Nhiều sinh viên mới ra trường thể hiện tham vong cao

ANH THƯ |

Tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam đáng giá, có đến 91% sinh viên mới ra trường thể hiện sự tham vọng cao ở các mức độ khác nhau.

Navigos Group - tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam công bố báo cáo về Chân dung Thế hệ Z – Sinh viên mới ra trường và xu hướng phát triển sự nghiệp, để đánh giá về xu hướng tính cách, hành động, suy nghĩ của thế hệ Z trong môi trường làm việc.

Báo cáo được công bố dựa trên việc phân tích kết quả từ 1000 bài kiểm tra 3E-IP, một sản phẩm thuộc tập đoàn Navigos Group nhằm đánh giá năng lực của ứng viên tiềm năng và nhân viên hiện tại.

Theo thống kê của Navigos Group, có đến 91% sinh viên mới ra trường thể hiện sự tham vọng cao ở các mức độ khác nhau, trong đó 24% có sự tham vọng cao và 67% ở mức trung bình.

Tuy nhiên, với nhóm nhân viên có kinh nghiệm, sự nhiệt huyết và tham vọng trong công việc có xu hướng giảm khi đã làm việc lâu năm hơn, với lần lượt 17% có sự tham vọng ở mức cao, 72% ở mức trung bình và 11% ở mức thấp.

Từ kết quả của bài kiểm tra, có đến hơn 50% nhóm nhân viên có kinh nghiệm được phân loại vào nhóm trung bình – tức có khả năng tổng hòa giữa việc lập kế hoạch và thực thi, khả năng hành động nhanh chậm tùy tình huống. Tuy nhiên con số này ở nhóm sinh viên mới ra trường hay thế hệ Z thấp hơn đến 10%, chỉ chiếm 41%.

Theo đó, nhóm sinh viên mới ra trường có xu hướng thuộc Nhóm lên kế hoạch nhiều hơn (chiếm 40%) và cũng có xu hướng thuộc Nhóm hành động nhanh mà ít suy nghĩ hơn (chiếm 19%, hơn nhóm nhân viên có kinh nghiệm 4%).

Trước áp lực chung của công việc, nhóm nhân viên bao gồm cả sinh viên mới ra trường và nhóm nhân viên có kinh nghiệm đều có khả năng chịu áp lực ổn định. Nhóm sinh viên mới ra trường có 22% chịu áp lực “Rất tốt” và 52% chịu áp lực ở mức “Tốt”, con số này ở nhóm nhân viên có kinh nghiệm lần lượt là 19% và 50%. Chiếm chưa đến ¼, 24% nhóm thế hệ Z chỉ chịu áp lực ở mức “Trung bình” và 2% ở nhóm “Thấp”.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 145.787 lượt lao động được giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay

Minh Khang |

Từ đầu năm đến nay, TPHCM đã giải quyết việc làm cho 145.787 lượt người, đạt 48,6% kế hoạch năm, trong đó, số chỗ việc làm mới được tạo ra là 66.519, đạt 49,27% kế hoạch năm.

Hàng nghìn việc làm hấp dẫn dành cho sinh viên, người lao động

ANH THƯ |

Phiên giao dịch việc làm huyện Mê Linh (Hà Nội) năm 2020 là cơ hội thuận lợi dành cho người lao động, đặc biệt là thanh niên, học viên khi được tiếp cận và tham gia vào thị trường lao động.

14 sinh viên tham gia đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Pháp

PHÚC ĐẠT |

Ngày 2.7, Trường Đại học Sư Phạm - ĐH Huế cho biết, đơn vị đã tổ chức lễ tổng kết 10 năm chương trình kỹ sư của Trường INSA Centre Val de Loire - Viện khoa học ứng dụng Quốc gia Pháp được đào tạo tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế và trao giấy chứng nhận hoàn thành giai đoạn 1, Khóa 10 chương trình Kỹ sư.

Nhu cầu tuyển dụng ngành công nghệ thông tin tăng gấp 4 lần

Minh Khang |

Trong 10 năm qua (2010-2020), nhu cầu tuyển dụng ngành công nghệ thông tin  đã tăng gấp 4 lần, trong đó, nhóm ngành phát triển phần mềm luôn chiếm hơn 50%.

TPHCM: 145.787 lượt lao động được giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay

Minh Khang |

Từ đầu năm đến nay, TPHCM đã giải quyết việc làm cho 145.787 lượt người, đạt 48,6% kế hoạch năm, trong đó, số chỗ việc làm mới được tạo ra là 66.519, đạt 49,27% kế hoạch năm.

Hàng nghìn việc làm hấp dẫn dành cho sinh viên, người lao động

ANH THƯ |

Phiên giao dịch việc làm huyện Mê Linh (Hà Nội) năm 2020 là cơ hội thuận lợi dành cho người lao động, đặc biệt là thanh niên, học viên khi được tiếp cận và tham gia vào thị trường lao động.

14 sinh viên tham gia đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Pháp

PHÚC ĐẠT |

Ngày 2.7, Trường Đại học Sư Phạm - ĐH Huế cho biết, đơn vị đã tổ chức lễ tổng kết 10 năm chương trình kỹ sư của Trường INSA Centre Val de Loire - Viện khoa học ứng dụng Quốc gia Pháp được đào tạo tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế và trao giấy chứng nhận hoàn thành giai đoạn 1, Khóa 10 chương trình Kỹ sư.

Nhu cầu tuyển dụng ngành công nghệ thông tin tăng gấp 4 lần

Minh Khang |

Trong 10 năm qua (2010-2020), nhu cầu tuyển dụng ngành công nghệ thông tin  đã tăng gấp 4 lần, trong đó, nhóm ngành phát triển phần mềm luôn chiếm hơn 50%.