Dịch COVID-19: Tăng cường đào tạo nghề trực tuyến

ANH THƯ |

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) vừa có văn bản yêu cầu các trường trung cấp, cao đẳng tiếp tục phát huy hình thức đào tạo trực tuyến để thích ứng với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại với diễn biến phức tạp tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho công tác tuyển sinh, đào tạo của các nhà trường.

Trong bối cảnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh và các trường trung cấp, trường cao đẳng cần tiếp tục tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo để thích ứng với tình hình mới, thực hiện tốt cả hai mục tiêu - vừa tiếp tục duy trì hoạt động tuyển sinh, đào tạo vừa bảo đảm phòng chống dịch.

Công văn nêu rõ, các nhà trường cần tăng cường các biện pháp truyền thông trực tuyến (online), truyền thông trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp đầy đủ thông tin về giáo dục nghề nghiệp; ngành, nghề, lĩnh vực đào tạo, chương trình đào tạo trong tình hình mới của nhà trường tới người học.

Cùng với đó, các nhà trường chủ động kết hợp với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các vùng, địa phương, các trường phổ thông nơi không bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Các trường trung cấp, cao đẳng tiếp tục phát huy các hình thức đào tạo trực tuyến đã áp dụng triển khai từ đầu năm kết hợp với hình thức đào tạo trực tiếp theo truyền thống đối với các nội dung yêu cầu phải có thời gian thực hành, thực tập.

Đẩy mạnh tổ chức đào tạo trực tuyến đối với 2 môn Tiếng Anh và Tin học thuộc khối các môn học chung bắt buộc theo chương trình đã xây dựng.

Khuyến khích các trường tự xây dựng chương trình các môn học chung còn lại theo hình thức trực tuyến giống như môn Tiếng Anh, Tin học và chia sẻ cho các trường khác để sử dụng chung.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu - hiệu trưởng các trường chủ động lựa chọn những nội dung chuyên môn, các môn học, mô đun có nội dung phù hợp để thiết kế, xây dựng bài giảng điện tử; hướng dẫn học sinh, sinh viên tự học, tự nghiên cứu với sự trợ giúp của giáo viên.

Đồng thời, thiết kế hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; xây dựng và ban hành quy chế đào tạo trực tuyến của trường; quy định quyền và trách nhiệm của giáo viên, học sinh - sinh viên trong đào tạo trực tuyến để bảo đảm tiến độ, chất lượng đào tạo theo yêu cầu.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Gần 2 triệu học sinh TPHCM khai giảng ngày 5.9

Tâm An |

Gần 2 triệu học sinh TPHCM được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 11 ngày. Trẻ mầm non sẽ tựu trường và khai giảng ngày 5.9 tới

Lên 2 phương án tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam năm 2020

ANH THƯ |

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam dự kiến có 2 phương án về Kỳ thi kỹ năng nghề năm nay.

Đẩy mạnh phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên

ANH THƯ |

Ngày 14.7, hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (ngày 15.7 hàng năm), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) đã tổ chức Hội thảo quốc tế "Phát triển và công nhận trình độ kỹ năng nghề cho thanh niên trong thời kỳ mới".

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 776.200 người

ANH THƯ |

Mặc dù chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, 6 tháng đầu năm, cả hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 776.200 người, đạt 77% so với cùng kỳ năm 2019. 

Gần 2 triệu học sinh TPHCM khai giảng ngày 5.9

Tâm An |

Gần 2 triệu học sinh TPHCM được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 11 ngày. Trẻ mầm non sẽ tựu trường và khai giảng ngày 5.9 tới

Lên 2 phương án tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam năm 2020

ANH THƯ |

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam dự kiến có 2 phương án về Kỳ thi kỹ năng nghề năm nay.

Đẩy mạnh phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên

ANH THƯ |

Ngày 14.7, hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (ngày 15.7 hàng năm), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) đã tổ chức Hội thảo quốc tế "Phát triển và công nhận trình độ kỹ năng nghề cho thanh niên trong thời kỳ mới".

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 776.200 người

ANH THƯ |

Mặc dù chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, 6 tháng đầu năm, cả hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 776.200 người, đạt 77% so với cùng kỳ năm 2019.