Đề xuất học sinh tốt nghiệp THCS vẫn được học thẳng cao đẳng

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa đề xuất mở rộng đối tượng tuyển sinh đối với trình độ cao đẳng (CĐ), theo đó học sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT vẫn có thể được xét tuyển vào bậc học này.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05 ngày 2.3.2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, CĐ.

Lâu nay, đối tượng tuyển sinh của các trường CĐ là người đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương trở lên. Tuy nhiên, theo dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, Bộ LĐTBXH đề xuất mở rộng đối tượng tuyển sinh của trường CĐ.

Cụ thể, ngoài đối tượng đã tốt nghiệp THPT, học sinh đã tốt nghiệp THCS nhưng có nguyện vọng học liên thông lên trình độ CĐ cũng có thể đăng ký dự tuyển.

Điều kiện đi kèm là người học phải học đồng thời các môn văn hoá THPT và nội dung đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào một hoặc nhiều trường thông qua các hình thức: đăng ký trực tiếp và nộp tại trường THCS, THPT hoặc trường dự định theo học; đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử về tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (địa chỉ  http://dangkyxettuyen.gdnn.gov.vn).

Trước đó, thảo luận tại Quốc hội về Luật Giáo dục (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ LĐTBXH  Lê Quân cho biết, mục tiêu đến năm 2020 phải có 30% học sinh THCS học nghề và 2025 đạt 40%. Tuy nhiên, đến nay, thực tế mới đạt khoảng 8%, nơi làm tốt hơn cả cũng mới đạt 20%. 

Nguyên nhân là đa số địa phương thấp, việc phân luồng chưa tốt, việc phân luồng cũng chưa thực sự gắn với đào tạo. Hiện nay, công tác phân luồng đa số phụ thuộc vào nỗ lực của các trường nghề lăn lộn đến tận thôn xóm để tư vấn tuyển sinh và chính sách.

Chính vì vậy đề xuất chưa có bằng THPT vẫn được đăng ký dự tuyển vào CĐ nghề tại dự thảo đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của xã hội. 

Trong khi đó, nước ta có hàng trăm ngàn học sinh tốt nghiệp THPT không học tiếp hoặc qua đào tạo nghề nghiệp, mà đi làm những công việc lao động phổ thông. Nếu lực lượng này được định hướng tốt, theo học trung cấp ngay sau khi tốt nghiệp THCS thì sẽ có thêm được đội ngũ lao động có tay nghề tốt đã qua đào tạo.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Quân cho rằng, ở Việt Nam, phân luồng học sinh sau THCS là chủ trương quan trọng giúp giảm lãng phí trong đào tạo nguồn lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Tại các nước phát triển như Đức, Nhật Bản…, học nghề sớm là lựa chọn được ưu tiên và cho phép đào tạo ra nhiều kỹ sư giỏi cho đất nước. Ở Nhật Bản, mô hình đào tạo 5 năm dành cho học sinh tốt nghiệp cấp 2 rất thành công. 

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chỉ 5% sinh viên thực sự hiểu biết về ngành mình học

LÊ TUYẾT |

Theo khảo sát mới nhất của Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM về sinh viên với nghề nghiệp đang theo hoc, thì 60% sinh viên cho rằng mình chọn sai ngành học và chỉ 5% sinh viên thực sự hiểu biết về ngành học của mình.

Đại học Quốc gia TPHCM mở thêm nhiều ngành học mới

Anh Nhàn |

Tại hội nghị thường niên năm 2018 của đại học (ĐH) Quốc gia TPHCM diễn ra ngày 3.1, đại diện ban giám đốc của trường cho biết trong năm 2019 sẽ mở thêm nhiều ngành học mới. 

101 cách du học cho con nhà nghèo

M.T |

“Liệu nhà nghèo có thể cho con du học hay không” là đề tài nóng mà tác giả cuốn sách “Du học cho con nhà nghèo” đặt ra. 

Nâng mức hỗ trợ học nghề cho người nhận trợ cấp thất nghiệp

K.NINH |

Mức hỗ trợ học nghề hiện nay còn thấp, lại không có bất kỳ hỗ trợ chi phí nào trong quá trình học nghề nên người lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp ngại học nghề.

Chỉ 5% sinh viên thực sự hiểu biết về ngành mình học

LÊ TUYẾT |

Theo khảo sát mới nhất của Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM về sinh viên với nghề nghiệp đang theo hoc, thì 60% sinh viên cho rằng mình chọn sai ngành học và chỉ 5% sinh viên thực sự hiểu biết về ngành học của mình.

Đại học Quốc gia TPHCM mở thêm nhiều ngành học mới

Anh Nhàn |

Tại hội nghị thường niên năm 2018 của đại học (ĐH) Quốc gia TPHCM diễn ra ngày 3.1, đại diện ban giám đốc của trường cho biết trong năm 2019 sẽ mở thêm nhiều ngành học mới. 

101 cách du học cho con nhà nghèo

M.T |

“Liệu nhà nghèo có thể cho con du học hay không” là đề tài nóng mà tác giả cuốn sách “Du học cho con nhà nghèo” đặt ra. 

Nâng mức hỗ trợ học nghề cho người nhận trợ cấp thất nghiệp

K.NINH |

Mức hỗ trợ học nghề hiện nay còn thấp, lại không có bất kỳ hỗ trợ chi phí nào trong quá trình học nghề nên người lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp ngại học nghề.