinh TP.HCM tại 18 quận, huyện và các trường THPT (công lập và ngoài công lập). Thời gian kiểm tra trong tháng 8 và tháng 9 tới. 

Học sinh TPHCM hân hoan chào năm học mới

Anh Nhàn |

Sáng 5.9, các trường tại TPHCM đồng loạt tổ chức lễ khai giảng trong không khí vui tươi. 

Có một bảo tàng dược học cổ truyền độc đáo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một bảo tàng dược học cổ truyền được dày công xây dựng suốt 20 năm. Bảo tàng trưng bày các tranh cây thuốc, dụng cụ bào chế, thuốc và hoạt động khám chữa bệnh theo dược học cổ truyền dân tộc.

“Thắp sáng ước mơ” cho hơn 300 trẻ em khó khăn miền núi

Ngọc Lan - Phương Phượng |

Hơn 300 trẻ em, trong đó có 109 trẻ em vùng dân tộc thiểu số, người khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ nhận được học bổng và quà, trong chương trình “Thắp sáng ước mơ”.

TPHCM sẽ kiểm tra bếp ăn bán trú, suất ăn của học sinh

A.N |

Sở Giáo dục và Đào TPHCM sẽ kiểm tra bếp ăn bán trú, suất ăn công nghiệp cho học sinh TP.HCM tại 18 quận, huyện và các trường THPT (công lập và ngoài công lập). Thời gian kiểm tra trong tháng 8 và tháng 9 tới.