Khuyến khích giáo viên dùng phần mềm xây dựng giáo án

Anh Nhàn |

Một năm ý tưởng không có gì mới mà bắt giáo viên chép lại toàn bộ giáo án thì thực sự căng thẳng cho các thầy cô giáo. Vì vậy, nên khuyến khích dùng phần mềm xây dựng giáo án. 

Ngày 22.1, Sở GD - ĐT TPHCM  tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó giám đốc Sở GD - ĐT TPHCM đã có nhiều ý kiến xoay quanh việc dùng phần mềm xây dựng giáo án cho giáo viên các cấp.

Theo ông Hiếu, việc đổi mới giảng dạy đã được đề cập rất nhiều nhưng đến lúc kiểm tra đột xuất thì vẫn còn nhiều bối rối. “Thậm chí có quận không cho giáo viên dùng máy tính để làm giáo án. Tức là trên giáo án đó giáo viên chỉnh sửa nội dung để lưu lại hằng năm thì lãnh đạo phòng, lãnh đạo trường không cho dùng. Vừa rồi có thư thắc mắc hỏi thì tôi trả lời trực tiếp là giáo viên được quyền dùng vì đó là phương tiện. Hiện nay, Bộ GD -  ĐT đã có thông tư quy định về vấn đề này, sổ sách, giáo án là 1 loại hồ sơ sổ sách chuyên môn thì được quyền dùng phần mềm. Thậm chí, Bộ khuyến khích dùng phần mềm xây dựng giáo án” – ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay.

Lãnh đạo Sở GD - ĐT TPHCM đề nghị lãnh đạo phòng giáo dục và lãnh đạo các trường không nên hà khắc với giáo viên của mình về việc xây dựng giáo án điện tử. Ông Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ: “Một năm ý tưởng không có gì mới mà còn bắt giáo viên chép lại toàn bộ giáo án thì thực sự căng thẳng cho các thầy cô giáo. Chúng ta nên nhẹ nhàng trong việc này để giảm bớt áp lực cho các thầy cô giáo”.

Cùng với đó, hội nghị cũng thông tin thêm những bất cập về việc đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM. Có học sinh đăng ký vào trường cách nhà đến 25-30 km, vì trường cách nhà quá xa nên các em không có điều kiện đến trường.

“Đăng ký như vậy chính là làm khó cho bản thân mình và làm khó cho các trường THPT sau này. Đồng thời, sẽ làm mất đi một số suất học ở tại đại phương vì rõ ràng trúng tuyển vào trường nhưng nhà xa quá không có điều kiện để đến trường học. Chúng ta cần tư vấn cho phụ huynh, học sinh được rõ về vấn đề này” - ông Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ. 

Theo quy định hiện nay của Bộ GD-ĐT, học sinh chỉ chuyển trường trong hai trường hợp là thay đổi chỗ ở và bản thân có điều kiện khó khăn đặc biệt cần thay đổi chỗ học. Vì vậy, trong trường hợp không trúng tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT công lập, học sinh vẫn còn nhiều lựa chọn khác để học tiếp lên các bậc học cao hơn, tránh việc lựa chọn nguyện vọng không phù hợp năng lực và điều kiện đi lại trong thực tế. 

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Đại học Hồng Bàng công bố 5 phương thức tuyển sinh năm 2019

Anh Nhàn |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã công bố 5 phương thức tuyển sinh năm 2019. Theo đó, nhà trường dự kiến tuyển 5.000 chỉ tiêu với 40 ngành đào tạo. 

Đại học Tôn Đức Thắng cấp học bổng cho 36 nghiên cứu sinh, học viên

Nam Dương |

Thông tin từ Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thuộc Tổng LĐLĐVN ngày 22.1 cho biết, trong đợt tuyển sinh sau đại học tháng 12.2018, TDTU đã nhận được 362 hồ sơ dự tuyển của thí sinh người nước ngoài vào 18 ngành bậc cao học; 4 ngành bậc tiến sĩ và 3 ngành nghiên cứu sau tiến sĩ của TDTU.

Trường học đưa môn học Yoga vào thời khóa biểu chính thức

Anh Nhàn |

Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) vừa đưa môn Yoga trở thành môn học chính thức cho học sinh lớp 12. Nhà trường mong muốn môn học này sẽ giúp các em học sinh giảm bớt căng thẳng, áp lực trong thời điểm ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM mở thêm 2 ngành học mới

Anh Nhàn |

Năm 2019, Trường đại học (ĐH) Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM mở thêm 2 ngành học mới là Truyền thông đa phương tiện và Quản lý thông tin. Năm nay, nhà trường tuyển 3.162 chỉ tiêu cho tất các ngành đào tạo. 

Đại học Hồng Bàng công bố 5 phương thức tuyển sinh năm 2019

Anh Nhàn |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã công bố 5 phương thức tuyển sinh năm 2019. Theo đó, nhà trường dự kiến tuyển 5.000 chỉ tiêu với 40 ngành đào tạo. 

Đại học Tôn Đức Thắng cấp học bổng cho 36 nghiên cứu sinh, học viên

Nam Dương |

Thông tin từ Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thuộc Tổng LĐLĐVN ngày 22.1 cho biết, trong đợt tuyển sinh sau đại học tháng 12.2018, TDTU đã nhận được 362 hồ sơ dự tuyển của thí sinh người nước ngoài vào 18 ngành bậc cao học; 4 ngành bậc tiến sĩ và 3 ngành nghiên cứu sau tiến sĩ của TDTU.

Trường học đưa môn học Yoga vào thời khóa biểu chính thức

Anh Nhàn |

Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) vừa đưa môn Yoga trở thành môn học chính thức cho học sinh lớp 12. Nhà trường mong muốn môn học này sẽ giúp các em học sinh giảm bớt căng thẳng, áp lực trong thời điểm ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM mở thêm 2 ngành học mới

Anh Nhàn |

Năm 2019, Trường đại học (ĐH) Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM mở thêm 2 ngành học mới là Truyền thông đa phương tiện và Quản lý thông tin. Năm nay, nhà trường tuyển 3.162 chỉ tiêu cho tất các ngành đào tạo.