Cơ hội học tập và làm việc tại Mỹ theo diện EB3 dành cho người lao động

Nguyên Chân |

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn (Biên Hòa, Đồng Nai) vừa thông báo chương trình tuyển sinh đào tạo và làm việc diện EB3 tại Mỹ dành cho đối tượng là người lao động hoặc học sinh tốt nghiệp THPT, THCS (tùy theo chương trình đào tạo).

Số lượng người Việt quan tâm chương trình đào tạo học tập diện EB3 tại Mỹ ngày một tăng, đây không chỉ là xu hướng hiện tại mà còn trong tương lai.

Định cư làm việc và học tập diện EB3 được tin chọn bởi so với các chương trình khác như EB5, diện EB3 có chi phí thấp hơn nhiều và thời gian để có thẻ xanh chỉ bằng một nửa.

Nắm bắt được cơ hội và để hiện thực hóa nhu cầu của học sinh, phụ huynh, Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn tổ chức hợp tác tuyển sinh đào tạo, làm việc diện EB3 tại Mỹ.

10 ngành đào tạo: Chăm sóc sắc đẹp, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Điện dân dụng, May công nghiệp, Quản trị kinh doanh và Xây dựng.

 

Khi nộp hồ sơ, người lao động, học viên chưa biết hoặc chưa đạt về ngoại ngữ được tham gia khóa học miễn phí “tiếng Mỹ dành cho người làm việc tại Mỹ” trước khi xuất cảnh (240 tiết, từ 6-8 tháng).

Nhà trường cũng thực hiện miễn lệ phí xét tuyển, học phí, ký túc xá tại trường.

Đối tượng tuyển sinh (tùy theo chương trình đào tạo): Thí sinh tốt nghiệp THCS/THPT với hình thức căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp và xét học bạ dành riêng cho người lao động các tỉnh thành.

ThS Nguyễn Hữu Nam – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh cho biết: Chương trình tuyển sinh, đào tạo và làm việc tại Mỹ diện EB3 của nhà trường là cơ hội thuận lợi cho các học sinh, sinh viên, người lao động tham gia.

Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm và thăng tiến, đặc biệt, chương trình có các chuyên gia hỗ trợ tư vấn về luật di trú, chính sách, visa… để thuận lợi cho người lao động hiểu rõ về cơ hội học tập, lao động theo diện EB3.

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao chuyên về chương trình EB3, Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn hứa hẹn không để phụ huynh và học sinh thất vọng.

 

Nguyên Chân
TIN LIÊN QUAN

Phương Dung xúc động khi bất ngờ tìm được truyền nhân theo nghề hát

An Nhiên |

Tại chương trình Sân khấu đầu tiên, màn khoe giọng của ca sĩ Quốc Linh hát và nói lời cảm ơn tới danh ca Phương Dung gây ấn tượng với khán giả.

Sao Lớp học hoàn mỹ tranh cãi quan điểm “Một nghề cho chín còn hơn 9 nghề”

An Nhiên |

Ngoài những tiết học vui chơi, giải trí, tuần này dàn sao tham gia chương trình Lớp học hoàn mỹ sẽ cùng nhau tranh biện về quan điểm: “Một nghề cho chín còn hơn 9 nghề”. 

Đồng Nai quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động

Xuân Mai |

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện Nhơn Trạch và đề nghị cần quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động.

Chàng trai 8X ở Hà Tĩnh dựng nên thương hiệu mộc nổi tiếng

SỸ THÔNG |

Hà Tĩnh - Từng làm thợ sửa chữa ôtô ở thành phố lớn nhất Việt Nam, rồi sang Angola để xuất khẩu lao động nuôi mộng đổi đời; nhưng cuối cùng thành công đến với Nguyễn Phi Long (SN 1983), trú xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn là khi anh trở về quê hương để nối nghiệp nghề mộc truyền thống.

Phương Dung xúc động khi bất ngờ tìm được truyền nhân theo nghề hát

An Nhiên |

Tại chương trình Sân khấu đầu tiên, màn khoe giọng của ca sĩ Quốc Linh hát và nói lời cảm ơn tới danh ca Phương Dung gây ấn tượng với khán giả.

Sao Lớp học hoàn mỹ tranh cãi quan điểm “Một nghề cho chín còn hơn 9 nghề”

An Nhiên |

Ngoài những tiết học vui chơi, giải trí, tuần này dàn sao tham gia chương trình Lớp học hoàn mỹ sẽ cùng nhau tranh biện về quan điểm: “Một nghề cho chín còn hơn 9 nghề”. 

Đồng Nai quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động

Xuân Mai |

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện Nhơn Trạch và đề nghị cần quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động.

Chàng trai 8X ở Hà Tĩnh dựng nên thương hiệu mộc nổi tiếng

SỸ THÔNG |

Hà Tĩnh - Từng làm thợ sửa chữa ôtô ở thành phố lớn nhất Việt Nam, rồi sang Angola để xuất khẩu lao động nuôi mộng đổi đời; nhưng cuối cùng thành công đến với Nguyễn Phi Long (SN 1983), trú xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn là khi anh trở về quê hương để nối nghiệp nghề mộc truyền thống.