Nhiều bạn trẻ khởi nghiệp với những dự án bảo vệ môi trường

A.N |

Rất nhiều dự án của các bạn trẻ sinh viên đều hướng đến mục tiêu hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. 

Sản phẩm bao bì tự hủy từ tinh bột khoai tây

Thời gian dài thử nghiệm từ tinh bột bắp đến tinh bột mì để sản xuất túi nhưng đều gặp thất bại, nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.Hồ Chí Minh (UEF) “mừng như gặp được vàng” khi lựa chọn nguyên liệu khoai tây để sản xuất lại thành công, cho ra những chiếc túi thân thiện với môi trường, thời gian phân hủy chỉ từ 3-5 tháng.

Ngoài bao bì làm từ khoai tây, nhóm nghiên cứu đã sản xuất được thìa và chén dùng 1 lần từ tinh bột khoai tây. Các sản phẩm này đều có thể sử dụng trong nước lạnh và nước nóng trong khoảng thời gian là 30 – 45 phút.

 
Nông Văn Phước và Đặng Nguyễn Xuân Trọng với sản phẩm bao bì tự hủy từ tinh bột khoai tây. Ảnh: NVCC 

Không chỉ là sản phẩm từ phòng thí nghiệm, các bạn trẻ đang nung nấu ước mơ đem những sản phẩm này ra thị trường. Hiện nay nhóm đang tham gia các cuộc thi khởi nghiệp để hoàn thiện hơn về sản phẩm và mô hình kinh doanh. Rồi sau đó, nhóm mới dự định tung sản phẩm này bán ra thị trường.

 
Ngoài bao bì làm từ khoai tây, các bạn trẻ còn nghiên cứu, sản xuất được thìa và chén dùng 1 lần từ tinh bột khoai tây. Ảnh: NVCC 

Bao bì tự phân hủy từ tinh bột khoai tây là sản phẩm lọt Top 10 của cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2019" do Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức. Theo kế hoạch, sản phẩm thân thiện môi trường này sẽ tiếp tục tranh tài tại Chung kết cuộc thi SV STARTUP 2019 do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tổ chức vào ngày 4 – 5.10.2019 sắp tới.

Mô hình đất ngập nước Wetland 

Đây một công trình nghiên cứu được thực hiện bởi các bạn sinh viên  Khoa Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh.

Thực tế, mô hình ngập nước này đã được nghiên cứu và ứng dụng ở nhiều nước trên thế giới, nó như một giải pháp thân thiện với môi trường bằng công nghệ sinh thái với chi phí thấp lại đạt hiệu suất cao, nhưng ở Việt Nam vẫn chưa phổ biến.

Mô hình này có thể xử lý nước thải sinh hoạt bị ô nhiễm, thay thế và bổ sung những công nghệ hóa học tuy mang tính công nghệ cao nhưng lại tốn kém.

Công trình đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước sạch và xử lý nguồn nước thải sinh hoạt tại các hộ gia đình một cách khoa học và vô cùng thân thiện với môi trường.

A.N
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết học của nam sinh Ngoại thương đạt huy chương đồng Excel thế giới

Thúy Quỳnh |

Để giành được Huy chương Đồng trong kỳ thi Microsoft Excel 2019 trên toàn thế giới, Trần Hoàng Anh đã thử sức ở nhiều môn thi khác nhau và có bí quyết học rất riêng cho mình.

Tín hiệu vui từ xếp hạng các đại học Việt Nam qua công bố quốc tế

A.N |

Gần đây, các cơ sở đại học Việt Nam liên tục có tên trong các bảng xếp hạng thông qua các công bố quốc tế. Đây được xem là tín hiệu khởi sắc đáng ghi nhận về chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam. 

Hơn 450 bạn trẻ tham gia nhặt rác, làm sạch bờ biển Vũng Tàu

Anh Tú |

Hơn 450 người là nhân viên văn phòng, sinh viên tại TP.Hồ Chí Minh và Vũng Tàu đã cùng nhau tham gia dọn dẹp, phân loại rác dọc bờ biển tại TP.Vũng Tàu (Bà Rịa -Vũng Tàu) để hưởng ứng “Ngày quốc tế làm sạch bờ biển năm 2019”

Tiger tái chế nắp chai hỗ trợ cộng đồng xây cầu

V.P |

Ngày 4.9, bia Tiger đã khánh thành cây cầu mới với nguyên liệu làm từ nắp chai bia tái chế tại Kênh Hoà Bình, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Với tổng chiều dài 44 mét, chiều rộng 4 mét và tải trọng lên tới 5 tấn, cây cầu này sẽ kết nối giao thông từ xã Phú Vinh đến xã Phú Xuân, An Giang, mở ra một lối đi hoàn toàn mới, thuận tiện đi lại cho 2.300 hộ dân trong vùng.

Bí quyết học của nam sinh Ngoại thương đạt huy chương đồng Excel thế giới

Thúy Quỳnh |

Để giành được Huy chương Đồng trong kỳ thi Microsoft Excel 2019 trên toàn thế giới, Trần Hoàng Anh đã thử sức ở nhiều môn thi khác nhau và có bí quyết học rất riêng cho mình.

Tín hiệu vui từ xếp hạng các đại học Việt Nam qua công bố quốc tế

A.N |

Gần đây, các cơ sở đại học Việt Nam liên tục có tên trong các bảng xếp hạng thông qua các công bố quốc tế. Đây được xem là tín hiệu khởi sắc đáng ghi nhận về chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam. 

Hơn 450 bạn trẻ tham gia nhặt rác, làm sạch bờ biển Vũng Tàu

Anh Tú |

Hơn 450 người là nhân viên văn phòng, sinh viên tại TP.Hồ Chí Minh và Vũng Tàu đã cùng nhau tham gia dọn dẹp, phân loại rác dọc bờ biển tại TP.Vũng Tàu (Bà Rịa -Vũng Tàu) để hưởng ứng “Ngày quốc tế làm sạch bờ biển năm 2019”

Tiger tái chế nắp chai hỗ trợ cộng đồng xây cầu

V.P |

Ngày 4.9, bia Tiger đã khánh thành cây cầu mới với nguyên liệu làm từ nắp chai bia tái chế tại Kênh Hoà Bình, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Với tổng chiều dài 44 mét, chiều rộng 4 mét và tải trọng lên tới 5 tấn, cây cầu này sẽ kết nối giao thông từ xã Phú Vinh đến xã Phú Xuân, An Giang, mở ra một lối đi hoàn toàn mới, thuận tiện đi lại cho 2.300 hộ dân trong vùng.