Tìm được “siêu thợ máy” Việt Nam đi tranh tài ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

L.TUYẾT |

Sau 3 vòng thi gay cấn, cặp thợ máy Nguyễn Hoàng Khanh và Phạm Minh Đương đã trở thành quán quân của chương trình “Ngày hội Tự hào Người thợ máy 2018”. Về Nhì và Ba là các cặp Lê Huy Bình - Nguyễn Văn Hiếu và Lê Minh Hiếu - Đặng Văn Hoài.

Mỗi cặp sẽ chọn 1 người để đại diện cho cộng đồng thợ máy Việt Nam tham gia sân chơi quốc tế “Siêu thợ máy Castrol khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2018” được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 11.2018.

Đêm Vinh Danh tìm “siêu thợ máy” Việt Nam diễn ra vào tối 10.10 tại TPHCM. 50 cặp thợ máy lần lượt trải qua 3 vòng tranh tài sôi động, đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu cùng khả năng xử lý tốt các tình huống thực tế. Sau vòng thử thách kiến thức tổng quan về dầu nhớt, công nghệ xe máy mới nhất và kỹ thuật sửa xe trên mô hình, Top 10 cặp thợ máy bước vào vòng đấu loại trực tiếp trên xe Yamaha NVX với áp lực thời gian vô cùng lớn. Trải qua các thao tác bảo dưỡng và sửa lỗi chính xác, nhanh nhạy và phối hợp ăn ý, 3 cặp thợ máy đã chứng minh tài năng của mình một cách vô cùng thuyết phục.

Chị Thắm và anh Khiên, cặp thợ máy đến từ Hà Nội, cũng là cặp vợ chồng duy nhất tham gia cuộc thi
Chị Thắm và anh Khiên, cặp thợ máy đến từ Hà Nội, cũng là cặp vợ chồng duy nhất tham gia cuộc thi

Năm nay, Cuộc thi “ Siêu Thợ Máy Castrol Châu Á – Thái Bình Dương 2018” khởi động Vòng Chung kết cấp Quốc gia tại 6 nước: Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Phillippines, Thái Lan, Việt Nam và thu hút hơn 120.000 thợ máy đăng ký tham gia. Vòng Chung kết khu vực của cuộc thi được tổ chức vào ngày 14-15.11.2018.

Ông Shyam Balasubramanian - Giám đốc Tiếp thị Khu vực Châu Á & Thái Bình Dương chia sẻ: “Cuộc thi “Siêu thợ máy Castrol khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2018” sẽ giúp người thợ máy nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn để luôn sẵn sàng xử lý các sự cố kĩ thuật thường gặp ở xe máy. "Siêu thợ máy Castrol khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2018” không đơn thuần là một cuộc thi sáng tạo mà còn đồng hành cùng các thợ máy với những khóa đào tạo thực tiễn, giúp người thợ máy cập nhật các xu hướng và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực này”.

Các thợ máy đã thể hiện tài năng qua các vòng thi khá gây cấn
Các thợ máy đã thể hiện tài năng qua các vòng thi khá gây cấn

Năm 2017, 3 đại diện của Việt Nam là anh Nguyễn Hoàng Huân, anh Lâm Chí Hùng và anh Đặng Quốc Thái đã xuất sắc trở thành quán quân cuộc thi “Thợ máy Castrol khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2017”

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức giáo dục Embassy Education ra mắt tại Việt Nam

T.T |

Ngày 10.10.2018, Tổ chức Giáo dục EMBASSY EDUCATION có buổi chính thức ra mắt, giới thiệu Hệ thống Giáo dục EMBASSY EDUCATION tại Việt Nam. 

Chứng chỉ ngoại ngữ Việt Nam cạnh tranh với các chứng chỉ quốc tế

Anh Nhàn |

Chiều 8.10, tại buổi “Hội thảo Giáo dục khoa học sau đại học”, nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá cao vai trò của VNU-EPT (bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh 4 kỹ năng do ĐHQG-HCM cấp chứng chỉ) trong việc thực hiện mục tiêu của đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020. 

Triển khai chương trình “Tiết học ngoài nhà trường”: Phải đăng ký trước 30 ngày

Anh Nhàn |

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ra công văn hướng dẫn triển khai các chương trình học tập trải nghiệm “Tiết học ngoài nhà trường” năm học 2018 – 2019. 

Tăng điểm liệt để chấn chỉnh tình trạng sinh viên lười học

Anh Nhàn |

Trường ĐH Sư phạm kĩ thuật TP.HCM  vừa có quyết định tăng điểm liệt lên thành 3 điểm. Điều này được lãnh đạo nhà trường cho rằng đây là biện pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng lười học và tâm lý “học cho qua môn” hiện nay của sinh viên.

Tổ chức giáo dục Embassy Education ra mắt tại Việt Nam

T.T |

Ngày 10.10.2018, Tổ chức Giáo dục EMBASSY EDUCATION có buổi chính thức ra mắt, giới thiệu Hệ thống Giáo dục EMBASSY EDUCATION tại Việt Nam. 

Chứng chỉ ngoại ngữ Việt Nam cạnh tranh với các chứng chỉ quốc tế

Anh Nhàn |

Chiều 8.10, tại buổi “Hội thảo Giáo dục khoa học sau đại học”, nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá cao vai trò của VNU-EPT (bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh 4 kỹ năng do ĐHQG-HCM cấp chứng chỉ) trong việc thực hiện mục tiêu của đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020. 

Triển khai chương trình “Tiết học ngoài nhà trường”: Phải đăng ký trước 30 ngày

Anh Nhàn |

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ra công văn hướng dẫn triển khai các chương trình học tập trải nghiệm “Tiết học ngoài nhà trường” năm học 2018 – 2019. 

Tăng điểm liệt để chấn chỉnh tình trạng sinh viên lười học

Anh Nhàn |

Trường ĐH Sư phạm kĩ thuật TP.HCM  vừa có quyết định tăng điểm liệt lên thành 3 điểm. Điều này được lãnh đạo nhà trường cho rằng đây là biện pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng lười học và tâm lý “học cho qua môn” hiện nay của sinh viên.