Lãnh đạo, quản lí khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số

VÂN TRANG |

Ngày 28.3, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Lãnh đạo, quản lí khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số".

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, nhà quản lý lãnh đạo chia sẻ, trao đổi thông tin, góp phần thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các nhà khoa học, các tổ chức, trường đại học trên cả nước.

Trong giai đoạn hiện nay, các nhà lãnh đạo, quản lý khu vực công đang phải đối diện với các thách thức ngày càng lớn, tính đa dạng trong lực lượng lao động và sự thay đổi trong môi trường công tác. Vì vậy, các nhà lãnh đạo quản lý khu vực công ngày càng được kỳ vọng đạt được những yêu cầu, tiêu chuẩn cao hơn, toàn diện hơn.

GS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Xuân Quỳnh
GS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Xuân Quỳnh

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho rằng, có nhiều nghiên cứu chỉ ra các nhóm năng lực cốt lõi của lãnh đạo khu vực công như: Nhóm năng lực tư duy, sáng tạo; Nhóm năng lực tổ chức; nhóm năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc. Dù vậy, vấn đề quan trọng nhất với lãnh đạo khu vực công là phải hội tụ được các yêu cầu, phẩm chất, năng lực theo từng tổ chức, cơ quan nhà nước; những quy định ngày càng rõ ràng, định lượng, đảm bảo cho hoạt động lãnh đạo khu vực công đúng đường lối và ngày càng hiệu quả.

Ngoài ra, ông Tiến cũng khẳng định, chuyển đổi số không đơn thuần là vấn đề công nghệ mà còn là vấn đề liên quan đến thay đổi nhận thức.

Khách mời tham dự hội thảo
Khách mời tham dự hội thảo. Ảnh: Xuân Quỳnh

"Chuyển đổi số giúp thay đổi cách tư duy, làm việc và học tập, thay đổi hình thức giáo dục, giao tiếp, giúp những người dễ bị tổn thương nói lên tiếng nói của mình" - ông Tiến chia sẻ.

Cũng tại hội nghị, vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ trong bối cảnh chuyển đổi số được trình bày rất cụ thể.

Theo TS Trần Thị Thu Hiền - Phó Trưởng Khoa Giới và Phát triển, cần đề cao và phát triển nguồn nhân lực nữ lãnh đạo, quản lý khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số. Gia tăng giá trị, năng lực của phụ nữ tiên phong thử nghiệm, vận dụng các công nghệ và mô hình mới vào chính phủ số - kinh tế số - xã hội số.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn không tránh khỏi các rào cản khi nữ giới tham gia vào quản lý, lãnh đạo khu vực công.

"Có nhiều rào cản về nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của bình đẳng giới và quyền con người trong đó có quyền của nữ giới. Bản thân phụ nữ thiếu tự tin, thường có tính chấp nhận nên vô hình chung ảnh hưởng đến sự đóng góp, phát triển quyền lợi của phụ nữ" - bà Hiền nêu quan điểm.

Để phát triển nguồn nhân lực nữ lãnh đạo, quản lý khu vực công trong bối cảnh chuyển đổi số, bà Hiền đề xuất, cần xây dựng cơ chế quyết liệt thực hiện chỉ tiêu về Bình đẳng giới gắn với chuyển đổi số. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực số cho phụ nữ lãnh đạo, quản lý khu vực công trong chuyển đổi số. Đồng thời xây dựng các chính sách, chiến lược cho phụ nữ lãnh đạo, quản lý khu vực công trong chuyển đổi số.

VÂN TRANG
TIN LIÊN QUAN

Không nên lạm dụng ứng dụng giải bài tập

Vinh Phú |

Trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay, những ứng dụng giải bài tập cho học sinh ra đời và trở thành công cụ tiện lợi, hỗ trợ quá trình học tập. Tuy nhiên, việc sử dụng những ứng dụng giải bài tập này cần được sử dụng đúng cách, tránh lạm dụng để ứng dụng được sử dụng một cách có trách nhiệm và hiệu quả.

Hơn 2.000 học sinh lớp 12 trải nghiệm môi trường đại học sớm ở HIU

Chân Phúc |

Ngày 23.3, hơn 2.000 học sinh, phụ huynh, giáo viên của 15 trường THPT trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh đã cùng tham gia “Ngày hội khám phá vũ trụ HIU - Explore HIU Universe" do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức. Ngày hội mang đến cho hàng nghìn học sinh THPT trực tiếp trải nghiệm thực tế 36 ngành nghề đào tạo và không khí học tập tại môi trường giáo dục đại học quốc tế.

Traveloka góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch thông qua chuyển đổi số

Vinh Phú |

Traveloka, nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, từ một công cụ tìm kiếm ở Indonesia đã phát triển lớn mạnh và góp phần mang lại các tác động tích cực trong khu vực. Một nghiên cứu gần đây do Traveloka ủy quyền cho thấy, Traveloka đã góp phần phục hồi ngành du lịch ở Đông Nam Á, tạo ra tác động đáng kể trên các lĩnh vực hoạt động của mình. Nền tảng còn thể hiện cam kết thúc đẩy tăng trưởng du lịch ở Việt Nam thông qua chuyển đổi số hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Không nên lạm dụng ứng dụng giải bài tập

Vinh Phú |

Trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay, những ứng dụng giải bài tập cho học sinh ra đời và trở thành công cụ tiện lợi, hỗ trợ quá trình học tập. Tuy nhiên, việc sử dụng những ứng dụng giải bài tập này cần được sử dụng đúng cách, tránh lạm dụng để ứng dụng được sử dụng một cách có trách nhiệm và hiệu quả.

Hơn 2.000 học sinh lớp 12 trải nghiệm môi trường đại học sớm ở HIU

Chân Phúc |

Ngày 23.3, hơn 2.000 học sinh, phụ huynh, giáo viên của 15 trường THPT trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh đã cùng tham gia “Ngày hội khám phá vũ trụ HIU - Explore HIU Universe" do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức. Ngày hội mang đến cho hàng nghìn học sinh THPT trực tiếp trải nghiệm thực tế 36 ngành nghề đào tạo và không khí học tập tại môi trường giáo dục đại học quốc tế.

Traveloka góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch thông qua chuyển đổi số

Vinh Phú |

Traveloka, nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, từ một công cụ tìm kiếm ở Indonesia đã phát triển lớn mạnh và góp phần mang lại các tác động tích cực trong khu vực. Một nghiên cứu gần đây do Traveloka ủy quyền cho thấy, Traveloka đã góp phần phục hồi ngành du lịch ở Đông Nam Á, tạo ra tác động đáng kể trên các lĩnh vực hoạt động của mình. Nền tảng còn thể hiện cam kết thúc đẩy tăng trưởng du lịch ở Việt Nam thông qua chuyển đổi số hướng tới phát triển du lịch bền vững.