Trường học đưa môn học Yoga vào thời khóa biểu chính thức

Anh Nhàn |

Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) vừa đưa môn Yoga trở thành môn học chính thức cho học sinh lớp 12. Nhà trường mong muốn môn học này sẽ giúp các em học sinh giảm bớt căng thẳng, áp lực trong thời điểm ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. 

Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học này, ngoài 2 tiết học học thể dục, mỗi tuần các em học sinh sẽ học thêm 2 tiết Yoga. Hiện giáo viên giảng dạy cho các em là các huấn luyện viên (HLV) đến từ Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1. 

Bà Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nhận thấy việc tập Yoga có nhiều lợi ích như giúp cải thiện sức khỏe, kiềm chế được cảm xúc, biết cách thư giãn và giảm căng thẳng mệt mỏi nên nhà trường quyết định đưa môn học này vào thời khóa biểu chính thức cho học sinh lớp 12. Vào thời điểm các em học sinh lớp 12 ôn tập khá căng thẳng thì môn học này sẽ giúp ích cho các em rất nhiều". 

 
Các em học sinh lớp 12 tập yoga Ảnh:NVCC 

Ban đầu, một số học sinh còn ái ngại vì sợ mất nhiều thời gian, lại sợ mình không quen với những động tác phức tạp của yoga. Tuy nhiên, qua một hai buổi đầu, học sinh thích nghi dần và hào hứng tập.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Cứ học hết học kỳ 1 là nhiều học sinh THPT tại TPHCM đổ xô đi du học

Anh Nhàn |

Cứ học xong học kỳ 1 thì sĩ số của các trường phổ thông trọng điểm trên địa bàn TPHCM lại vắng hơn. Các em chuyển sang đi du học. Vậy khắc phục bằng cách nào để đảm bảo sĩ số lớp?

Cần cải tiến môn đạo đức và giáo dục công dân trong nhà trường

Anh Nhàn |

Chúng ta  đang tập trung thay đổi cách truyền thụ kiến thức chuyển từ lối học ghi chép, nhưng còn việc bồi dưỡng phẩm chất thì sao, đã có giải pháp có tính chất chiến lược nào chưa?

Hàng nghìn chỗ làm thêm dịp Tết Kỷ Hợi cho sinh viên

Anh Nhàn |

Hiện, còn khoảng 1.800 đầu việc làm thêm dịp Tết Âm lịch 2019 cho sinh viên (SV) vừa được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (SAC) công bố. Cùng với đó, nhiều chương trình hỗ trợ SV ăn Tết xa quê cũng được nhiều trường triển khai. 

Hơn 100 học sinh tham gia cuộc thi Stem Robotics

Anh Tú |

Nhiều mô hình robot sáng tạo, lập trình đã được các học sinh tiểu học tại quận Phú Nhuận thực hiện. Qua cuộc thi Stem Robotics, nhiều học sinh đã bộc lộ khả năng lập trình robot.

Cứ học hết học kỳ 1 là nhiều học sinh THPT tại TPHCM đổ xô đi du học

Anh Nhàn |

Cứ học xong học kỳ 1 thì sĩ số của các trường phổ thông trọng điểm trên địa bàn TPHCM lại vắng hơn. Các em chuyển sang đi du học. Vậy khắc phục bằng cách nào để đảm bảo sĩ số lớp?

Cần cải tiến môn đạo đức và giáo dục công dân trong nhà trường

Anh Nhàn |

Chúng ta  đang tập trung thay đổi cách truyền thụ kiến thức chuyển từ lối học ghi chép, nhưng còn việc bồi dưỡng phẩm chất thì sao, đã có giải pháp có tính chất chiến lược nào chưa?

Hàng nghìn chỗ làm thêm dịp Tết Kỷ Hợi cho sinh viên

Anh Nhàn |

Hiện, còn khoảng 1.800 đầu việc làm thêm dịp Tết Âm lịch 2019 cho sinh viên (SV) vừa được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (SAC) công bố. Cùng với đó, nhiều chương trình hỗ trợ SV ăn Tết xa quê cũng được nhiều trường triển khai. 

Hơn 100 học sinh tham gia cuộc thi Stem Robotics

Anh Tú |

Nhiều mô hình robot sáng tạo, lập trình đã được các học sinh tiểu học tại quận Phú Nhuận thực hiện. Qua cuộc thi Stem Robotics, nhiều học sinh đã bộc lộ khả năng lập trình robot.