Tín hiệu vui từ xếp hạng các đại học Việt Nam qua công bố quốc tế

A.N |

Gần đây, các cơ sở đại học Việt Nam liên tục có tên trong các bảng xếp hạng thông qua các công bố quốc tế. Đây được xem là tín hiệu khởi sắc đáng ghi nhận về chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam. 

3 đại học vào bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu

Lần đầu tiên 3 cơ sở đại học Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh và Trường đại học Bách khoa Hà Nội lọt vào bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu của tuần san Times Higher Education, Anh quốc.

Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được xếp trong nhóm 801-1.000 đại học tốt nhất, còn Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh trong nhóm 1.000+. 

Trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội có các chỉ số về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế đứng đầu trong 3 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đứng đầu về chỉ số thu nhập từ doanh nghiệp còn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có chỉ số về trích dẫn khoa học cao nhất.

Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục xuất hiện trên bảng xếp hạng QS GER

Năm thứ 2 liên tiếp, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh xuất hiện trong Bảng xếp hạng các Đại học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới do QS (QSGraduate Employability Rankings 2020) thực hiện. Đại học này là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng QS GER năm nay được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của 2.100 đại học đến từ 132 vùng, lãnh thổ. Theo đó, 750 trường được xem xét, 680 trường được xếp hạng (Ranked) và 501 trường được vinh danh (Top 500) với 36 trường lần đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng này.

Các phương pháp đánh giá của bảng xếp hạng này tập trung vào các yếu tố: mức độ kết nối của trường đại học với doanh nghiệp, mức độ uy tín về chất lượng sinh viên tốt nghiệp của nhà trường đối với các công ty toàn cầu, khả năng gia nhập thị trường lao động của sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp và thành tựu của các cựu sinh viên ưu tú.

A.N
TIN LIÊN QUAN

Tiếp sức gần 8,5 tỉ đồng cho học sinh - sinh viên học giỏi, vượt khó

Đ.H |

Ngày 23.9.2019 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TPHCM, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting đã tổ chức Lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 17 – 2019 và trao tài trợ năm 2020” với tổng giá trị gần 8,5 tỉ đồng.

Ấn Độ cấp 1.000 suất học bổng tiến sĩ cho sinh viên ASEAN

Lê Quang Vinh |

Tháng 1.2018, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 25 năm quan hệ ASEAN - Ấn Độ tại New Delhi, đề nghị cấp 1.000 học bổng tiến sĩ cho sinh viên các nước ASEAN tại các Học viện Công nghệ Ấn Độ (IITs). Ngày 20.9.2019, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết: Chương trình học bổng thực hiện cam kết nói trên vừa được chính thức ra mắt tại trụ sở Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Ra mắt bộ sách Tủ sách văn học trong nhà trường

Ngọc Huỳnh |

Nhằm giúp các bạn học sinh có một nền tảng kiến thức văn học phong phú, vững vàng, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức biên soạn Tủ sách Văn học trong nhà trường.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất không đánh giá học sinh bằng bài kiểm tra

A.N |

Sở GD - ĐT TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau. Thay vì đánh giá học sinh qua bài kiểm tra, giáo viên có thể đánh giá học sinh qua hoạt động nghiên cứu khoa học, các bài thuyết trình và hoạt động trên lớp. 

Tiếp sức gần 8,5 tỉ đồng cho học sinh - sinh viên học giỏi, vượt khó

Đ.H |

Ngày 23.9.2019 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TPHCM, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting đã tổ chức Lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 17 – 2019 và trao tài trợ năm 2020” với tổng giá trị gần 8,5 tỉ đồng.

Ấn Độ cấp 1.000 suất học bổng tiến sĩ cho sinh viên ASEAN

Lê Quang Vinh |

Tháng 1.2018, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 25 năm quan hệ ASEAN - Ấn Độ tại New Delhi, đề nghị cấp 1.000 học bổng tiến sĩ cho sinh viên các nước ASEAN tại các Học viện Công nghệ Ấn Độ (IITs). Ngày 20.9.2019, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết: Chương trình học bổng thực hiện cam kết nói trên vừa được chính thức ra mắt tại trụ sở Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Ra mắt bộ sách Tủ sách văn học trong nhà trường

Ngọc Huỳnh |

Nhằm giúp các bạn học sinh có một nền tảng kiến thức văn học phong phú, vững vàng, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức biên soạn Tủ sách Văn học trong nhà trường.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất không đánh giá học sinh bằng bài kiểm tra

A.N |

Sở GD - ĐT TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau. Thay vì đánh giá học sinh qua bài kiểm tra, giáo viên có thể đánh giá học sinh qua hoạt động nghiên cứu khoa học, các bài thuyết trình và hoạt động trên lớp.