Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM và KIRIN tổ chức cuộc thi "Nét đẹp trường em”

Vinh Phú |

Năm 2023 đánh dấu cột mốc 10 năm nỗ lực của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cùng thương hiệu KIRIN trên hành trình phát triển của các mầm non đất nước. Với chủ đề “Nét đẹp trường em”, hội thi năm nay ngoài việc mang đến kiến thức hữu ích, góp phần giúp học sinh thể hiện tinh thần tự hào về môi trường học tập thông qua những vòng thi đầy tính sáng tạo; cuộc thi còn hướng đến xây dựng trường học với đầy đủ các tiêu chí hỗ trợ học sinh có môi trường lành mạnh và vui vẻ.

Những giá trị này được kế thừa và áp dụng từ mô hình “3P - Trường học hạnh phúc” với ba giá trị cốt lõi của UNESCO gồm: People (con người), Process (quy trình) và Place (địa điểm). “Trường học hạnh phúc” là môi trường không chỉ chú trọng giảng dạy mà còn phải làm tốt các hạng mục hỗ trợ các em phát triển về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Trong mô hình “3P”, yếu tố sức khỏe và dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một ngôi trường hạnh phúc. Hiểu rõ điều này, KIRIN với sản phẩm đồng hành KIRIN iMuse giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch để hỗ trợ sức khoẻ tốt cho các học sinh.

Ông Wada Kenichiro - Đại diện KIRIN Việt Nam cho biết: “Tầm nhìn của tập đoàn Kirin ở Việt Nam là mang lại niềm vui, sức khỏe, sự thoải mái, hạnh phúc và thực hiện trách nhiệm xã hội cộng đồng trong nhiều hoạt động đối với người Việt Nam. KIRIN rất hân hạnh được đồng hành trong cuộc thi "Nét đẹp trường em" để góp phần xây dựng môi trường văn hóa học đường, giáo dục sức khỏe an toàn, lành mạnh, thân thiện tại các cơ ở giáo dục”.

Vinh Phú
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện đội sở hữu tấm vé vòng chung kết Sinh viên thế hệ mới

Thanh Hương |

3 đội ĐH Y Dược Thái Nguyên, ĐH Xây dựng Hà Nội và trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội thể hiện sự quyết tâm lội ngược dòng để giành tấm vé đầu tiên của vòng chung kết “Sinh viên thế hệ mới”.

Khởi động cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023

Chân Phúc |

Ngày 17.10 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM chính thức khởi động và tổ chức tập huấn cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2023 - 2024.

Trao tặng 2000 cuốn sách nhằm tuyên truyền ý nghĩa của việc đọc sách

Trà My |

Với mong muốn làm đầy tủ sách trong thư viện trường học trên cả nước, Ehomebooks (dự án gây quỹ cộng đồng) đã khởi động việc tặng 2000 cuốn sách mang tên “Sổ tay thư viện trường học - Nâng cao năng lực học tập nhờ hoạt động đọc sách”.

KIRIN Việt Nam công bố top 2 quán quân hội thi "Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật"

T.TH |

Ngày 15.3, Hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 - 2022 được phát động bởi Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM và KIRIN Việt Nam đã công bố top 02 quán quân xuất sắc nhất ở 02 bảng A và B. Đó chính là: Trường THCS Gò Vấp và Trường THPT Trần Hưng Đạo. Tại vòng chung kết, chủ đề “quyền trẻ em” và “bạo lực học đường” là những vấn đề được các đội thi quan tâm, đưa ra góc nhìn cùng ý tưởng giải pháp dưới lăng kính của giới trẻ. 

Lộ diện đội sở hữu tấm vé vòng chung kết Sinh viên thế hệ mới

Thanh Hương |

3 đội ĐH Y Dược Thái Nguyên, ĐH Xây dựng Hà Nội và trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội thể hiện sự quyết tâm lội ngược dòng để giành tấm vé đầu tiên của vòng chung kết “Sinh viên thế hệ mới”.

Khởi động cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023

Chân Phúc |

Ngày 17.10 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM chính thức khởi động và tổ chức tập huấn cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2023 - 2024.

Trao tặng 2000 cuốn sách nhằm tuyên truyền ý nghĩa của việc đọc sách

Trà My |

Với mong muốn làm đầy tủ sách trong thư viện trường học trên cả nước, Ehomebooks (dự án gây quỹ cộng đồng) đã khởi động việc tặng 2000 cuốn sách mang tên “Sổ tay thư viện trường học - Nâng cao năng lực học tập nhờ hoạt động đọc sách”.

KIRIN Việt Nam công bố top 2 quán quân hội thi "Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật"

T.TH |

Ngày 15.3, Hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 - 2022 được phát động bởi Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM và KIRIN Việt Nam đã công bố top 02 quán quân xuất sắc nhất ở 02 bảng A và B. Đó chính là: Trường THCS Gò Vấp và Trường THPT Trần Hưng Đạo. Tại vòng chung kết, chủ đề “quyền trẻ em” và “bạo lực học đường” là những vấn đề được các đội thi quan tâm, đưa ra góc nhìn cùng ý tưởng giải pháp dưới lăng kính của giới trẻ.