Những ngành nghề nào đang "khát" nguồn nhân lực trung cấp, cao đẳng?

HOÀNG HẢI |

Học nghề giúp rút ngắn thời gian học tập và nhanh chóng bước vào thị trường lao động. Với những học sinh (HS) THCS và THPT muốn theo học nghề thì việc nắm bắt nhu cầu của thị trường là yếu tố quan trọng để lựa chọn được đúng nghề theo khả năng và dễ kiếm việc làm.

Tuy là những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng thực tế, nguồn lao động những ngành này đang ở trong tình trạng khan hiếm.

Lý giải về thực trạng “khát” nhân lực một số ngành như cơ khí, điện, điện lạnh, tự động hóa… ông Võ Văn Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, Bà Rịa- Vũng Tàu là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ phát triển kinh tế cao và duy trì liên tục nhiều năm. Toàn tỉnh có 15 khu công nghiệp, các ngành công nghiệp rất phát triển như: dầu khí, điện, đạm, thép, đóng tàu, du lịch, cảng biển,….

Đặc biệt là tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có hàng trăm dự án, nhà máy đang hoạt động ở các lĩnh vực cơ khí, điện, tự động hóa, cắt gọt kim loại, công nghệ thông tin… có nhu cầu tuyển dụng hàng chục ngàn lao động qua đào tạo hàng năm. Bên cạnh đó, do tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiều ngành nghề liên quan đến công nghệ, tự động hóa trở thành những ngành có nhu cầu về nhân lực cao.

Sinh viên thực hành nghề cơ điện tử.
Sinh viên thực hành nghề cơ điện tử. Ảnh: Khánh Chi

Theo ông Thuận, một nguyên nhân khác khiến nhiều ngành nghề “khát” nguồn nhân lực là do người học chưa nhìn nhận đúng về nhu cầu, xu hướng phát triển của những ngành học này. Người học thường e dè lựa chọn để học các ngành nghề về cơ khí, hàn, điện, tự động hóa,…vì tâm lý sợ làm việc nặng, vất vả, môi trường độc hại. Tuy nhiên, với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ, nhiều công cụ, máy móc và công nghệ hiện đại được áp dụng đã giúp con người làm việc thuận lợi và nhẹ nhàng hơn trong những ngành trên.

Ngoài ra, tâm lý “thích làm thầy chứ không muốn làm thợ”, quan trọng bằng cấp, phấn đấu phải vào được đại học bằng mọi giá ở một bộ phận không nhỏ phụ huynh và HS dẫn đến có ít HS chọn những ngành nghề về cơ khí, hàn, điện, tự động hóa hoặc ít chọn học các trình độ trung cấp và cao đẳng. Đây là một trong những lý do góp phần khiến những ngành nay khan hiếm nguồn nhân lực.

Thay vì việc chỉ quan tâm tới bằng cấp như trước đây, các doanh nghiệp còn quan tâm tới tay nghề, trình độ thực tế và thái độ làm việc của người lao động. Học trung cấp cũng là một trong những con đường ngắn và phù hợp với năng lực nhiều em để có một nghề nghiệp và thu nhập ổn định.

Ngành công nghiệp cơ khí đang được thị trường sắn đón rất lớn
Ngành công nghiệp cơ khí đang được thị trường săn đón rất lớn. Ảnh: Khánh Chi
HOÀNG HẢI
TIN LIÊN QUAN

Những chương trình giải trí vừa học vừa chơi cho các bé dịp hè

DI PY |

Quốc tế thiếu nhi 1.6, bé vừa chơi vừa học tại nhà, ba mẹ yên tâm trong “mùa giãn cách xã hội”, với hàng loạt chương trình giải trí giáo dục thú vị dưới dây.

Cô giáo âm nhạc và ước mong "gieo mầm" nghệ thuật

Thái Anh |

Với mong muốn "gieo mầm" nghệ thuật cho các em nhỏ, cô giáo Phạm Thanh Thuỷ đã "giành cả thanh xuân" để cùng các em nhỏ xây dựng một sân chơi lành mạnh cho các tài năng âm nhạc nhí.

Trở thành nhân viên pha chế chuyên nghiệp

A.Nhàn |

Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, các ngành nghề “ hot” cũng lần lượt được các bạn trẻ quan tâm và theo đuổi. Trong đó không thể không nhắc đến nghề pha chế.

Học sinh trải nghiệm ngành nghề trước khi chọn môi trường học tập

PHÚC ĐẠT |

Hàng trăm học sinh THPT được trải nghiệm ngành nghề tại Trường Đại học Sư phạm Huế trước khi chọn môi trường học tập.

Những chương trình giải trí vừa học vừa chơi cho các bé dịp hè

DI PY |

Quốc tế thiếu nhi 1.6, bé vừa chơi vừa học tại nhà, ba mẹ yên tâm trong “mùa giãn cách xã hội”, với hàng loạt chương trình giải trí giáo dục thú vị dưới dây.

Cô giáo âm nhạc và ước mong "gieo mầm" nghệ thuật

Thái Anh |

Với mong muốn "gieo mầm" nghệ thuật cho các em nhỏ, cô giáo Phạm Thanh Thuỷ đã "giành cả thanh xuân" để cùng các em nhỏ xây dựng một sân chơi lành mạnh cho các tài năng âm nhạc nhí.

Trở thành nhân viên pha chế chuyên nghiệp

A.Nhàn |

Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, các ngành nghề “ hot” cũng lần lượt được các bạn trẻ quan tâm và theo đuổi. Trong đó không thể không nhắc đến nghề pha chế.

Học sinh trải nghiệm ngành nghề trước khi chọn môi trường học tập

PHÚC ĐẠT |

Hàng trăm học sinh THPT được trải nghiệm ngành nghề tại Trường Đại học Sư phạm Huế trước khi chọn môi trường học tập.