Thứ trưởng Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cho trường đại học tuyển sinh mùa đầu

HUYÊN NGUYỄN |

Với điểm đặc biệt là lần đầu tiên tuyển sinh, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc đã phát biểu và giao nhiệm vụ trọng tâm trong lễ khai giảng của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT).

Sáng 8.10, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT) tổ chức khánh thành và Khai giảng năm học mới 2022 – 2023. TS Huỳnh Bá Lân, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học UMT cho biết ngày 27.3.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 467/QĐ-TTg cho phép thành lập trường. Tuy nhiên, phía sau đó, là cả một chặng đường gần 10 năm đầy gian nan, thử thách, khó khăn để chuẩn bị. Chính vì thế, buổi lễ hôm nay là một dịp đặc biệt với UMT.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự lễ khai giảng và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự lễ khai giảng và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường. Ảnh: HN

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho nhà trường, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết từ yêu cầu cấp thiết của việc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, UMT cần phấn đấu xây dựng chiến lược phát triển nhà trường theo định hướng phát triển giáo dục của đất nước gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cùng với đó, nhà trường cần ưu tiên quan tâm xây dựng, cập nhật các chương trình đào tạo tiên

tiến trên thế giới, đặc biệt chú trọng các chương trình chất lượng cao, hội nhập quốc tế để người học luôn được tiếp cận và làm chủ tri thức mới; đồng thời, chú trọng công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng ngay từ khi mới xây dựng chương trình đào tạo.

Thứ trưởng Phúc cũng nhấn mạnh nhiệm vụ chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ngay từ giai đoạn đầu phát triển nhà trường. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường cần phát triển mạnh mẽ, chú trọng hợp tác với doanh nghiệp, đảm bảo đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. Sinh viên ra trường dễ tìm đc việc làm.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Với cơ sở vật chất khang trang hiện đại, nhà trường cần có chính sách thu hút giảng viên, đặc biệt giảng viên có trình độ tiến sĩ được đào tạo bài bản từ nước ngoài để thực hiện mục tiêu đào tạo chất lượng cao ngay từ đầu.

Cuối cùng, ông Phúc nhấn mạnh nhà trường cần đặc biệt chú trọng xây dựng bộ máy quản trị nhà trường đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu quả; đồng thời thường xuyên quan tâm đến đời sống giảng viên, môi trường sống và học tập của sinh viên.

Nhân dịp này, UMT và các đơn vị đối tác chiến lược của trường cũng sẽ trao nhiều suất học bổng dành cho sinh viên với tổng trị giá hơn 8 tỉ đồng.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển trung cấp Công an nhân dân 2022

Tuệ Nhi |

Bộ Công an vừa công bố kết quả xét tuyển đào tạo trình độ trung cấp Công an nhân dân 2022. Mức điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 28,91. 

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Huyên Nguyễn |

Trước những bức xúc trong công tác thu, chi đầu năm học, Giám đốc Sở GDĐT TPHCM khẳng định, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về các hoạt động trong trường, kể cả Ban đại diện cha mẹ học sinh.

30 đề tài tham dự chung kết Cuộc thi thiết kế bài giảng STEM lần 2 năm 2022

Huyên Nguyễn |

Sáng 2.10, vòng chung kết Cuộc thi thiết kế bài giảng STEM lần 2 năm 2022 do Thành đoàn TPHCM phát động diễn ra tại Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM.

Tuyển sinh 2022: Mới có 81,7% thí sinh xác nhận nhập học

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện mới có 81,7% thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT trong tổng số 567.018 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1.

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển trung cấp Công an nhân dân 2022

Tuệ Nhi |

Bộ Công an vừa công bố kết quả xét tuyển đào tạo trình độ trung cấp Công an nhân dân 2022. Mức điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 28,91. 

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Huyên Nguyễn |

Trước những bức xúc trong công tác thu, chi đầu năm học, Giám đốc Sở GDĐT TPHCM khẳng định, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về các hoạt động trong trường, kể cả Ban đại diện cha mẹ học sinh.

30 đề tài tham dự chung kết Cuộc thi thiết kế bài giảng STEM lần 2 năm 2022

Huyên Nguyễn |

Sáng 2.10, vòng chung kết Cuộc thi thiết kế bài giảng STEM lần 2 năm 2022 do Thành đoàn TPHCM phát động diễn ra tại Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM.

Tuyển sinh 2022: Mới có 81,7% thí sinh xác nhận nhập học

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện mới có 81,7% thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT trong tổng số 567.018 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1.