Xây dựng Đại học Lạc Hồng trở thành trường có định hướng ứng dụng hàng đầu

HÀ ANH CHIẾN |

Tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) vào ngày 24.11, Tiến sĩ Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Đại học Lạc Hồng xác định sẽ trở thành trường Đại học có định hướng ứng dụng hàng đầu Việt Nam và khu vực. Trường được thành lập từ năm 1997 đến nay, đã có 10 khoa chuyên môn với 22 ngành bậc đại học; 8 ngành bậc thạc sĩ và 2 ngành bậc tiến sĩ cùng quy mô hơn 8.000 sinh viên, học viên cao học. Hiện trường đã có 6 ngành đạt chứng nhận kiểm định chất lượng của Hiệp hội Các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA), 2 ngành đã được kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật-công nghệ của Mỹ (ABET). 

Tính đến tháng 11.2022, trường Đại học Lạc Hồng đã và đang có hơn 50.000 sinh viên, học viên theo học ở tất cả các hệ đào tạo. Trong đó, hơn 40.000 sinh viên, học viên đã tốt nghiệp ra trường, nhiều năm liền trường đạt giải cao nhất tại cuộc thi Robocon toàn quốc và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Cơ sở vật chất hiện đại, tiện ích gia tăng nhanh chóng, đội ngũ giảng viên hùng hậu. Từ chưa đầy 70 cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu khóa đầu tiên đến nay con số này là hơn 500 người, trong đó có 4 giáo sư, 16 phó giáo sư, 72 tiến sĩ, 244 thạc sĩ. 100% giảng viên cơ hữu của trường Đại học Lạc Hồng được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp tại các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và quốc tế và liên tục được học tập nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.

Dịp này, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Đồng Nai đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Đại học Lạc Hồng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đào tạo gần 2.000 cán bộ quản lý văn hoá

Cát Tường |

Trải qua 30 năm thành lập, Khoa Quản lý văn hoá của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã đào tạo được gần 2.000 cán bộ, nhân viên văn hóa cho quân đội và đất nước.

Tân khoa Trường Đại học Tôn Đức Thắng rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) vừa long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 108 tân thạc sĩ, 3.092 tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư và dược sĩ.

Đào tạo đại học tại Bình Dương: Nâng cao chất lượng, bám sát thị trường

ĐÌNH TRỌNG |

Tham dự lễ khai giảng tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bám sát nhu cầu thị trường lao động.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đào tạo gần 2.000 cán bộ quản lý văn hoá

Cát Tường |

Trải qua 30 năm thành lập, Khoa Quản lý văn hoá của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã đào tạo được gần 2.000 cán bộ, nhân viên văn hóa cho quân đội và đất nước.

Tân khoa Trường Đại học Tôn Đức Thắng rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) vừa long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 108 tân thạc sĩ, 3.092 tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư và dược sĩ.

Đào tạo đại học tại Bình Dương: Nâng cao chất lượng, bám sát thị trường

ĐÌNH TRỌNG |

Tham dự lễ khai giảng tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bám sát nhu cầu thị trường lao động.