Ngành học lấy điểm chuẩn 30: Tại sao lại "hot" đến vậy?

Trí Tú |

Khoa Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) gây choáng với mức điểm chuẩn tuyệt đối là 30 điểm.

30 điểm là số điểm trong mơ của nhiều học sinh đặc biệt là các học sinh thi khối xã hội. Chính bởi vậy, việc ngành Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) công bố mức điểm chuẩn này đã khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Lí giải về mức điểm chuẩn này , PGS. TS Hoàng Anh Tuấn cho biết trường đã cho kiểm tra lại nhiều lần vì ban đầu thấy quá cao. Tuy nhiên, đây là ngành lấy chỉ tiêu ít nhưng số lượng đăng ký lại quá đông nên có tỷ lệ chọi lên đến 35 - 37.

Ngành Hàn Quốc học lấy điểm chuẩn 30 điểm. Ảnh: CMH.
Ngành Hàn Quốc học lấy điểm chuẩn 30 điểm. Ảnh: CMH.

Ngành Hàn Quốc Học vốn được tách ra bởi Khoa Đông Phương học - một khoa vốn dĩ đã rất hot tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (năm nay, Khoa Đông Phương lấy điểm chuẩn 29,75). GS.TS Hoàng Anh Tuấn thông tin thêm, ngành Hàn Quốc học có độ hấp dẫn về việc làm, cùng với đó là chương trình đào tạo tốt, được Đại sứ quán Hàn Quốc hỗ trợ và đội ngũ giáo viên người Hàn đông đảo.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Hàn Quốc học rất rộng mở. Ngoài làm phiên dịch, quản trị cho các tập đoàn, các học sinh có cơ hội làm việc trong Bộ ngoại giao.

Năm nay, ngành Hàn Quốc học chỉ tuyển khoảng 50 chỉ tiêu trong đó tuyển thẳng tầm 20 học sinh dựa theo phương thức riêng (đoạt giải nhất, nhì các kỳ thi quốc gia kèm theo học lực giỏi, điểm thi tốt nghiệp THPT tối thiểu 24 điểm trở lên). Do vậy, chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ còn lại 30 chỉ tiêu. Đó cũng là nguyên nhân khiến điểm chuẩn của ngành cao kỷ lục.

Trí Tú
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn; Vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; Long An triển khai ứng phó với hạn mặn mùa khô 2020-2021.

Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam: Cao nhất 26,2 điểm

VY VY |

Học viện Hàng không Việt Nam đã công bố điểm chuẩn và ngành lấy điểm cao nhất là Quản lý hoạt động bay.

Điểm chuẩn năm 2020 Đại học Ngoại Thương và Đại học Bách Khoa Hà Nội

VY VY |

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Ngoại Thương năm 2020 đã được công bố.

Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn biến động ra sao

NHÓM PV |

Tin tức giáo dục mới nhất 11.9 trong bản tin Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn biến động ra sao; Giáo dục công dân không có thí sinh nào bị điểm liệt ;...

Nhịp sống 24h: Trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn; Vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; Long An triển khai ứng phó với hạn mặn mùa khô 2020-2021.

Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam: Cao nhất 26,2 điểm

VY VY |

Học viện Hàng không Việt Nam đã công bố điểm chuẩn và ngành lấy điểm cao nhất là Quản lý hoạt động bay.

Điểm chuẩn năm 2020 Đại học Ngoại Thương và Đại học Bách Khoa Hà Nội

VY VY |

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Ngoại Thương năm 2020 đã được công bố.

Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn biến động ra sao

NHÓM PV |

Tin tức giáo dục mới nhất 11.9 trong bản tin Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn biến động ra sao; Giáo dục công dân không có thí sinh nào bị điểm liệt ;...