Cô giáo âm nhạc và ước mong "gieo mầm" nghệ thuật

Thái Anh |

Với mong muốn "gieo mầm" nghệ thuật cho các em nhỏ, cô giáo Phạm Thanh Thuỷ đã "giành cả thanh xuân" để cùng các em nhỏ xây dựng một sân chơi lành mạnh cho các tài năng âm nhạc nhí.

Cô giáo Phạm Thanh Thủy sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang, nơi có kho tàng văn nghệ dân gian phong phú đã thổi lên niềm đam mê nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ. Tiếp nối niềm đam mê âm nhạc, cô Thuỷ đã thi đỗ trường Đại học Sư phạm Nhạc - Họa Trung ương, khoa Âm nhạc và Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Sư phạm nghệ thuật. Ngay khi tốt nghiệp, cô đã làm cộng tác viên giảng dạy hát tại khoa thanh nhạc Cung thiếu nhi và đào tạo một nhóm học sinh tham gia chương trình Đồ Rê Mí. Sau chương trình này, cô đã xây dựng được 2 lớp và tham gia các chương trình ca nhạc thiếu nhi của Đài Truyền hình Hà Nội.

Cô giáo Phạm Thanh Thuỷ (ngoài cùng bên phải) đã nhiều lần đồng hành cùng các em nhỏ trong các chương trình ca nhạc thiếu nhi. Ảnh: NVCC.
Cô giáo Phạm Thanh Thuỷ từng nhận chứng nhận Người tốt việc tốt quận Cầu Giấy năm 2012 và Người tốt việc tốt cấp Thành phố năm 2019. Ảnh: NVCC

Chính từ những lớp học nhỏ đó, cô Thuỷ đã thành lập câu lạc bộ mang tên Cầu Giấy tại Hà Nội để dạy những bạn nhỏ có đam mê âm nhạc. Tới năm 2014, cái tên câu lạc bộ nghệ thuật "Sao tuổi thơ" được chính thức ra đời.

Cô Thủy đã giành nhiều tâm huyết cái tâm của một người cô giáo để duy trì câu lạc bộ. Mong muốn lớn nhất của cô đó chính là đào tạo nhiều "hạt giống" văn nghệ, nhiều tài năng nhí và đặc biệt tạo ra nhiều sân chơi nghệ thuật cho học sinh được tham gia trải nghiệm.

"Sao tuổi thơ" đã đưa các em nhỏ có cơ hội vươn tới những sân khấu lớn như: "Điều ước thứ 7" (VTV3), Quán Thanh Xuân (VTV1), Gala Việc tử tế (VTV1), Cà phê sáng (VTV3)... Đó cũng là bước đệm để cô Thuỷ cùng các học gặt hái nhiều "quả ngọt": Huy chương vàng, Huy chương bạc Liên hoan Đàn, hát dân ca ba miền toàn quốc 2018; Giải A1 Liên hoan ca múa nhạc “Đảng - Mùa xuân - Dân tộc” thành phố Hà Nội 2020... đặc biệt cả những giải thưởng về những loại hình truyền thống của dân tộc như giải A1 Tài năng trẻ Liên hoan Hát văn và hát chầu văn Hà Nội 2018 và giải A Liên hoan Nghệ thuật chèo không chuyên Hà Nội 2020...

Cô Phạm Thanh Thuỷ luôn mong muốn “ươm mầm” những tài năng âm nhạc nhí. Ảnh: NVCC.
Cô Phạm Thanh Thuỷ luôn mong muốn “ươm mầm” những tài năng âm nhạc nhí. Ảnh: NVCC

"Niềm vui mỗi ngày của tôi là thấy các em nhỏ biểu diễn trên sân khấu, thấy các em thành công sau mỗi vai diễn. Tôi luôn mong muốn "Sao tuổi thơ" sẽ như một gia đình để chia sẻ yêu thương, là nơi kết nối, giao lưu tạo nên nhiều tình bạn đẹp giữa các em. Và hơn cả, đó sẽ là nơi "ươm mầm" những tài năng âm nhạc sau này" - cô Thuỷ chia sẻ.

Ngoài việc tham gia học tập, sinh hoạt, biểu diễn, giao lưu, câu lạc bộ còn xây dựng nhiều hoạt động thiện nguyện, tổ chức nhiều đêm nghệ thuật do chính các em học sinh câu lạc bộ biểu diễn để gây dựng quỹ từ thiện. Các em được trực tiếp tham gia các chuyến đi từ thiện trao quà cho các bạn nhỏ nơi vùng sâu, vùng xa, hay các bạn nhỏ nghèo bị bệnh ung thư, các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,...

Thái Anh
TIN LIÊN QUAN

Gia sư eTeacher và hành trình trở thành niềm tin cậy của gia đình Việt

TÂM AN |

Sau hơn 5 năm hoạt động, eTeacher đã xây dựng nên cộng đồng hơn 7.000 gia sư tài năng, và nhận được sự tín nhiệm của hơn 13.000 phụ huynh, trở thành một trong những đối tác giáo dục đáng tin cậy của gia đình Việt tại TPHCM.

Tại sao phải rang cà phê trước khi pha chế?

A.NHÀN |

Rang cà phê giúp làm dậy hương và vị tiềm ẩn bên trong hạt cà phê xanh. Bên cạnh kỹ thuật rang cà phê tốt, bạn cũng cần những kiến thức pha chế chuyên nghiệp để làm dậy hương cà phê tối đa.

Những câu nói hay nhất về thầy cô giáo

Tâm An (T/H) |

“Tôn sư, trọng đạo” từ bao đời nay là văn hóa giáo dục lâu đời của dân tộc ta. Giáo viên được ví như những người lái đò đưa học sinh qua sông đến bến đỗ tương lai. Dưới đây là những câu nói hay nhất về thầy cô giáo.

Lời chúc 20.11 ý nghĩa nhất dành cho thầy cô giáo

Khiết Lam (T/H) |

Ngày Nhà giáo Việt Nam đang tới gần, hãy dành những lời chúc 20.11 hay và ý nghĩa nhất tới thầy cô giáo để bày tỏ tấm lòng tôn sư trọng đạo.

Gia sư eTeacher và hành trình trở thành niềm tin cậy của gia đình Việt

TÂM AN |

Sau hơn 5 năm hoạt động, eTeacher đã xây dựng nên cộng đồng hơn 7.000 gia sư tài năng, và nhận được sự tín nhiệm của hơn 13.000 phụ huynh, trở thành một trong những đối tác giáo dục đáng tin cậy của gia đình Việt tại TPHCM.

Tại sao phải rang cà phê trước khi pha chế?

A.NHÀN |

Rang cà phê giúp làm dậy hương và vị tiềm ẩn bên trong hạt cà phê xanh. Bên cạnh kỹ thuật rang cà phê tốt, bạn cũng cần những kiến thức pha chế chuyên nghiệp để làm dậy hương cà phê tối đa.

Những câu nói hay nhất về thầy cô giáo

Tâm An (T/H) |

“Tôn sư, trọng đạo” từ bao đời nay là văn hóa giáo dục lâu đời của dân tộc ta. Giáo viên được ví như những người lái đò đưa học sinh qua sông đến bến đỗ tương lai. Dưới đây là những câu nói hay nhất về thầy cô giáo.

Lời chúc 20.11 ý nghĩa nhất dành cho thầy cô giáo

Khiết Lam (T/H) |

Ngày Nhà giáo Việt Nam đang tới gần, hãy dành những lời chúc 20.11 hay và ý nghĩa nhất tới thầy cô giáo để bày tỏ tấm lòng tôn sư trọng đạo.