iSchool – 10 năm khẳng định một thương hiệu giáo dục định hướng quốc tế

V.PHÚ |

Ngày 14.7, Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế iSchool (một thành viên của Tập đoàn Nguyễn Hoàng) tổ chức Lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Hệ thống gồm 14 trường iSchool tại 13 tỉnh, thành.

Với chủ đề “Building up the Leading Generation – Kiến tạo thế hệ dẫn đầu”, lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Hệ thống đã diễn ra trong không khí ấm cúng và thân tình. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc điều hành iSchool một lần nữa khẳng định tôn chỉ giáo dục của iSchool đã, đang và sẽ luôn lấy con người làm trung tâm để phát triển, giữ vững triết lý giáo dục nhân bản - khai phóng – toàn diện để trong 5 năm tới, iSchool sẽ có thể đạt được mục tiêu mở rộng 30 trường trên khắp cả nước với số lượng học sinh trung bình mỗi năm toàn hệ thống là 30.000 học sinh.

Đồng thời, việc bồi dưỡng, huấn luyện nhân sự được chú trọng đầu tư, hệ thống quản trị xuyên suốt từ công ty đến các trường được nâng cấp, tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 trong dạy và học.  Sau 10 năm phát triển, iSchool hiện đang giảng dạy hơn 6,000 học sinh với hơn 600 giáo viên - cán bộ - nhân viên cùng hơn 40,000 học sinh, phụ huynh đồng hành.

V.PHÚ
TIN LIÊN QUAN

Ngưỡng điểm tối thiểu để xét tuyển phương thức 1 từ 14 đến 15,5

Đức Long |

Trường Đại học Hoa Sen (mã trường DTH) vừa công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018 (phương thức 1). Theo đó, ngưỡng điểm tối thiểu nhận hồ sơ đối với các ngành, nhóm ngành bậc Đại học của trường Đại học Hoa Sen là từ 14 đến 15.5 điểm

Thí sinh điểm 10 môn toán ở TP.HCM: “Trong lớp còn nhiều bạn giỏi Toán hơn em”

Anh Nhàn - Ánh Nguyệt |

Nếu đến trường THPT Trần Phú, bắt gặp một Bí thư Đoàn hòa nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô, năng nổ trong các phong trào của lớp, của trường  thì đó chính là hình ảnh của Công Đạt  - cô Hoàng Thị Thắm – Phó hiệu Trưởng trường THPT Trần Phú (quận Tân Phú) đã nói với chúng tôi như vậy khi kể về cậu học trò “điểm 10” của mình. Nguyễn Trần Công Đạt (lớp 12A8) là thí sinh duy nhất tại TP.HCM đạt điểm 10 môn Toán và xuất sắc đạt được 9.5 điểm môn Hóa, 8,25 điểm môn Lý tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Trại hè công đoàn dành cho con công nhân

Lê An Nhiên |

Trại hè do các cấp công đoàn (CĐ) tổ chức không chỉ là sân chơi hè bổ ích dành cho con công nhân, viên chức lao động (CNCV-LĐ) mà còn là nơi rèn luyện kỹ năng, nhân cách cho trẻ.

Những câu chuyện ấn tượng trong kỳ “vượt vũ môn” 2018

Cường Ngô |

Sống ở trung tâm mồ côi từ bé với dị tật đôi chân, Thu Thủy luôn lạc quan và nuôi ước mơ trở thành cô giáo dạy học sinh khuyết tật. Đó là một trong những câu chuyện ấn tượng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Ngưỡng điểm tối thiểu để xét tuyển phương thức 1 từ 14 đến 15,5

Đức Long |

Trường Đại học Hoa Sen (mã trường DTH) vừa công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018 (phương thức 1). Theo đó, ngưỡng điểm tối thiểu nhận hồ sơ đối với các ngành, nhóm ngành bậc Đại học của trường Đại học Hoa Sen là từ 14 đến 15.5 điểm

Thí sinh điểm 10 môn toán ở TP.HCM: “Trong lớp còn nhiều bạn giỏi Toán hơn em”

Anh Nhàn - Ánh Nguyệt |

Nếu đến trường THPT Trần Phú, bắt gặp một Bí thư Đoàn hòa nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô, năng nổ trong các phong trào của lớp, của trường  thì đó chính là hình ảnh của Công Đạt  - cô Hoàng Thị Thắm – Phó hiệu Trưởng trường THPT Trần Phú (quận Tân Phú) đã nói với chúng tôi như vậy khi kể về cậu học trò “điểm 10” của mình. Nguyễn Trần Công Đạt (lớp 12A8) là thí sinh duy nhất tại TP.HCM đạt điểm 10 môn Toán và xuất sắc đạt được 9.5 điểm môn Hóa, 8,25 điểm môn Lý tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Trại hè công đoàn dành cho con công nhân

Lê An Nhiên |

Trại hè do các cấp công đoàn (CĐ) tổ chức không chỉ là sân chơi hè bổ ích dành cho con công nhân, viên chức lao động (CNCV-LĐ) mà còn là nơi rèn luyện kỹ năng, nhân cách cho trẻ.

Những câu chuyện ấn tượng trong kỳ “vượt vũ môn” 2018

Cường Ngô |

Sống ở trung tâm mồ côi từ bé với dị tật đôi chân, Thu Thủy luôn lạc quan và nuôi ước mơ trở thành cô giáo dạy học sinh khuyết tật. Đó là một trong những câu chuyện ấn tượng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.