Trường đại học cho sinh viên từ Đà Nẵng vào TPHCM từ 17.7 cách ly tại nhà

Tâm An |

Đại học Tài chính - Marketing (TPHCM) cho giảng viên, sinh viên có thời gian đến Đà Nẵng và trở lại TPHCM từ ngày 17.7 đến nay thực hiện tự cách ly tại nhà. 

Hiệu trưởng ĐH Tài chính - Marketing vừa ký văn bản thông báo về việc không vào trường học tập, làm việc đối với sinh viên, cán bộ viên chức, giảng viên, nghiên cứu sinh đến từ Đà Nẵng.

Để ngăn chặn dịch COVID-19, Đại học này yêu cầu tất cả giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có thời gian đến Đà Nẵng và trở lại TPHCM từ ngày 17.7 đến nay thực hiện tự cách ly tại nhà, không đến trường làm việc, học tập cho đến khi có thông báo mới của Nhà trường.

Thông báo từ nhà trường yêu cầu giảng viên, cán bộ viên chức thông báo cho phòng Tổ chức - Hành chính; sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thông báo cho phòng Công tác sinh viên, viện Đào tạo thường xuyên, viện Đào tạo sau đại học, viện Đào tạo quốc tế để biết và phối hợp theo dõi (nếu thuộc diện nói trên).

Trường cũng yêu cầu bộ phận y tế và các bộ phận có liên quan khác thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại trường từ ngày 27.7.

Cùng với đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cũng yêu cầu những người từ Đà Nẵng đến TPHCM từ ngày 18.7 phải thực hiện khai báo y tế trên phần mềm nCoV của Bộ Y tế. 

Trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 416, 418 hoặc bệnh nhân khác, phải cách ly tập trung tại các khu của quận huyện và lấy mẫu xét nghiệm. 

Các trường hợp có triệu chứng liên quan COVID-19 trong vòng 14 ngày sau khi rời Đà Nẵng phải nhập viện cách ly, xét nghiệm. Những người còn lại phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Đại học Kinh tế - Luật ký kết với công ty cổ phần công nghệ Haravan

Tâm An |

Mới đây, trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) và Công ty Cổ phần Công Nghệ Haravan đã ký kết chương trình hợp tác và tài trợ. Việc thoả thuận lần này sẽ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ giảng viên và sinh viên nhà trường trong việc giảng dạy thực hành, thực tập, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp.

TPHCM: 82.000 học sinh bước vào ngày thi đầu tiên

Nhóm PV |

Ngày 16.7, 82.000 học sinh tại TPHCM đã bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Sau môn thi Ngữ Văn trong buổi sáng, nhiều thí sinh tỏ ra lạc quan, đánh giá đề thi khá dễ thở.

Đại học Văn Lang và Đại học Hạ Long hợp tác đào tạo

Tâm An |

Đại học Văn Lang (TPHCM) và Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác, trao đổi về chương trình đào tạo, trao đổi giảng viên, trao đổi điểm đến sinh viên của 2 trường. 

Hơn 11.000 học sinh dự thi Vòng Quốc Gia Violympic 2019-2020

Minh Khang |

Hàng triệu thí sinh tham dự vòng thi các cấp, hơn 11.000 học sinh từ 50 tỉnh thành trên cả nước đủ điều kiện vựa dự vòng thi Quốc gia cuộc thi giải Toán, Vật lí qua mạng Internet - Violympic năm học 2019 – 2020 do FPT tổ chức.

Đại học Kinh tế - Luật ký kết với công ty cổ phần công nghệ Haravan

Tâm An |

Mới đây, trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) và Công ty Cổ phần Công Nghệ Haravan đã ký kết chương trình hợp tác và tài trợ. Việc thoả thuận lần này sẽ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ giảng viên và sinh viên nhà trường trong việc giảng dạy thực hành, thực tập, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp.

TPHCM: 82.000 học sinh bước vào ngày thi đầu tiên

Nhóm PV |

Ngày 16.7, 82.000 học sinh tại TPHCM đã bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Sau môn thi Ngữ Văn trong buổi sáng, nhiều thí sinh tỏ ra lạc quan, đánh giá đề thi khá dễ thở.

Đại học Văn Lang và Đại học Hạ Long hợp tác đào tạo

Tâm An |

Đại học Văn Lang (TPHCM) và Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác, trao đổi về chương trình đào tạo, trao đổi giảng viên, trao đổi điểm đến sinh viên của 2 trường. 

Hơn 11.000 học sinh dự thi Vòng Quốc Gia Violympic 2019-2020

Minh Khang |

Hàng triệu thí sinh tham dự vòng thi các cấp, hơn 11.000 học sinh từ 50 tỉnh thành trên cả nước đủ điều kiện vựa dự vòng thi Quốc gia cuộc thi giải Toán, Vật lí qua mạng Internet - Violympic năm học 2019 – 2020 do FPT tổ chức.