Tân sinh viên có nên đi làm thêm?

HẠ MÂY |

Làm thêm luôn là vấn đề được sinh viên quan tâm. Để trang trải cuộc sống tự lập, phụ giúp gia đình hay tích lũy kinh nghiệm cho công việc tương lai là mục đích mà sinh viên hướng đến khi tìm việc làm thêm.

Sinh viên bắt đầu kiếm tiền từ sớm, liệu có nên?

Bạn Trần Hiếu Nhân - sinh viên năm hai Ngành Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho biết, bạn rất quan tâm đến việc đi làm thêm khi vừa lên đại học.

Do muốn trang trải cuộc sống cũng như phụ giúp ba mẹ, từ năm nhất, ngoài giờ học, Nhân làm phục vụ tại quán cà phê với tiền lương 20.000 đồng một giờ. Với công việc này, bạn có thể kiếm thêm gần 3 triệu mỗi tháng, khoảng 150 giờ công.

Mặc dù có thể kiếm khá nhiều tiền khi mới chỉ là tân sinh viên, tuy nhân Nhân vẫn gặp nhiều khó khăn. "Do phải đảm bảo một tuần làm trên 04 ca, mỗi ca 08 tiếng nên hầu như thời gian dành cho việc học của mình khá ít. Cùng với việc chưa quen với phương pháp học mới tại môi trường đại học, việc bị xao nhãng do đi làm thêm nên mình bị rất nhiều điểm thấp, mình  cảm thấy nản vì không thể cân bằng thời gian giữa học và làm" - Nhân chia sẻ.

Khi bước vào năm hai, bắt đầu học các môn chuyên ngành, Nhân đã quyết định nghỉ việc để tập trung học tập. Cho đến nay, Nhân đã cải thiện được thành tích, ngoài giờ học, thay vì đi làm thêm những công việc không liên quan, bạn đầu tư thời gian vào các hoạt động ngoại khoá và câu lạc bộ liên quan đến ngành bạn đang theo học để trau dồi kiến thức và kỹ năng với những người bạn có cùng định hướng.

 
Làm thêm luôn là vấn đề được sinh viên quan tâm. 

Không nên làm việc không liên quan đến ngành nghề tương lai

Bạn Võ Yến Nhi - sinh viên năm tư ngành Ngôn ngữ Anh thuộc Trường Đại học Sài Gòn chia sẻ, bạn là một sinh viên xa nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập từ năm nhất. Theo quan điểm của bạn về việc làm thêm, sinh viên nên làm thêm “có chọn lọc", nghĩa là công việc làm thêm phải có giá trị về kỹ năng và kiến thức có thể giúp ích cho công việc tương lai.

"Việc sinh viên chỉ quan tâm đến mục đích kiếm tiền mà dành quá nhiều thời gian để đi làm, thậm chí là những việc không mang lại giá trị và kỹ năng liên quan đến ngành nghề tương lai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng học tập trong khi việc học là quan trọng nhất" - bạn Võ Yến Nhi cho hay.

Nhi bắt đầu làm thêm từ năm nhất, với định hướng trở thành giáo viên tiếng Anh, bạn tìm các công việc liên quan như nhân viên tư vấn tại các trung tâm tiếng Anh, trợ giảng tiếng Anh, gia sư dạy tiếng Anh,...

Sinh viên năm nhất kiếm việc làm thêm khá khó khăn, nhưng nhờ có thành tích tiếng Anh khá tốt nên Nhi bắt đầu có công việc đầu tiên là Gia sư tiếng Anh tại công ty Gia sư eTeacher, công ty cung cấp dịch vụ Gia sư, sau 01 tháng tìm kiếm. Với Nhi đây có lẽ là một công việc lý tưởng vì có thể đảm bảo chất lượng học tập cũng như có việc làm để trang trải cuộc sống.

Cho đến nay là sinh viên năm 4, Nhi đã bắt đầu đi thực tập sư phạm tiếng Anh tại trường học, nhờ vốn tiếng Anh được trau dồi trong khoảng thời gian vừa học vừa làm đã giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc hiện tại.

Mặc dù việc làm thêm mang lại cho sinh viên nhiều lợi ích về thu nhập, kinh nghiệm, kỹ năng nhưng nếu sinh viên chọn không đúng công việc phù hợp hay quá chú tâm vào làm thêm mà quên đi việc học sẽ mang lại nhiều hậu quả xấu về sau này.

Chính vì thế, sinh viên nên biết cân bằng cả hai thứ, một kết quả học tập tương đối tốt cùng những kỹ năng mềm, những kinh nghiệm và sự năng động, chủ động học hỏi sẽ là hành trang vững chắc cho các bạn trong công việc tương lai.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Dành quỹ học bổng 4 tỉ đồng cho tân sinh viên năm 2023

TUỆ NHI |

Chương trình “Chọn nghề - ngành - trường cùng Gen Z” và quỹ học bổng 4 tỉ đồng vừa được Trường Đại học Gia Định ra mắt nhằm hỗ trợ tân sinh viên cho năm học 2023-2024.

Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân mong sinh viên biết chọn lọc, biết từ chối

Linh Chi |

Trong buổi lễ khai giảng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng nhà trường đã có những lời nhắn nhủ thiết thực tới các tân sinh viên. 

"4.0 và ước mơ nông dân" đạt giải nhất sinh viên truyền thông về môi trường

Phương Uyên |

Những giải thưởng của cuộc thi “Tìm kiếm sáng tạo truyền thông về giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu” đã tìm ra những chủ nhân là những sinh viên có nhiều sáng tạo và mong muốn góp phần bảo vệ môi trường. 

Ngày hội việc làm 2022 thu hút nhiều sinh viên

QUANG MINH |

Ngày 12.10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức “Ngày hội việc làm 2022” và “Diễn đàn sinh viên về việc làm bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

Dành quỹ học bổng 4 tỉ đồng cho tân sinh viên năm 2023

TUỆ NHI |

Chương trình “Chọn nghề - ngành - trường cùng Gen Z” và quỹ học bổng 4 tỉ đồng vừa được Trường Đại học Gia Định ra mắt nhằm hỗ trợ tân sinh viên cho năm học 2023-2024.

Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân mong sinh viên biết chọn lọc, biết từ chối

Linh Chi |

Trong buổi lễ khai giảng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng nhà trường đã có những lời nhắn nhủ thiết thực tới các tân sinh viên. 

"4.0 và ước mơ nông dân" đạt giải nhất sinh viên truyền thông về môi trường

Phương Uyên |

Những giải thưởng của cuộc thi “Tìm kiếm sáng tạo truyền thông về giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu” đã tìm ra những chủ nhân là những sinh viên có nhiều sáng tạo và mong muốn góp phần bảo vệ môi trường. 

Ngày hội việc làm 2022 thu hút nhiều sinh viên

QUANG MINH |

Ngày 12.10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức “Ngày hội việc làm 2022” và “Diễn đàn sinh viên về việc làm bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.