Sinh viên trường báo chí hết mình với "Sóng Trẻ Festival 2022"

Hải Minh |

Đêm nhạc hội "Sóng Trẻ Festival 2022: The Victory" diễn ra với những tiết mục đặc sắc “đốt cháy” thánh đường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

"Sóng Trẻ Festival" là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm kỷ niệm sinh nhật khoa Phát thanh - Truyền hình đồng thời chào đón sinh viên khóa mới.

Không khí cực nóng ngoài Hội trường của Học viện trước giờ G. Ảnh: BTC
Không khí cực nóng ngoài Hội trường của Học viện trước giờ G. Ảnh: BTC

Chia sẻ về quá trình tổ chức đêm đại nhạc hội "Sóng Trẻ Festival 2022: The Victory", bạn Đào Duy Huy - trưởng BTC chương trình cho biết: “Quá trình thực hiện chương trình đã gặp khá nhiều khó khăn.

Vì vậy, tất cả mọi người trong Ban tổ chức đều nỗ lực, tập trung cao độ để xây dựng một đêm đại nhạc hội đáng nhớ với K42 nói riêng và tất cả các bạn sinh viên nói chung. Mong rằng đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời, một kỉ niệm đẹp đối với các bạn khi bước chân vào cánh cửa Học viện”.

Đến từ sớm để tham gia chương trình, bạn Trương Linh (lớp Truyền hình K42) không giấu nổi sự háo hức: “Em cảm thấy rất vui và hồi hộp vì lần đầu tiên được tham gia một chương trình chào tân lớn như "Sóng Trẻ Festival". Điều em mong chờ nhất là các tiết mục văn nghệ cùng màn biểu diễn của ca sĩ Vũ.”.

Các bạn sinh viên rạng rỡ đến từ sớm tham gia chương trình. Ảnh: BTC
Các bạn sinh viên rạng rỡ đến từ sớm tham gia chương trình. Ảnh: BTC 
PGS.TS Phạm Minh Sơn trao giải nhất cho các tác phẩm xuất sắc tại 6 hạng mục. Ảnh: BTC
PGS.TS Phạm Minh Sơn trao giải nhất cho các tác phẩm xuất sắc tại 6 hạng mục. Ảnh: BTC 
Những điệu nhảy đầy mạnh mẽ, cá tính đúng “chất” sinh viên trường Báo. Ảnh: BTC
Những điệu nhảy đầy mạnh mẽ, cá tính đúng “chất” sinh viên trường Báo. Ảnh: BTC 
Màn múa đầy thu hút đến từ các vũ công của Học viện. Ảnh: BTC
Màn múa đầy thu hút đến từ các vũ công của Học viện. Ảnh: BTC 
Xesi “cháy” cùng sinh viên tại đêm đại nhạc hội. Ảnh: BTC
Xesi “cháy” cùng sinh viên tại đêm đại nhạc hội. Ảnh: BTC
Gill khuấy động không khí Học viện với những bản hit đình đám: “Vân Rung”, “Sang Xịn Mịn”, “Lên”. Ảnh: BTC
Gill khuấy động không khí Học viện với những bản hit đình đám: “Vân Rung”, “Sang Xịn Mịn”, “Lên”. Ảnh: BTC

Với sự dày công chuẩn bị, tại mùa Sóng 2022, vở kịch “Hoa hậu Báo 2022” không chỉ đem lại những tiếng cười sảng khoái với những câu thoại bắt trend mà còn gửi gắm những thông điệp sâu sắc đến các bạn trẻ về việc khẳng định giá trị bản thân và hãy luôn tỏa sáng trên sân khấu của chính mình.

Vở kịch “Hoa hậu Báo 2022” với yếu tố bi - hài - kịch đã chạm đến cảm xúc người xem. Ảnh: BTC
Vở kịch “Hoa hậu Báo 2022” với yếu tố bi - hài - kịch đã chạm đến cảm xúc người xem. Ảnh: BTC 

Cuối chương trình, cả Hội trường đã có những phút giây lắng đọng trước thước phim “Voice”. Đây là món quà Sóng Trẻ Festival 2022 dành tặng khán giả nói chung và các bạn tân sinh viên nói riêng với thông điệp ý nghĩa về tình bạn, về sự lắng nghe, thấu hiểu.

Dù đến phút cuối nhưng sức nóng của chương trình không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: BTC
Dù đến phút cuối nhưng sức nóng của chương trình không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: BTC 

Đại nhạc hội cũng là dấu mốc khép lại chuỗi sự kiện "Sóng Trẻ Festival 2022: The Victory" của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thông qua chương trình, Ban tổ chức muốn nhắn nhủ tới các bạn tân sinh viên K42 hãy trở thành người chiến thắng trong cuộc đua tìm kiếm hạnh phúc của chính mình và hy vọng các bạn có thêm nhiều kỷ niệm quý giá tại Học viện. 

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo lao động được tuyển dụng, trả lương tưng xứng kỹ năng nghề

QUANG MINH |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đến năm 2030 chuẩn hóa trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho khoảng 50% lực lượng lao động, ưu tiên người lao động làm việc trong các ngành, nghề công nghiệp mũi nhọn.

Tân sinh viên có nên đi làm thêm?

HẠ MÂY |

Làm thêm luôn là vấn đề được sinh viên quan tâm. Để trang trải cuộc sống tự lập, phụ giúp gia đình hay tích lũy kinh nghiệm cho công việc tương lai là mục đích mà sinh viên hướng đến khi tìm việc làm thêm.

Huawei khởi động chương trình “Hạt giống cho Tương lai 2022"

T.TH |

Huawei trao quyền học tập công nghệ số cho sinh viên Việt Nam thông qua chương trình Hạt giống cho Tương lai 2022. Huawei Việt Nam khởi động chương trình “Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future 2022” mùa thứ 07 với 50 suất học bổng công nghệ và giao lưu văn hóa quốc tế cho sinh viên tài năng.

Phim mới của Im Siwan và Seolhyun sẽ lên sóng vào tháng 11

Thảo Hương (Theo Soompi) |

Bộ phim "I Don’t Feel Like Doing Anything" do Im Siwan và Seolhyun đóng chính sẽ được phát sóng vào tháng 11.

Đảm bảo lao động được tuyển dụng, trả lương tưng xứng kỹ năng nghề

QUANG MINH |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đến năm 2030 chuẩn hóa trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho khoảng 50% lực lượng lao động, ưu tiên người lao động làm việc trong các ngành, nghề công nghiệp mũi nhọn.

Tân sinh viên có nên đi làm thêm?

HẠ MÂY |

Làm thêm luôn là vấn đề được sinh viên quan tâm. Để trang trải cuộc sống tự lập, phụ giúp gia đình hay tích lũy kinh nghiệm cho công việc tương lai là mục đích mà sinh viên hướng đến khi tìm việc làm thêm.

Huawei khởi động chương trình “Hạt giống cho Tương lai 2022"

T.TH |

Huawei trao quyền học tập công nghệ số cho sinh viên Việt Nam thông qua chương trình Hạt giống cho Tương lai 2022. Huawei Việt Nam khởi động chương trình “Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future 2022” mùa thứ 07 với 50 suất học bổng công nghệ và giao lưu văn hóa quốc tế cho sinh viên tài năng.

Phim mới của Im Siwan và Seolhyun sẽ lên sóng vào tháng 11

Thảo Hương (Theo Soompi) |

Bộ phim "I Don’t Feel Like Doing Anything" do Im Siwan và Seolhyun đóng chính sẽ được phát sóng vào tháng 11.