Hàn Quốc tặng học bổng 1 triệu Won cho sinh viên Đại học Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Viện xúc tiến nghiên cứu văn hoá Hàn Quốc đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo Đại Học Ngoại Ngữ Huế và trao học bổng cho sinh viên khoa Ngôn Ngữ Hàn Quốc.

Ngày 6.5, tin từ Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế, trong khuôn khổ Festival Nghề Truyền Thống Huế 2023, Viện xúc tiến nghiên cứu văn hoá Hàn Quốc đã có cuộc gặp tiếp xúc ban lãnh đạo Đại Học Ngoại Ngữ - Đại học Huế và trao học bổng cho sinh viên khoa Ngôn Ngữ Hàn Quốc. Giá trị học bổng 1 triệu Won.

Được biết, dịp Festival Nghề truyền thống Huế được tổ chức từ ngày 28.4 đến ngày 5.5.2023, Cơ quan xúc tiến nghiên cứu văn hóa truyền thống Hàn Quốc đã trình diễn bộ sưu tập trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc.

Chụp ảnh lưu niệm giữa 2 đơn vị. Ảnh: Phúc Đạt.
Chụp ảnh lưu niệm giữa 2 đơn vị. Ảnh: Phúc Đạt.

Cơ quan xúc tiến nghiên cứu văn hóa truyền thống Hàn Quốc là một tổ chức văn hóa truyền thống và thợ thủ công ở Incheon, Hàn Quốc.

Lee Seung-mi, Chủ tịch (đại diện) của Viện xúc tiến nghiên cứu văn hóa truyền thống Hàn Quốc cảm ơn TP. Huế và các sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Huế đã tham gia trình diễn Hanbok Fashion Show và phiên dịch cho sự kiện này.

Chủ tịch Lee Seung-mi cùng Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ Huế đã trao học bổng trị giá một triệu won và hi vọng về sự phát triển của hai quốc gia và sự hợp tác giữa các tổ chức thông qua văn hóa và nghệ thuật trong tương lai.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học đầu tiên chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19

Chân Phúc |

Trường Đại học Gia Định thông báo cho sinh viên nghỉ lễ sớm từ 27.4 đến hết ngày 3.5 và sẽ học trực tuyến một tuần sau đó để phòng dịch COVID-19.

Tác động của chuyển đổi số đến xây dựng văn hoá trường sư phạm

Linh Chi |

Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm tại Hội thảo Khoa học quốc gia "Văn hoá nhà trường sư phạm - những vấn đề lý luận và thực tiễn".

Sinh viên TPHCM cháy hết mình với sân chơi bolero phiên bản Hàn Quốc

CHÂN PHÚC |

Vòng Chung kết Cuộc thi K-Trot và “Đại nhạc hội Trot truyền thống Hàn Quốc” đã quy tụ hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học đào tạo ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc toàn TPHCM và các tỉnh lân cận.  

Trường đại học đầu tiên chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19

Chân Phúc |

Trường Đại học Gia Định thông báo cho sinh viên nghỉ lễ sớm từ 27.4 đến hết ngày 3.5 và sẽ học trực tuyến một tuần sau đó để phòng dịch COVID-19.

Tác động của chuyển đổi số đến xây dựng văn hoá trường sư phạm

Linh Chi |

Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm tại Hội thảo Khoa học quốc gia "Văn hoá nhà trường sư phạm - những vấn đề lý luận và thực tiễn".

Sinh viên TPHCM cháy hết mình với sân chơi bolero phiên bản Hàn Quốc

CHÂN PHÚC |

Vòng Chung kết Cuộc thi K-Trot và “Đại nhạc hội Trot truyền thống Hàn Quốc” đã quy tụ hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học đào tạo ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc toàn TPHCM và các tỉnh lân cận.