Hơn 40 nhà tuyển dụng chọn nhân tài tại lễ tốt nghiệp đại học

HUYÊN NGUYỄN |

Lễ tốt nghiệp đại học cùng với chương trình Ngày hội việc làm Job Fair với chủ đề “New you, make the future" do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức đã mang đến hơn 1.000 vị trí tuyển dụng của các tập đoàn, doanh nghiệp dành cho các tân khoa.

Đối với các tân thạc sĩ, cử nhân, dược sĩ, kỹ sư tốt nghiệp lần này, hành trình nhận tấm bằng là cả một nỗ lực bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong suốt hơn 2 năm qua.

Phát biểu trao bằng cho tân khoa, PGS.TS Lê Khắc Cường, Phó Hiệu trưởng HIU chúc mừng các tân thạc sĩ, cử nhân, dược sĩ, kỹ sư đã gặt hái được những trái ngọt đầu tiên sau chặng đường học tập và nỗ lực không ngừng: “Lễ tốt nghiệp lần này, gần nửa thời gian của khoá học các em phải học trực tuyến. Theo lời kêu gọi của Bộ Y tế và UBND TPHCM nhiều em thuộc khối ngành Sức khoẻ đã tạm ngưng học tập để tham gia phòng chống dịch, tấm bằng các em nhận ngày hôm nay lại càng thêm giá trị, nó thể hiện nỗ lực, ý chí vượt khó cao độ của các em. Thầy mong ý chí, nỗ lực đó tiếp tục được hun đúc và thể hiện mạnh mẽ hơn nữa khi các em bước vào đời”.

GS.TS.BS Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng HIU trao bằng tốt nghiệp và chúc mừng các tân khoa. Ảnh: HN
GS.TS.BS Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng HIU trao bằng tốt nghiệp và chúc mừng các tân khoa. Ảnh: HN

Các sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt này đến từ 10 khoa với tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp từ khá trở lên chiếm 81%, 17% từ loại giỏi, 2% đạt loại xuất sắc - những tỉ lệ cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Cùng ngày, chương trình Ngày hội việc làm Job Fair với chủ đề “New you, make the future" đã được tổ chức ngay tại nhà trường với quy mô hơn 1.000 cơ hội việc làm của các tập đoàn, doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước đã cùng hội tụ, tìm kiếm những hạt giống tài năng của HIU để tuyển dụng cho doanh nghiệp của mình.

Lần đầu tiên, các tân khoa của HIU được các tập đoàn, doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng ngay sau lễ tốt nghiệp, đồng thời, các bạn được gặp gỡ và giao lưu với các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ thông tin bổ ích về xu hướng tuyển dụng và nhu cầu nhân lực của các nhóm ngành nghề.

Các tân khoa có cơ hội tìm được việc làm ngay khi cầm bằng tốt nghiệp trên tay. Ảnh: HN
Các tân khoa có cơ hội tìm được việc làm ngay khi cầm bằng tốt nghiệp trên tay. Ảnh: HN

Ông Trần Quý Dương - Giám đốc Tuyển dụng khu vực miền Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) cho biết: “Các bạn sinh viên mới ra trường đang có rất nhiều cơ hội từ ngành tài chính ngân hàng, ngành FMCG hoặc các công ty về Fintech. Tất cả các doanh nghiệp đều mong muốn các bạn hãy tới với chúng tôi để trở thành một trong những cán bộ nhân viên của doanh nghiệp”.

Ngày hội Job Fair 2022 chính là cơ hội tuyệt vời để các nhân sự tài năng ra mắt nhà tuyển dụng, các tân khoa và thậm chí là sinh viên đang theo học có thể được tiếp xúc với các doanh nghiệp, ứng tuyển các công việc toàn thời gian, bán thời gian đa dạng và phong phú. Việc này giúp sinh viên gia tăng cơ hội việc làm ngay khi rời ghế nhà trường.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cho trường đại học tuyển sinh mùa đầu

HUYÊN NGUYỄN |

Với điểm đặc biệt là lần đầu tiên tuyển sinh, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc đã phát biểu và giao nhiệm vụ trọng tâm trong lễ khai giảng của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT).

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển trung cấp Công an nhân dân 2022

Tuệ Nhi |

Bộ Công an vừa công bố kết quả xét tuyển đào tạo trình độ trung cấp Công an nhân dân 2022. Mức điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 28,91. 

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Huyên Nguyễn |

Trước những bức xúc trong công tác thu, chi đầu năm học, Giám đốc Sở GDĐT TPHCM khẳng định, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về các hoạt động trong trường, kể cả Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ngày hội Công nghệ và Tuyển dụng khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ 2022

Tuệ Nhi |

Tham gia ngày hội Công nghệ và Tuyển dụng khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ 2022, sinh viên có cơ hội tiếp cận với hơn 3.500 đầu việc của các doanh nghiệp với những vị trí tuyển dụng đa dạng.

Thứ trưởng Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cho trường đại học tuyển sinh mùa đầu

HUYÊN NGUYỄN |

Với điểm đặc biệt là lần đầu tiên tuyển sinh, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc đã phát biểu và giao nhiệm vụ trọng tâm trong lễ khai giảng của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT).

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển trung cấp Công an nhân dân 2022

Tuệ Nhi |

Bộ Công an vừa công bố kết quả xét tuyển đào tạo trình độ trung cấp Công an nhân dân 2022. Mức điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 28,91. 

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Huyên Nguyễn |

Trước những bức xúc trong công tác thu, chi đầu năm học, Giám đốc Sở GDĐT TPHCM khẳng định, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về các hoạt động trong trường, kể cả Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ngày hội Công nghệ và Tuyển dụng khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ 2022

Tuệ Nhi |

Tham gia ngày hội Công nghệ và Tuyển dụng khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ 2022, sinh viên có cơ hội tiếp cận với hơn 3.500 đầu việc của các doanh nghiệp với những vị trí tuyển dụng đa dạng.