Người cao tuổi TPHCM được học sử dụng máy tính, Internet miễn phí

T.S |

Để tạo điều kiện giúp người cao tuổi tiếp cận kiến thức về internet, có thể ứng dụng các tiện ích cơ bản, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thuộc Thành đoàn TPHCM tổ chức Khóa học hướng dẫn kiến thức về Internet dành cho người cao tuổi miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn TPHCM.

Với sự phát triển như vũ bão hiện nay, Internet đang là nhu cầu tất yếu của tất cả mọi người. Tuy nhiên, với các cụ cao tuổi thì việc khai thác, sử dụng kho thông tin tư liệu khổng lồ này gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, các khóa hướng dẫn sử dụng internet rất được các cụ hoang nghênh, đón chờ.

Lớp học với thời lượng 10 buổi, mỗi buổi học 2 giờ, trong 6 tuần, các học viên tham gia khóa học sẽ được hướng dẫn cách sử dụng máy vi tính và các ứng dụng trên Internet như: cách tắt, mở máy, gõ chữ, các lệnh cơ bản, tìm kiếm thông tin, đọc báo trên Internet, sử dụng hộp thư điện tử… Đến với khóa học, học viên sẽ được hỗ trợ máy tính, giáo trình, phòng học trang bị máy điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị hiện đại. Khóa học mới nhất sẽ được khai giảng vào ngày 12.3 sắp tới.

Sau khi hoàn thành khóa học Internet, Trung tâm tiếp tục mở Khóa học hướng dẫn sử dụng các tính năng và ứng dụng trên Smartphone cho các học viên có nhu cầu. Khóa học về smartphone sẽ hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, chức năng cơ bản của điện thoại di động thông minh, máy tính bảng các loại chạy trên hệ điều hành IOS, Android. Chương trình học gồm 4 buổi, thời lượng 2.5 giờ/buổi.

Ngoài ra, Trung tâm còn thành lập và hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ Lớp Internet Người cao tuổi TPHCM sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Đến nay, Câu lạc bộ đã duy trì và tổ chức 39 đợt sinh hoạt. Thành viên của Câu lạc bộ là học viên đã học tại các khóa học Internet trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tạo nhóm cộng đồng Câu lạc bộ Internet trực tuyến cho người cao tuổi TPHCM.

Với hiệu quả thiết thực từ khóa học và các ứng dụng của internet đã góp phần giúp các học viên người cao tuổi thêm minh mẫn, lạc quan, yêu đời, thuận tiện cho việc sinh hoạt hàng ngày, gắn kết tình thân, tận hưởng cuộc sống và chiến thắng bệnh tật.

Để đăng ký ghi danh khóa học hướng dẫn kiến thức Internet miễn phí dành cho người cao tuổi, học viên liên hệ tại Phòng Truyền thông và Dịch vụ Khoa học Công nghệ – Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn TPHCM, lầu 3, số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Đại học Hồng Bàng công bố 5 phương thức tuyển sinh năm 2019

Anh Nhàn |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã công bố 5 phương thức tuyển sinh năm 2019. Theo đó, nhà trường dự kiến tuyển 5.000 chỉ tiêu với 40 ngành đào tạo. 

Đại học Tôn Đức Thắng cấp học bổng cho 36 nghiên cứu sinh, học viên

Nam Dương |

Thông tin từ Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thuộc Tổng LĐLĐVN ngày 22.1 cho biết, trong đợt tuyển sinh sau đại học tháng 12.2018, TDTU đã nhận được 362 hồ sơ dự tuyển của thí sinh người nước ngoài vào 18 ngành bậc cao học; 4 ngành bậc tiến sĩ và 3 ngành nghiên cứu sau tiến sĩ của TDTU.

Trường học đưa môn học Yoga vào thời khóa biểu chính thức

Anh Nhàn |

Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) vừa đưa môn Yoga trở thành môn học chính thức cho học sinh lớp 12. Nhà trường mong muốn môn học này sẽ giúp các em học sinh giảm bớt căng thẳng, áp lực trong thời điểm ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM mở thêm 2 ngành học mới

Anh Nhàn |

Năm 2019, Trường đại học (ĐH) Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM mở thêm 2 ngành học mới là Truyền thông đa phương tiện và Quản lý thông tin. Năm nay, nhà trường tuyển 3.162 chỉ tiêu cho tất các ngành đào tạo. 

Đại học Hồng Bàng công bố 5 phương thức tuyển sinh năm 2019

Anh Nhàn |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã công bố 5 phương thức tuyển sinh năm 2019. Theo đó, nhà trường dự kiến tuyển 5.000 chỉ tiêu với 40 ngành đào tạo. 

Đại học Tôn Đức Thắng cấp học bổng cho 36 nghiên cứu sinh, học viên

Nam Dương |

Thông tin từ Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thuộc Tổng LĐLĐVN ngày 22.1 cho biết, trong đợt tuyển sinh sau đại học tháng 12.2018, TDTU đã nhận được 362 hồ sơ dự tuyển của thí sinh người nước ngoài vào 18 ngành bậc cao học; 4 ngành bậc tiến sĩ và 3 ngành nghiên cứu sau tiến sĩ của TDTU.

Trường học đưa môn học Yoga vào thời khóa biểu chính thức

Anh Nhàn |

Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) vừa đưa môn Yoga trở thành môn học chính thức cho học sinh lớp 12. Nhà trường mong muốn môn học này sẽ giúp các em học sinh giảm bớt căng thẳng, áp lực trong thời điểm ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM mở thêm 2 ngành học mới

Anh Nhàn |

Năm 2019, Trường đại học (ĐH) Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM mở thêm 2 ngành học mới là Truyền thông đa phương tiện và Quản lý thông tin. Năm nay, nhà trường tuyển 3.162 chỉ tiêu cho tất các ngành đào tạo.