Sôi nổi cuộc đua xe ôtô mô hình tự chế dành cho sinh viên

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 25.6, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng TPHCM đã diễn ra vòng chung kết “Cuộc đua xe ôtô mô hình tự chế - Mini Car Racing lần 6 - năm 2022” với sự tham dự của 27 đội thuộc các trường đại học, cao đẳng nghề trên địa bàn đã vượt qua vòng sơ loại, vòng loại ở các bảng thi đấu.

“Mini Car Racing năm 2022” là cuộc đua xe ô tô mô hình tự chế, vừa được tổ chức lần thứ 6 tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng, thu hút gần 300 sinh viên là thành viên thuộc 60 đội (mỗi đội gồm 05 sinh viên) đăng ký dự thi thuộc đại học Bách Khoa, đại học Sư phạm Kỹ thuật, đại học Công Nghiệp, đại học Văn Lang, cao đẳng Miền Nam, …
“Mini Car Racing năm 2022” là cuộc đua xe ô tô mô hình tự chế, vừa được tổ chức lần thứ 6 tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng, thu hút gần 300 sinh viên là thành viên thuộc 60 đội (mỗi đội gồm 05 sinh viên) đăng ký dự thi thuộc Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Công Nghiệp, Đại học Văn Lang, Cao đẳng Miền Nam, …

“Mini Car Racing” là những chiếc ô tô mô hình, do sinh viên tự thiết kế chế tạo tối thiểu 50%, sử dụng động cơ xăng dung tích 22 – 33cm3, có kích thước tối đa (dài x rộng x cao) là 80x50x50 cm, có cấu tạo và nguyên lý hoạt động giống như chiếc ô tô trong thực tế. Ứng dụng IoT để điều khiển Ô tô mô hình từ xa bằng điện thoại thông qua giao thức WIFI làm trọng tâm
“Mini Car Racing” là những chiếc ôtô mô hình, do sinh viên tự thiết kế chế tạo tối thiểu 50%, sử dụng động cơ xăng dung tích 22 – 33cm3, có kích thước tối đa (dài x rộng x cao) là 80x50x50 cm, có cấu tạo và nguyên lý hoạt động giống như chiếc ôtô trong thực tế. Ứng dụng IoT để điều khiển Ô tô mô hình từ xa bằng điện thoại thông qua giao thức WIFI làm trọng tâm
Xe có cấu tạo và nguyên lý hoạt động giống như chiếc ô tô trong thực tế. Sản phẩm phải đảm bảo an toàn về tính kỹ thuật, không có góc bén nhọn gây nguy hiểm.
Xe có cấu tạo và nguyên lý hoạt động giống như chiếc ôtô trong thực tế. Sản phẩm phải đảm bảo an toàn về tính kỹ thuật, không có góc bén nhọn gây nguy hiểm.
Xe mô hình tự chế của sinh viên chạy bằng xăng và điều khiểu từ xa thông qua wifi.
Xe mô hình tự chế của sinh viên chạy bằng xăng và điều khiểu từ xa thông qua wifi.
Cuộc thi nhằm tạo dựng sân chơi bổ ích, mang tính học thuật, khích lệ tinh thần ham học hỏi, yêu thích nghiên cứu khoa học, đam mê sáng tạo của các sinh viên, áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế và rèn luyện thêm các kỹ năng mềm như: kỹ năng sáng tạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc nhóm một cách hiệu quả.
Cuộc thi nhằm tạo dựng sân chơi bổ ích, mang tính học thuật, khích lệ tinh thần ham học hỏi, yêu thích nghiên cứu khoa học, đam mê sáng tạo của các sinh viên, áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế và rèn luyện thêm các kỹ năng mềm như: kỹ năng sáng tạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc nhóm một cách hiệu quả.
Cuộc thi nhằm tạo dựng sân chơi bổ ích, mang tính học thuật, khích lệ tinh thần ham học hỏi, yêu thích nghiên cứu khoa học, đam mê sáng tạo của các sinh viên, áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế và rèn luyện thêm các kỹ năng mềm như: kỹ năng sáng tạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc nhóm một cách hiệu quả.
Thầy Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng khoa Cơ khí Động lực, trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết thêm: “Đây là sân chơi thú vị cho những bạn trẻ đam mê kỹ thuật, được vận dụng lý thuyết vào thực hành, nâng cao tinh thần làm việc nhóm và sự đoàn kết lẫn nhau. Trong tương lai, cuộc thi này hướng tới sẽ là nơi hội tụ của những xe lập trình điều khiển chạy tự động. Thầy Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng khoa Cơ khí Động lực, trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết thêm: “Đây là sân chơi thú vị cho những bạn trẻ đam mê kỹ thuật, được vận dụng lý thuyết vào thực hành, nâng cao tinh thần làm việc nhóm và sự đoàn kết lẫn nhau. Trong tương lai, cuộc thi này hướng tới sẽ là nơi hội tụ của những xe lập trình điều khiển chạy tự động. Thầy Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng khoa Cơ khí Động lực, trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết thêm: “Đây là sân chơi thú vị cho những bạn trẻ đam mê kỹ thuật, được vận dụng lý thuyết vào thực hành, nâng cao tinh thần làm việc nhóm và sự đoàn kết lẫn nhau. Trong tương lai, cuộc thi này hướng tới sẽ là nơi hội tụ của những xe lập trình điều khiển chạy tự động.
Thầy Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng khoa Cơ khí Động lực, trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết thêm: “Đây là sân chơi thú vị cho những bạn trẻ đam mê kỹ thuật, được vận dụng lý thuyết vào thực hành, nâng cao tinh thần làm việc nhóm và sự đoàn kết lẫn nhau. Trong tương lai, cuộc thi này hướng tới sẽ là nơi hội tụ của những xe lập trình điều khiển chạy tự động.

 
 Đội thắng cuộc phải hoàn thành hai vòng đường đua trong thời gian ngắn nhất.


Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Huế

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học (ĐH) Huế sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên Đại học Luật Huế ra trường loại khá trở lên chiếm tỷ lệ rất cao

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Trường Đại học Luật, Đại học (ĐH) Huế vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 600 sinh viên.

98,5 % sinh viên Trường ĐH Sư Phạm Huế ra trường bằng khá trở lên

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 8.6, Trường đại học Đại học Sư phạm, ĐH Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học hệ chính quy cho các sinh viên vừa hoàn thành chương trình đào tạo.

Sinh viên ĐH Giao thông Vận tải thắng cuộc thi hùng biện "Tôi bản lĩnh"

Phương Anh |

Chung kết cuộc thi Tôi Bản lĩnh 2022 đã được diễn ra trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Vượt qua nhiều đối thủ, Quán quân của cuộc thi gọi tên thí sinh Nguyễn Chí Thành - sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Huế

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học (ĐH) Huế sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên Đại học Luật Huế ra trường loại khá trở lên chiếm tỷ lệ rất cao

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Trường Đại học Luật, Đại học (ĐH) Huế vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 600 sinh viên.

98,5 % sinh viên Trường ĐH Sư Phạm Huế ra trường bằng khá trở lên

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 8.6, Trường đại học Đại học Sư phạm, ĐH Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học hệ chính quy cho các sinh viên vừa hoàn thành chương trình đào tạo.

Sinh viên ĐH Giao thông Vận tải thắng cuộc thi hùng biện "Tôi bản lĩnh"

Phương Anh |

Chung kết cuộc thi Tôi Bản lĩnh 2022 đã được diễn ra trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Vượt qua nhiều đối thủ, Quán quân của cuộc thi gọi tên thí sinh Nguyễn Chí Thành - sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.